Trường học đón học sinh đi học trở lại: Đã sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp

(CLO) Sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại. Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục tại nhiều tỉnh đã chuẩn bị đủ các trang thiết bị y tế, vệ sinh và lên phương án xử lý các tình huống theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Chuẩn bị chu đáo đón học sinh trở lại trường

Sau thời gian nghỉ dài ngày, thời điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đa số các địa phương có kế hoạch cho học sinh đi học trở lại sau quảng thời gian nghỉ dài vì dịch Covid -19. Các cơ sở giáo dục đang khẩn trương chuẩn bị đủ các thiết bị, vệ sinh trường học, và lên phương án tổ chức dạy và học. Một điểm nhiều nơi cảm thấy khó thực hiện nhất đó là quy định về giãn cách 1,5m giữa học sinh trong lớp học.

Các trường học đã chuẩn bị chu đáo để đón các em trở lại học sau thời gian nghỉ vì dịch dài ngày (ảnh minh họa - nguồn TL).

Các trường học đã chuẩn bị chu đáo để đón các em trở lại học sau thời gian nghỉ vì dịch dài ngày (ảnh minh họa - nguồn TL).

Tại Quảng Trị, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết ngày 4/5 các bậc học phổ thông tại địa phương này đi học trở lại, khối mầm non sẽ lùi thêm một tuần (11/5). Chuẩn bị công tác đón học sinh tới trường, các nhà trường sắm sửa, cung cấp thêm hệ thống vệ sinh, các thiết bị y tế phục vụ cho khử trùng, sát khuẩn, vệ sinh lớp học.

Hiện các nhà trường cũng đang sắp xếp lại bàn ghế, giãn cách chỗ ngồi cho học sinh một cách tốt nhất. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hương: “Để đảm bảo đúng quy định giãn cách là rất khó vì lớp có nơi đến 45 học sinh. Từ nay đến khi đi học, nếu tình hình tốt lên hy vọng Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh lại quy định này”.

Tương tự như Quảng Trị, tại Hà Nội ngày 4/5 tới đây, học sinh bậc THCS, THPT sẽ trở lại trường. Học sinh mầm non, tiểu học đi học vào 11/5. Quận Hà Đông nơi tập trung nhiều trường học nên công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại đang rất khẩn trương. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, Phòng đã họp với hiệu trưởng các cấp, hướng dẫn các nhà trường đầu tuần sau bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, lau chùi các trang thiết bị bằng nước khử khuẩn.

Hiện các trường học tại địa bàn này đã có sẵn các thiết bị phòng dịch như dung dịch khử khuẩn, dụng cụ đo nhiệt độ, chuẩn bị phòng cách ly, phòng y tế, dự phòng phương án trong các tình huống khẩn cấp, trang thiết bị phòng dịch đã chuẩn bị xong. Về kế hoạch học tập, khi học sinh đi học các nhà trường tập trung ôn tập kiến thức những nội dung đã dạy học trực tuyến, dạy trên truyền hình. Đến khi học sinh sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới sẽ bắt tay vào dạy  bài học mới.

Chờ đợi điều chỉnh, nới lỏng quy định giãn cách

Bà Phạm Thị Lệ Hằng chia sẻ thêm: “Hiện phòng đang chờ phương án điều chỉnh quy định giãn cách trong lớp học. Vì sau 1/5, Hà Nội đã trên 15 ngày không có ca nhiễm Covid -19  trong cộng đồng nên Bộ hoặc Sở cho phép  100% học sinh đến trường. Nếu như vẫn yêu cầu giãn cách như hiện nay, phương án là chia lớp học thành 3, học sinh thay nhau đi học. Các nhà trường sẽ dạy trên lớp và kết hợp với dạy trực tuyến để kịp chương trình”.

Tại tỉnh Nghệ An, ngày 27/4 học sinh bậc THCS và THPT đi học trở lại, còn bậc tiểu học, mầm non sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5. Đến nay, các trường đã tiến hành phun thuốc, lau chùi bàn ghế, vệ sinh sạch sẽ lớp học. Để hạn chế tập trung đông sẽ chia theo các khối đi học sáng, chiều. Trong lớp học kê thêm bàn ghế  để thực hiện giãn cách.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Giáo sư Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng, quy định thực hiện giãn cách 1,5m ở trong lớp học tại Nghệ An không thể thực hiện được. Các cơ sở giáo dục  tìm mọi cách nới rộng giãn cách trong lớp tốt nhất có thể. Giống như Nghệ An, tại Thanh Hóa các nhà trường cố gắng thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, làm đúng quy định lớp học không quá 20 người, mỗi em học sinh cách nhau 1,5 thì không thực hiện được.

Minh Triết

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: