Theo hãng tin Al Jazeera, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng Hoa Kỳ nên ngừng gây sức ép với Bắc Kinh về việc giảm nợ cho Zambia và tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của Chính phủ trong nước, điều có thể gây ra hậu quả cho nền kinh tế toàn cầu.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Zambia cho biết trong một tuyên bố: “Đóng góp lớn nhất mà Hoa Kỳ có thể thực hiện đối với các vấn đề nợ bên ngoài đất nước là đối phó với vấn đề nợ nội tại và ngừng “đập tan” các nỗ lực tích cực của các quốc gia có chủ quyền khác nhằm giải quyết vấn đề nợ của họ”.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Zambia. Ảnh: Al Jazeera.
Theo các báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của Mỹ đã chạm ngưỡng vào ngày 19/1. Hồi tháng 12 vừa qua, nợ công của Mỹ là 31,419 nghìn tỷ USD, tăng 1,8 nghìn tỷ USD so với một năm trước đó và bằng 134,24% GDP.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã thực hiện “các biện pháp đặc biệt” để đảm bảo chính phủ Hoa Kỳ có thể tiếp tục thanh toán các khoản vay của mình trong thời gian ngắn. Trong chuyến thăm Zambia, bà nói rằng điều quan trọng đối với nước này là giải quyết gánh nặng nợ nần với Trung Quốc.
Quốc gia này đã không thể thanh toán được khoản nợ trái phiếu trị giá 42,5 triệu đô la vào tháng 11/2020, trở thành quốc gia có chủ quyền đầu tiên của Châu Phi vỡ nợ trong đại dịch COVID-19.
Theo nhiều nguồn tin, Washington đang cố gắng lôi kéo các quốc gia châu Phi khi ảnh hưởng trên lục địa của Nga và Trung Quốc ngày càng lan rộng.
Trong chuyến thăm châu Phi, bao gồm cả Senegal và Nam Phi, bà Yellen đã thúc đẩy mở rộng quan hệ thương mại và kinh doanh của Hoa Kỳ.
“Hoa Kỳ dốc toàn lực cho Châu Phi, và tất cả là ở Châu Phi,” Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định hôm 26/1 tại Thủ đô Dakar, Senegal khi bà tuyên dương thành quả của một chiến lược kinh tế mới “đôi bên cùng có lợi” của Hoa Kỳ đối với Châu Phi.
Để đáp trả, Trung Quốc tập trung vào cuộc chiến giữa các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và chính quyền của Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden về việc nâng trần nợ của Hoa Kỳ để cho phép vay nhiều hơn nhằm duy trì hoạt động của Chính phủ.
Theo Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston, các ngân hàng phát triển Trung Quốc đã nổi lên như những nhà cho vay lớn đối với các nước nghèo trên thế giới, nổi cộm như các dự án tài nguyên thiên nhiên, giao thông và năng lượng mặc dù khoản cho vay đó đã giảm mạnh và đều đặn kể từ năm 2016.
Các cam kết cho vay mới đã giảm xuống còn 8 dự án với tổng trị giá 3,7 tỷ đô la vào năm 2021, giảm từ mức cao nhất là 151 dự án trị giá 80 tỷ đô la vào năm 2016, theo dữ liệu do trung tâm tổng hợp.
Theo Chatham House có trụ sở tại Anh, hiện tại, 22 quốc gia châu Phi có thu nhập thấp đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất hoặc có nguy cơ mắc nợ cao. Các nhà cho vay Trung Quốc chiếm 12% nợ công và tư nhân bên ngoài của châu Phi, đã tăng gấp 5 lần lên 696 tỷ đô la từ năm 2000 đến năm 2020.
Khánh Vy (Theo Al Jazeera)