TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Chính quyền buông lỏng quản lý, biệt thự ngang nhiên mọc trên đất trồng cây

(CLO) Tại phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, hàng chục căn nhà, biệt thự xây dựng trái phép trên đất trồng mía, đất trồng cây ăn quả trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, chính quyền sở tại lại buông lỏng quản lý, không có biện pháp xử lý quyết liệt tình trạng này mà đổ trách nhiệm cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc khi chưa ra Quyết định thu hồi đất.

Theo bạn đọc phản ánh, tại khu vực Gò Dung, thôn Bầu và Khu hành chính 15 (thuộc phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), trong nhiều năm qua đã diễn ra tình trạng san gạt đất đồi rừng, xây dựng nhà ở kiên cố, biệt thự trái phép. Mặc dù người dân đã phản ánh sự việc này đến cơ quan chức năng gần nhất là UBND phường Liên Bảo nhưng tình trạng trên không hề thuyên giảm. Qua nhiều năm, đến nay khu vực Gò Dung đã xuất hiện gần 10 biệt thự được xây dựng hoành tráng, quy mô mỗi cá nhân sử dụng từ vài trăm hết hàng nghìn mét vuông đất.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này, trong vai một người mua đất, chúng tôi đã đến khu vực Gò Dung (thôn Bầu, P. Liên Bảo). Tại một quán nước thôn Bầu, chúng tôi đã tiếp cận được một cò đất là phụ nữ; khi trình bày mong muốn mua khoảng 1.000 đến 2000 mét đất tại Gò Dung để trồng cây làm nhà vườn thì ngay lập tức cò đất này hồ hởi bật mí về việc mua bán đất tại khu vực này. Cò đất cho biết: “Nếu em muốn mua khoảng vài trăm mét thì bây giờ còn chứ cả nghìn mét thì hết rồi, khu này trước chị có một mảnh mua lại mà chị cũng mới bán. Các em thiện chí mua thì chị dẫn đi xem, có một vài người còn đất bán đấy nhưng cũng không được cả nghìn mét đâu...”. Khi băn khoăn về việc mua đất thì pháp lý, giấy tờ có đầy đủ hay không, cò đất nhanh nhảu: “Đất này là đất 50 năm, khu hành chính 15 cũng thế, mua bán có hợp đồng, trong đấy cũng có 6-7 biệt thự xây họ đang ở rồi. Công an có, bộ đội có. Đất 50 năm nhưng sau này nó hợp thức hóa hết ấy mà, cứ yên tâm...”.

Chính quyền sở tại đang buông lỏng quản lý đất đai nhiều năm để biệt thự ngang nhiên mọc trên đất trồng mía.  

Theo cò đất này nói thì có thể thấy việc mua bán đất đai tại khu Gò Dung, thôn Bầu “dễ như mua rau”, chỉ cần có người giới thiệu việc mua bán sẽ được thành công. Theo chúng tôi được biết, giá cả của 1m2 đất tại đây có giá từ 2.500.000 đồng trở lên. Tiếp cận với khu Gò Dung, trước mắt chúng tôi là hàng loạt biệt thự hai tầng được xây dựng, thiết kế hiện đại. Khuôn viên của mỗi căn biệt thự rộng từ vài trăm mét đến cả nghìn mét vuông. Xung quanh được xây dựng tường cao chắc chắn, cổng vào hoàng tráng và một số biệt thự còn được lắp camera giám sát.

Tài liệu phóng viên thu thập được cho thấy, khu đất Gò Dung này thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Kim Long. Theo đó, ngày 31/01/1997, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 169/QĐ-UB Về việc thu hồi 116,072ha đất thuộc phường Liên Bảo và xã Khai Quang, thị xã Vĩnh yên để giao cho Công ty TNHH Kim Long trồng mía theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt. Theo Quyết định trên thì tại phường Liên Bảo diện tích đất rừng trồng là 26,012ha được xác định theo mốc giới ABCDEFGHIKMNL’N’M’K’I’H’G’F’E’Đ thể hiện trên bản vẽ ký hiệu Vĩnh Yên 13 tỷ lệ 1/2000 do Phòng địa chính xây dựng thị xã Vĩnh Yên lập.

Điều 2 của Quyết định nêu: Chuyển diện tích đất thu hồi nói tại điều 1 sang đất trồng mía, giao cho Công ty TNHH Kim Long trồng mía cung cấp cho Nhà máy đường Việt Trì và sản xuất nông lâm kết hợp. Thời gian giao đất là 18 năm kể từ ngày giao đất tại thực địa.

Quyết định là như vậy nhưng trải qua nhiều năm mía thì chẳng thấy, chỉ thấy mọc lên những biệt thự sang trọng mà theo cò đất cho biết đó là của công an, bộ đội, chủ doanh nghiệp. Điều khiến dư luận đặt ra câu hỏi là các vị lãnh đạo UBND phường Liên Bảo, UBND TP. Vĩnh Yên đang ở đâu khi những biệt thự trái phép ngang nhiên được xây dựng? Có thể nhận thấy rõ sự buông lỏng quản lý, có sự bao che, không có biện pháp kiên quyết xử lý đối với những biệt thự, nhà ở xây dựng trái phép này.

Còn tại khu đất thực hiện dự án 661 của Khu hành chính 15, phường Liên Bảo, tình trạng vi phạm trong sử dụng đất, xây dựng trái phép diễn ra hết sức nghiêm trọng. Hiện nay, đã có 34 căn nhà ở xây dựng trái phép trên khu đất của dự án 661 trước đó được UBND phường Liên Bảo và tổ nông nghiệp phường đứng ra ký hợp đồng với ba hộ dân là: Hộ ông Nguyễn Văn Thủy – 11.000m2; hộ ông Nguyễn Văn Tuyết – 18.000m2 và hộ ông Nguyễn Văn Hiếu – 16.080m2 với mục đích sử dụng là trồng cây ăn quả (dự án 661).

Nhưng cây ăn quả tại dự án 661 cũng chẳng thấy đâu; chỉ thấy hiện trạng các hộ dân sau khi được giao đất đã chia nhỏ ra từng lô để bán hoặc làm nhà cho thuê, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

 Khu hành chính 15 cũng đã được phân lô bán nền với hàng chục căn nhà trên đất cây ăn quả

Đem những thắc mắc trên đến UBND phường Liên Bảo, ông Hoàng Văn Toàn – Chủ tịch UBND phường cho biết: “Việc xây dựng trái phép khu Gò Dung thuộc khu đất trước UBND tỉnh giao cho Công ty Kim Long. Khu hành chính 15 là tồn tại cũ, bên phường cũng đã nhiều lần báo cáo lên thành phố, việc tiếp cận xử lý khu này rất phức tạp. Bây giờ bọn anh vẫn kiểm tra để không phát sinh vi phạm mới. Cái này tỉnh cũng chưa thấy có Quyết định thu hồi nên cũng phức tạp.”.

Ghi nhận thực tế của chúng tôi thì thực trạng xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích đất diễn ra công khai và không hề gặp trở ngại nào. Thậm chí còn có những biệt thự mới xây xong phần thô đang chờ hoàn thiện, xung quanh là quả đồi bị máy xúc “gặm” nham nhở. Xung quanh sự việc này còn hé lộ nhiều thông tin về việc mua bán, chuyển nhượng và danh tính của chủ nhân những biệt thự trái phép. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc ở những bài tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận:

Cổng vào hoành tráng của một biệt thự rộng gần 1.000 mét vuông tại khu Gò Dung 

Đất trồng mía bị xẻ thịt làm biệt thự và kho xưởng 

 Nhiều công trình đã xây xong phần thô sắp hoàn thiện của một chủ doanh nghiệp cát sỏi

Khu nhà nghỉ được cho là xây dựng trên đất cây ăn quả tại Khu hành chính 15 

Quốc Trần

Xem thêm

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Cỡ chữ bài viết: