Bầu cử Mỹ

Trump dọa ký lệnh ngăn Joe Biden ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Thứ hai, 21/09/2020 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Fayetteville, Bắc Carolina, Donald Trump nói với các cử tri rằng ông có thể ra lệnh hành pháp để ngăn chặn ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ tranh cử với tư cách là đối thủ của Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tổng thống vừa có tuyên bố gây sốc khi cho rằng có thể ký lệnh cấm Joe Biden ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào 3/11 - Ảnh: Reuters

Tổng thống vừa có tuyên bố gây sốc khi cho rằng có thể ký lệnh cấm Joe Biden ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào 3/11 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

“Chúng ta có thể nói đùa, chúng ta có thể chơi trò chơi, chúng ta có thể vui vẻ. Nhưng bạn không thể có người này làm tổng thống của bạn. […] Có lẽ tôi sẽ ký một lệnh hành pháp rằng bạn không thể để ông ấy làm tổng thống của mình”, Trump nói, trong một đề cập về Joe Biden.

Trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump cũng mô tả cựu phó tổng thống Mỹ là "người ngu nhất trong tất cả các ứng cử viên""ứng cử viên tồi tệ nhất trong lịch sử chính trị tổng thống".

Ngoài ra, Trump một lần nữa nói về gợi ý của mình rằng Biden bị cáo buộc dùng thuốc để nâng cao hiệu suất tinh thần trước khi thực hiện các bài phát biểu tranh cử.

“Tôi có một cuộc tranh luận sắp tới với anh chàng này. Bạn không bao giờ biết. Họ đã cho anh ta dùng một biệt dược […] và trong hai giờ, anh ta giỏi hơn bao giờ hết. Vấn đề là, điều gì xảy ra sau đó?”, Tổng thống Mỹ nói và nhắc lại khẳng định rằng ông và Biden nên được kiểm tra ma túy trước khi tham gia các cuộc tranh luận tổng thống sắp tới.

Donald Trump đã nhiều lần đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của vị tổng thống đầy hy vọng của đảng Dân chủ, gọi ông là “Joe buồn ngủ” trong bối cảnh truyền thông đưa tin về một số điểm mâu thuẫn trong các địa chỉ công khai của cựu phó tổng thống, cũng như việc ông ta thường xuyên lè lưỡi.

Điều này đã thúc đẩy Biden công bố bản đánh giá y tế của mình, trong đó mô tả người đàn ông 77 tuổi là một người "khỏe mạnh" và "mạnh mẽ".

Trong một diễn biến mới nhất, Joe Biden cam kết trong một cuộc phỏng vấn với CNN là "hoàn toàn minh bạch" khi ông đánh giá Trump, vì đã đưa ra những nhận xét miệt thị về trí tuệ của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden khẳng định hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn để ra tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden khẳng định hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn để ra tranh cử Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters

Trump cáo buộc chiến dịch chống Tổng thống Mỹ

Vào đầu tháng 9, Tổng thống Trump đã chỉ trích giới truyền thông Hoa Kỳ vì họ đối xử bất công với ông và Biden, cho rằng những câu hỏi dành cho cựu phó tổng thống là "dành cho một đứa trẻ".

Trump gọi đó là một "sự ô nhục" khi ông nhận được những câu hỏi bất tiện hoặc phức tạp, như về một báo cáo gần đây trên The Atlantic, trái ngược với sự đối xử mềm mỏng mà giới truyền thông dành cho Biden.

Theo Tổng thống Mỹ, bài báo trên Atlantic cho rằng ông đã xúc phạm các cựu chiến binh Mỹ là một "trò lừa bịp" khác nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông.

Hãng tin này trích dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng, Trump đã gọi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa từng chiến đấu trong các cuộc chiến lớn là "kẻ thua cuộc", cáo buộc mà Tổng thống Mỹ kịch liệt phủ nhận.

Bài báo trên Atlantic cũng bao gồm những tuyên bố chưa được xác thực rằng, Tổng thống Mỹ không muốn trao danh hiệu nhà nước cho cố Thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain, sau khi ông qua đời vì ung thư não vào năm 2018, đồng thời mô tả ông là một kẻ thất bại.

Trong một loạt các dòng tweet giận dữ, Trump gọi toàn bộ câu chuyện là "tin giả" và phủ nhận rằng ông đã từng thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với McCain, bất chấp những bất đồng chính trị của họ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h
Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).

Thế giới 24h
Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thế giới 24h