Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ủng hộ 1 tỷ đồng chung tay cùng Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19

(CLO) Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong chiều qua (26/5/2021) và chiều nay (27/5/2021), Tổng công ty đã ủy quyền cho Công ty Điện lực Bắc Giang và Bắc Ninh trao số tiền 1 tỷ đồng (mỗi tỉnh 500 triệu đồng) cho Mặt trận tổ quốc tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đẩy lùi dịch, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong chiều qua (26/5/2021) và chiều nay (27/5/2021), Tổng công ty đã ủy quyền cho Công ty Điện lực Bắc Giang và Bắc Ninh trao số tiền 1 tỷ đồng (mỗi tỉnh 500 triệu đồng) cho Mặt trận tổ quốc tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang gồm các ông: Phan Thế Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Công Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc do Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang nhận ủy quyền trao tặng chiều ngày 26/5/2021.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang gồm các ông: Phan Thế Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Công Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc do Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang nhận ủy quyền trao tặng chiều ngày 26/5/2021.

Song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho toàn thể CBCNV Tổng Công ty nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật vận hành, trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc được thực hiện an toàn, hiệu quả, thông suất, EVNNPC luôn quan tâm, chung sức đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Tính từ đợt dịch thứ 4 khởi phát (ngày 27/4/2021) đến nay, các đơn vị thành viên EVNNPC đã ủng hộ gần 800 triệu đồng nhằm chung tay, chia sẻ cùng chính quyền các tỉnh phòng chống dịch bệnh. Tiền mặt và các hiện vật như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đồ ăn liền, máy rửa tay sát khuẩn tự động,… đã được các Công ty Điện lực như Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai, Sơn La,…. trao tận nơi đến các địa chỉ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh như: Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Mặt trận tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội chữ thập đỏ, các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh,… Công ty Điện lực Bắc Giang cũng đã trích 310 triệu đồng từ Quỹ phúc lợi để ủng hộ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho 9 huyện và thành phố Bắc Giang.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh gồm: Bà Đào Thị Hồng Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc do đại diện Công ty Điện lực Bắc Ninh nhận ủy quyền trao tặng ngày 27/5/2021.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh gồm: Bà Đào Thị Hồng Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc do đại diện Công ty Điện lực Bắc Ninh nhận ủy quyền trao tặng ngày 27/5/2021.

Hiện tại, 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc Tổng Công ty đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao, triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách như: thiết lập hành lang, cách ly tập trung tại nơi làm việc đối với toàn bộ CBCNV làm việc tại Trung tâm điều khiển xa; các lực lượng trực vận hành tại các Điện lực trực thuộc, Tổ thao tác lưu động thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế 110kV, luôn nỗ lực đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là đảm bảo nguồn cấp điện 24/24 giờ phục vụ cho các khu vực điều trị, khám chữa bệnh, khu vực cách ly, cũng như đảm bảo điện cho đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: