Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Cùng dự có các ĐBQH: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình; Hoàng Đức Chính - Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

tong kiem toan nha nuoc ngo van tuan tiep xuc cu tri huyen cao phong tinh hoa binh hinh 1

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu giải đáp ý kiến cử tri tại Hội nghị. Ảnh: N. LỘC

Hội nghị tiếp xúc cử tri còn có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; đại diện các Sở, ban, ngành; huyện ủy, UBND huyện Cao Phong cùng đông đảo cử tri trên địa bàn huyện.

Tích cực đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của Kỳ họp

Tại Hội nghị, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc đã thông tin đến cử tri những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV cũng như hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp. 

tong kiem toan nha nuoc ngo van tuan tiep xuc cu tri huyen cao phong tinh hoa binh hinh 2

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N. LỘC

Theo đó, sau 29,5 ngày làm việc với 2 đợt họp, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thể hiện tinh thần đổi mới, linh hoạt, tạo dấu ấn đậm nét trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội đã thông qua 18 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào thành công chung của Kỳ họp. Các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, chủ động tham gia phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, đa chiều tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường về các dự thảo luật, nghị quyết; tham gia chất vấn thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.  

Qua khảo sát thực tế ở địa phương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cũng như những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực nghiên cứu, từ đó đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách và đặc biệt là tham gia, đóng góp ý kiến trong sửa đổi, bổ sung các dự thảo luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Trong đó, Đoàn đã đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành nhiều nội dung vướng mắc từ cơ sở và đã được Quốc hội xem xét, tiếp thu. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tích cực tham gia, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung quan trọng trình và xin ý kiến tại Kỳ họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân tỉnh Hòa Bình đến nghị trường; kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm giúp địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giải đáp làm rõ các ý kiến tâm huyết của cử tri

Tại Hội nghị, cử tri ghi nhận và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 8 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp chung vào thành công của Kỳ họp. 

tong kiem toan nha nuoc ngo van tuan tiep xuc cu tri huyen cao phong tinh hoa binh hinh 3

Cử tri huyện Cao Phong phát biểu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị. Ảnh: N. LỘC

Với tinh thần thẳng thắn, cử tri huyện Cao Phong cũng đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Hòa Bình nhiều vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp; xem xét đơn giản hóa thủ tục kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức để tránh lãng phí thời gian không cần thiết; xóa nhà tạm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng tình với chủ trương sắp xếp lại các Bộ, ngành, địa phương, song cử tri đề nghị việc sắp xếp bộ máy phải được thực hiện đồng thời với việc quy định chức năng của các cơ quan sau sắp xếp, cần có giải pháp khả thi, đúng đắn để tìm được người đủ năng lực quản lý sau sắp xếp…

Tiếp thu các ý kiến, đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc tỉnh đã trực tiếp giải đáp, làm rõ những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trong thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho rằng, các ý kiến của cử tri rất tâm huyết, trách nhiệm, rõ ràng, có tính xây dựng cao; phản ánh được ý chí, nguyện vọng không chỉ của cá nhân cử tri mà cả ý chí, nguyện vọng chung của cử tri trên địa bàn, cũng như các vấn đề của đất nước.  

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Cao Phong đã được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi chép đầy đủ, Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành và báo cáo cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri gần nhất.

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng trực tiếp giải đáp, làm rõ hơn các nội dung cử tri quan tâm.

Đối với kiến nghị của cử tri về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, hiện nay, Nhà nước đang thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội và nội dung này sẽ được đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội để tiếp tục xem xét gia hạn miễn thuế trong 10 năm nữa.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hiện nay có đất phi nông nghiệp phải nộp thuế song Nhà nước cũng có chính sách miễn, giảm với đối tượng khó khăn, các dự án đầu tư vào vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, hộ nghèo, người có công, người bị thiên tai… Trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội cũng đã có kế hoạch, trong năm 2025 sẽ sửa thuế đất phi nông nghiệp. “Chúng tôi sẽ tiếp thu và phản ánh ý kiến của cử tri, song tinh thần là người giàu phải nộp thuế, người nghèo được quan tâm, ưu đãi” - Tổng Kiểm toán nhà nước nêu rõ.

Về chính sách hỗ trợ cho thanh niên sau xuất ngũ phát triển kinh tế, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết cũng rất trăn trở với vấn đề này và sẽ tiếp tục có trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tỉnh quan tâm đến vấn đề tạo việc làm cho thanh niên. Song, trên tinh thần nỗ lực, tiên phong của tuổi trẻ, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị mỗi thanh niên trước hết phải khẳng định mình trong mọi hoạt cảnh để vươn lên làm giàu. Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân huyện Cao Phong và tỉnh Hoà Bình đến với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của huyện Cao Phong nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung.

Nguyễn Hồng - Nguyễn Lộc

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: