TP. Thanh Hóa: Phát phiếu đi chợ cho hơn 100.000 hộ dân

(CLO) Từ ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thành phố Thanh Hóa đã bắt đầu phát phiếu đi chợ cho hơn 100.000 hộ dân.
tp thanh hoa phat phieu di cho cho hon 100000 ho dan hinh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra phiếu vào chợ của người dân. Ảnh: MH

Do quyết định giãn cách xã hội đã được công bố trước gần 1 ngày nên cơ bản người dân tại TP. Thanh Hóa đã chuẩn bị khá đầy đủ lượng thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Phải đến ngày thứ 2 của đợt giãn cách (3/9), thành phố mới bắt đầu phát phiếu đi chợ cho người dân.

Trong 3 ngày đầu giãn cách, quan sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn, sức mua giảm hẳn. Thống kê của tổ kiểm tra hoạt động của các chợ, siêu thị trên địa bàn cho thấy, trong các ngày 2, 3 ,4/9, chỉ có khoảng 30% các quầy hàng tại các chợ mở bán. Một số chợ truyền thống có quy mô trung bình đóng cửa hoàn toàn để phòng chống dịch.

Đêm qua và sáng nay (4/9), chính quyền 34 phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa tiếp tục cử cán bộ khối phố đến từng hộ gia đình phát phiếu đi chợ cho người dân. Việc đi chợ theo phiếu được thực hiện từ ngày mùng 3 đến hết ngày 8/9 (hết thời hạn giãn cách một tuần).

Mỗi hộ chỉ đi đại diện, khi vào chợ phải xuất trình phiếu hợp lệ có ghi địa chỉ, điện thoại cho ban quản lý chợ và khai báo y tế. Người dân được chính quyền thành phố đề nghị chỉ mua hàng đủ dùng, không tích trữ; yêu cầu không đi mua hàng trong thời gian bị cách ly hoặc có biểu hiện ho, sốt, khó thở... Người đi chợ phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn) trong suốt cung đường từ nhà đến chợ và ngược lại.

tp thanh hoa phat phieu di cho cho hon 100000 ho dan hinh 2

Bà Mai, 65 tuổi ở phường Đông Sơn nói: sau hơn 30 năm mới lại được đi chợ bằng ...phiếu. Cảm giác cũng có chút bồi hồi vì nhớ lại một thời khó khăn của đất nước. Ảnh: LH

Cầm trên tay lá phiếu đi chợ, bà Nguyễn Thị Mai, 65 tuổi ở phường Đông Sơn cho biết, bản thân cảm thấy xốn xang như tem phiếu thời bao cấp. “Phải mấy chục năm mới cầm lá phiếu như thế này. Nó gợi nhớ về một thời khó khăn, gian khổ của đất nước. Nhưng tất cả vì sự an toàn nên chúng tôi động viên nhau phải chấp hành cho tốt, vừa cho mình và cũng cho cả cộng đồng. Sáng nay tôi đã đi chợ mua thêm một số rau, củ, chứ đồ thực phẩm thì gia đình đã chuẩn bị đủ đến hết đợt giãn cách” – bà Mai chia sẻ.

Sáng 4/9, chị Nguyễn Thị Thu Hà, 37 tuổi, ở phường Đông Vệ cho biết, gia đình chưa nhận được phiếu nhưng đã nghe thông báo trên loa phát thanh là khu phố nơi gia đình chị sinh sống sẽ đi chợ vào đợt cuối, mùng 7, mùng 8/9.  "Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này nên chúng tôi lo ngại thành phố sẽ tiếp tục giãn cách sau khi kết thúc đợt 1. Vì thế, phiếu đi chợ rất quan trọng để chủ động thức ăn cho gia đình, nhất là đối với các cháu nhỏ. Chỉ mong các cấp chính quyền có phương án bình ổn giá. Chứ dịch dã khó khăn, giá cả các mặt hàng thiết yếu mà tăng, người dân sẽ rất vất vả", chị Hà nói.

tp thanh hoa phat phieu di cho cho hon 100000 ho dan hinh 3

Ngày thứ 3 giãn cách xã hội, các chợ truyền thống ở TP. Thanh Hóa không còn cảnh mua bán tấp nập. Ảnh: MH

Chợ truyền thống và siêu thị ở thành phố Thanh Hóa vẫn cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu. Một số thực phẩm như thịt lợn, cá tươi hay rau xanh có dấu hiệu tăng giá song không đáng kể, chưa khan hiếm.

Thành phố Thanh Hoá áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 2/9, kéo dài trong 7 ngày nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan. Người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp khác.

Trong thời gian giãn cách, Ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố được yêu cầu kiểm soát người ra theo quy trình một chiều, tối đa không quá 50 người/lần; nghiêm cấm tập trung đông người trước cổng chợ; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người mua và người bán; giảm 50% số cửa hàng, ki-ốt kinh doanh trong chợ và thực hiện luân phiên; tạm thời dừng hoạt động các mặt hàng không thiết yếu như quần áo, giầy dép, đồ sành sứ, dao, kéo...

Các chủ hàng khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cung ứng cho chợ, lái xe chuyên chở hàng hóa phải có giấy xét nghiệm PCR (trong vòng 48 giờ) hoặc test nhanh Covid-19 (trong vòng 24 giờ) âm tính.

Quang Duy

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: