Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh kỷ niệm 40 năm thành lập: Khẳng định vị thế lá cờ đầu của giáo dục Hưng Yên

Buổi lễ là dịp để thầy và trò ôn lại truyền thống 4 thập kỷ xây dựng, trưởng thành; đồng thời ghi nhận những nỗ lực vượt bậc và thành tích nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong hành trình đổi mới và phát triển.

z7226043232863_fe7d7d2a8ce4d12b5d67a02c417ce0f3.jpg
Ông Lại Văn Hoàn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã không ngừng vươn lên, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, tin cậy được phụ huynh và học sinh đánh giá cao.

Từ những ngày đầu mới thành lập còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, chỉ có 3 phòng học tạm thời. Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới, với quy mô 42 lớp học và gần 1.900 học sinh.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt; kết quả thi học sinh giỏi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đỗ vào các trường đại học nhiều năm liền thuộc tốp đầu trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã đạt được trong chặng đường 40 năm qua.

z7226045208341_56474fde949e5f77404bbc63428182e2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cần tiếp tục quán triệt quan điểm chủ đạo: “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm... Thầy, cô giáo là động lực... Nhà trường là bệ đỡ...".

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai), cùng với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Các thầy giáo, cô giáo được kỳ vọng tiếp tục là "tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Đồng thời, các em học sinh cần nâng niu, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu nỗ lực để trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Bằng khen cho Tập thể Nhà trường và nhiều cá nhân có thành tích tiêu biểu.

z7226040985025_c95bb889977833cb53742f64c548c5cc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
z7226047733104_9eaf0ecb066a26311eb67c8c23bd2318.jpg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích tiêu biểu.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng trao Bằng khen cho 5 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Cỡ chữ bài viết: