TP HCM: Bệnh nhân COVID -19 di chuyển phức tạp, phong tỏa nhiều khu dân cư

(CLO) Đến chiều ngày 2/12, nhiều khu dân cư bị phong tỏa, trường học phải đóng cửa để đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh.

Hiện nay, UBND quận 6 phong tỏa tạm thời 3 khu vực, gồm: (Toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 (52 căn nhà, 196 người); 

Toàn bộ các hộ từ đầu Lô E Lò Gốm và hẻm Lô C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 (92 căn nhà, 267 người) và Các hộ từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6 (4 căn nhà, 22 người).

UBND quận 6 cũng cho biết, có 4 trường tiểu học tạm thời cho học sinh nghỉ học gồm: Trường Tiểu học Võ Văn Tần (97 Phạm Đình Hổ, phường 6); Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (178 Gia Phú, phường 1);

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (30/4 Nguyễn Đình Chi, phường 9); Trường Tiểu học Bình Tiên (260 Phan Văn Khỏe, phường 5). Ngoài ra, học sinh lớp 12A4 Trường Bình Phú (102 Trần Văn Kiểu, phường 10) tạm thời nghỉ học để phòng dịch.

Hiện nay công tác truy viết đang được thực hiện quyết liệt (ảnh TL).

Hiện nay công tác truy viết đang được thực hiện quyết liệt (ảnh TL).

Hiện nay có gần 100.000 sinh viên của 5 đại học tại TP HCM phải nghỉ học tập trung, một ký túc xá đóng cửa. Gồm 14.000 sinh viên, học viên Đại học Sư phạm TP. HCM và học sinh trường Trung học Thực hành Sư phạm; Hơn 30.000 sinh viên, học viên Đại học Công nghệ TP HCM; Hơn 10.000 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM; khoảng 20.000 sinh viên, học viên các hệ thuộc Đại học Tài chính - Marketing TP HCM; Hơn 20.000 sinh viên, học viên Đại học Tôn Đức Thắng phải nghỉ học tập trung đến hết tuần tại cơ sở chính ở quận 7. Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) đóng cửa Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo.

 Hiện tại đã xác định được lịch trình đi lại của các bệnh nhân và cho thấy rất phức tạp. Như  bệnh nhi 1348 thì ngày 22/11 bé được bố mẹ đưa đi cùng BN1347 đến thăm một giáo viên trường tiểu học trên địa bàn sống tại đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đến 17h.

Ngày 23/11, bé đi ăn tại quán Hoàng Ty (120 Thành Thái, phường 12, quận 10) sau đó cùng người nhà đến karaoke 120 Thành Thái, phường 12, quận 10.

Ngày 25/11, bệnh nhân cùng 4 người thân của BN1347 đến quán ốc Phượng (47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11).

Ngày 27/11, bệnh nhân đi cùng 2 người nhà của BN1347 ra sân bay, ở khu vực ngồi chờ, lúc này bé không mang khẩu trang, sau đó đi ăn bún đậu Mẹt ở 839/12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, rồi về nhà BN1347 và có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Ngày 28/11, ba mẹ bệnh nhân chở bé và cháu cùng nhà đi hội chợ tại 634 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6.

Ngày 29/11, bệnh nhân đi cùng ba mẹ đến chùa Bốn Mặt (17 Trường Đình Hội, phường 16, quận 8); đến phòng trọ tại hẻm 188 An Dương Vương, phường 16, quận 8, gặp bà ngoại và cậu.

13h30 ngày 30/11 em được đưa đi cách ly tập trung và đến 18h cùng ngày thì nhận thông tin kết quả dương tính. Qua điều tra lịch trình tiếp xúc, xác định có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tất cả đều đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ca bệnh 1349 (bệnh nhân 1349) là nữ, 28 tuổi, là học viên học tiếng Anh, có địa chỉ tại quận 6, TP.HCM, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1347. Theo lời khai của bệnh nhân, bệnh nhân đã đến những điểm cụ thể sau:

Ngày 20/11, học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, lớp bệnh nhân 1347, từ 19h45-21h15’. Ngày 21/11, khoảng 18h-19h30’, học tại Trung tâm Anh ngữ SAS (thầy Jomel).

Ngày 22/11, 14h-17h học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, học lớp thầy Hà. Ngày 23/11, từ 8h-8h15’ đến Bệnh viện Chợ Rẫy khoa khám xuất cảnh gửi mẫu nước tiểu giùm chồng bệnh nhân.

Từ 9h30-11h học tại Trung tâm Anh ngữ SAS, lớp thầy Joshep. Từ 17h45’-18h đến quán cà phê Highland tòa nhà Vietel (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10) để mua bánh ngồi tại đó ăn và mua nước mang đi. Từ 18h-19h30 học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, lớp cô Tuyết Ngân. Ngày 24/11’, từ 18h-19h30, học tại Trung tâm Anh ngữ SAS (thầy Jomel).

Ngày 25/11, 8h30’ ăn sáng cùng chồng ở chung cư đối diện sân vận động Thống Nhất, từ 9h30-11h, học Trung tâm Anh ngữ SAS, lớp thầy Joshep.

Từ 17h45-18h đến quán cà phê Highland tòa nhà Vietel (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10) để mua bánh ngồi tại đó ăn và mua nước mang đi. Từ 18h-19h30 học tại Trung tâm Key English, lớp cô Tuyết Ngân. Từ 19h45-21h15 học lớp thầy Huy (Trung tâm Anh ngữ Key English).

Ngày 26/11, 11h mua thuốc ở nhà thuốc Minh Châu (141A Minh Phụng, phường 9, quận 6). Bệnh nhân mua thuốc cho chồng (bệnh gout). Bệnh nhân không nhớ có mang khẩu trang. Ngày 27/11, từ 9h30-11h học tại Trung tâm Anh ngữ SAS, lớp thầy Joshep.

Từ 12h10-14h30 đến quán Isushi (112 Cao Thắng, phường 4, quận 3) đi cùng chồng. Ăn xong về lấy passport và hồ sơ để kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ngồi chờ ở khu chụp MRI (15h-16h30), bệnh nhân và chồng có mang khẩu trang. Sau đó về nhà rồi đi học lớp của bệnh nhân 1347 tại Trung tâm Anh ngữ Key English từ 19h45-21h15.

Sáng 28/11, 8h mua thuốc cho chồng tại nhà thuốc Minh Châu và mua đồ ăn sáng kế bên nhà thuốc. Bệnh nhân có mang khẩu trang y tế. Chiều 18h-19h30 ngày 28-11 học tại Trung tâm Anh ngữ SAS (thầy Roel).

Ngày 29/11, 14h-17h học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, học lớp thầy Hà. Ngày 30/11, 9h30-11h30, đến quán cà phê VIVA (319B1 Lý Thường Kiệt, P15, Q11), đi cùng thầy giáo Joshep và 12 người bạn học cùng lớp anh văn ở Trung tâm Anh ngữ SAS, ngồi ở khu vực lầu 1, thời điểm đó không có khách tại lầu 1. Trưa 13h30 ngày 30-11, bệnh nhân được thông báo là F1 của BN1347, được cách ly tập trung tại quận 6 vào lúc 15h.

Bệnh nhân tự đi xe cá nhân và gửi xe ở bãi xe ở tòa nhà Vietel (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10).

Trinh Phúc

Xem thêm

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

(CLO) Ngày 20/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị 9 trường hợp với các biểu hiện: đau bụng quanh rốn, nôn, sốt liên tục, đi ngoài phân lỏng.

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

(CLO) "Mỗi người dân Hưng Yên đều có quyền được biết, được chăm sóc và được bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa. Sự công khai, minh bạch không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà là lời cam kết tự tâm của ngành Y tế để xây dựng niềm tin chiến lược nơi nhân dân." – Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

(CLO) Ngày 19/6 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Sức khỏe Nutrilite (NHI) tổ chức hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu “Đánh giá thực trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm ở người trưởng thành từ 20 – 45 tuổi tại vùng thành thị và nông thôn thuộc 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2025”.

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

(CLO) Nếu muốn thoát khỏi vị thế "kho nguyên liệu" của ngành công nghiệp dược liệu, Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương, chuyển từ tư duy phát triển cây thuốc sang tư duy xây dựng một nền công nghiệp dược liệu hiện đại dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn dân và hội nhập y học cổ truyền toàn cầu.

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, ngừng lưu thông và thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Nara Organics nếu phát hiện lưu hành trên thị trường Việt Nam, sau khi nhà chức trách Mỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm độc tố botulinum liên quan đến sản phẩm này.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tên viết tắt: HIU Hospital) vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 372/BYT-GPHN. Đây là cột mốc quan trọng giúp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo khối ngành sức khỏe theo mô hình Trường - Viện.

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(CLO) Bộ Y tế đề xuất kiện toàn hệ thống Ban quân dân y từ Trung ương đến cấp xã, đồng thời hoàn thiện mô hình cơ sở khám chữa bệnh kết hợp quân dân y nhằm tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, Quân đội và chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó dịch bệnh, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Cỡ chữ bài viết: