Tri ân khách hàng: EVNNPC thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao

(CLO) Sáng 8/12, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 4 trường học vùng cao trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với tổng trị giá 425 triệu đồng.

Đây là một trong rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của Đoàn thanh niên EVNNPC chủ trì thực hiện nhân dịp  Tháng Tri ân khách hàng năm 2021 và chào mừng 67 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2021).

tri an khach hang evnnpc thap sang uoc mo cho hoc sinh ngheo vung cao hinh 1

Khánh thành công trình thanh niên - Phòng máy xanh do Đoàn viên thanh niên thực hiện.

Cụ thể, EVNNPC đã trao tặng, hỗ trợ mỗi điểm trường 01 “Phòng máy xanh” với đầy đủ các thiết bị như máy tính, tivi, wifi…, phục vụ công tác dạy và học; trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phục vụ việc học trực tuyến; Đoàn viên thanh niên tiến hành sơn, sửa lại điểm trường sạch đẹp, khang trang; triển khai cải tạo hệ thống điện, thay đèn led cho các điểm trường; tặng hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời cho các điểm trường nội trú; trao tặng 5.000 cuốn vở cho các em học sinh…

Ông Lê Văn Trang – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đất nước ta nói chung, ngành Điện nói riêng, trong đó có Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV; sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền các địa phương và đặc biệt là sự đồng hành của khách hàng sử dụng điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

tri an khach hang evnnpc thap sang uoc mo cho hoc sinh ngheo vung cao hinh 2

Khánh thành công trình thanh niên - Phòng máy xanh do Đoàn viên thanh niên thực hiện.

Mặc dù cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức nhưng với trách nhiệm xã hội, trong năm 2021, EVNNPC đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ các khách hàng sử dụng điện, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, năm nay, Tổng Công ty cũng đã thực hiện giảm giá điện cho các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng số tiền khoảng 265 tỷ đồng.

tri an khach hang evnnpc thap sang uoc mo cho hoc sinh ngheo vung cao hinh 3

Đại diện EVNNPC và huyện Yên Sơn trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi.

Trong Tháng Tri ân khách hàng năm - 2021, Tổng Công ty tiếp tục đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Và hôm nay, việc chia sẻ, trao tặng những món quà 4 trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn tuy giá trị không lớn, nhưng chúng tôi mong rằng, sẽ góp phần hỗ trợ các thầy cô giáo, các em học sinh phần nào vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt; tạo động lực để các em học sinh vượt khó vươn lên để sau này cống hiến sức lực và trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đổi mới…, ông Lê Văn Trang chia sẻ.

Theo ông Lê Quang Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, do địa bàn huyện rộng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế; nhiều trường học, điểm trường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học chức năng,… còn thiếu, chưa phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

Chính vì vậy, việc EVNNPC hỗ trợ các trường xây dựng phòng máy xanh, sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, trao tặng máy tính bảng, áo ấm cho các em học sinh… là rất kịp thời và có ý nghĩa vô cùng lớn trong tình hình dịch COVID-19 diễn  biến phức tạp như hiện nay; giúp các em học sinh phát huy sở trường, năng lực bản thân, vươn lên để lĩnh hội những tri thức mới, đặc biệt là giúp cho các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển toàn diện, ông Lê Quang Toàn chia sẻ.

tri an khach hang evnnpc thap sang uoc mo cho hoc sinh ngheo vung cao hinh 4

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC hướng dẫn các em học sinh sử dụng máy tính tại Phòng máy xanh.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Hùng Lợi thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (135) của huyện Yên Sơn. Năm học 2021-2022, Trường có 553 học sinh, trong đó có 549 (99,3%) học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số (Mông, Nùng, Tày, Dao, Cao Lan, Hoa, Pà Thẻn). Thời gian qua, Nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác dạy và học: thiếu giáo viên; cơ sở vật chất cũ, xuống cấp; phòng học không đủ nên phải bố trí học 2 ca. Đặc biệt, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ dạy học thiếu nhiều gây khó khăn cho việc dạy và học cũng như tiếp cận công nghệ…

Sự hỗ trợ của EVNNPC thực sự là món quà có ý nghĩa rất lớn đối với thầy, cô giáo nhà trường và các em học sinh. Phòng học bây giờ sáng, đẹp; đường điện được sửa chữa, nâng cấp, lắp mới hệ thống bóng đèn led; đặc biệt là được đầu tư phòng máy xanh, sẽ tạo điều kiện cho các thầy cô và học sinh trong việc ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới,… ông Trần Duy Viễn – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi chia sẻ

Cùng với 4 trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” của Đoàn thanh niên EVNNPC cũng đồng hành, hỗ trợ thêm các điểm trường vùng cao tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

tri an khach hang evnnpc thap sang uoc mo cho hoc sinh ngheo vung cao hinh 5

Công nhân Công ty Điện lực Tuyên Quang cải tạo, sửa chữa lại hệ thống điện tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi.

Bên cạnh đó, Tháng tri ân khách hàng năm 2021, EVNNPC cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, nhất là các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội; hỗ trợ công tác thí nghiệm MBA của khách hàng; thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19 ở các địa phương; hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa do dịch COVID-19; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do các đơn vị đang phụng dưỡng…

Những hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng là lời tri ân, cảm ơn sâu sắc, chân thành của EVNNPC tới đông đảo khách hàng sử dụng điện đã luôn cảm thông, chia sẻ và đồng hành cùng sự phát triển của EVNNPC.

Kim Ngân

Xem thêm

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: