Truyền thông quốc tế đánh giá cao Việt Nam chuẩn bị Hội nghị Mỹ - Triều

(CLO) Truyền thông quốc tế cũng có nhiều bài viết đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị của Việt Nam.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (24/2) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành tới Hà Nội bằng tàu hỏa, để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27 và 28/2 tới. Với cuộc gặp được dư luận cả thế giới quan tâm, truyền thông quốc tế cũng có nhiều bài viết đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị của Việt Nam.

Tờ CBS của Mỹ đưa tin, thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Quốc kỳ của Mỹ và Triều Tiên xuất hiện trên khắp các đường phố tại Thủ đô và đều gắn với một tấm bảng là biểu tượng bắt tay hữu nghị. Các biểu ngữ và áp phích quảng bá hội nghị cấp cao Mỹ - Triều cũng được trưng bày khắp thành phố.  

Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 27,28/2 (ảnh nguồn internet)

Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 27,28/2 (ảnh nguồn internet)

Phóng viên của Hãng tin CBS đã có cuộc gặp những người dân Hà Nội và đều ấn tượng trước sự hiếu khách của người dân Việt Nam và mong muốn cho hòa bình của người dân thủ đô. Theo đánh giá của báo giới Ai Cập, các nhà ngoại giao quốc tế tại Ai Cập cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ Việt Nam tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng này và lạc quan về kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Đại sứ Singapore tại Ai Cập Premjith-Sadasivan đánh giá: “Tôi cho rằng việc chọn Việt Nam để đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên cho thấy sự tin tưởng của hai nước này đối với Việt Nam. Tôi rất vui và chúc mừng Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng này. Hội nghị lần thứ hai này sẽ là tiếp nối của những kết quả đạt được của hội nghị lần thứ nhất giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore. Cũng như Singapore, Việt Nam có vai trò là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán quan trọng vốn có thể mang lại kết quả tích cực cho toàn khu vực”.

Hãng tin Reuters của Anh cũng có bài viết về sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam với Hội nghị Thượng đỉnh lần này, với đường phố được trang hoàng cây xanh và hoa tươi.  Reuters cũng đưa một loạt tin bài về cách người dân Hà Nội đón chào Hội nghị thượng đỉnh, như những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên, món ăn được các nhà hàng làm theo xu hướng Hội nghị, hay câu chuyện về của những người thợ nón lá tại làng Chuông, Hà Nội mong muốn hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên có thể đội nón do họ làm ra nếu phải đi ra ngoài trong trường hợp trời mưa.

Lễ khai trương trung tâm báo chí quốc tế phục vụ cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt -Xô cũng được nhiều báo chí quốc tế đưa tin. Anh Song Gumhan- một phóng viên của Hãng tin KBS Hàn Quốc tham gia lễ khai trương chia sẻ: “Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam đã quan tâm nhiều đến vấn đề đảm bảo an ninh của Hội nghị. Nhìn chung tôi thấy Việt Nam là một nơi tốt để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần này”.

Hãng tin South China Morning của Trung Quốc hôm nay (24/2) cũng đăng một đoạn băng ghi hình về một buổi tối ở Hà Nội với tiêu đề “ Đêm thứ 7 tại Hà Nội trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều”. Đoạn băng ghi lại những hình ảnh yên bình của người dân thủ đô tại phố đi bộ xung quanh Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Theo báo này, cuộc sống của người dân Hà Nội vẫn yên bình như ngày thường, mặc dù thành phố này đang được cả thế giới quan tâm với việc tổ chức một sự kiện lịch sử./.

PV

Xem thêm

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

(CLO) Hai thập kỷ sau khi các tòa soạn Anh bắt đầu chuyển từ báo in sang sản xuất video, công nghệ đã thay đổi gần như toàn bộ cách báo chí tạo và phân phối nội dung. Nhưng có một thứ thay đổi chậm hơn nhiều, đó là cách kể chuyện.

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Cỡ chữ bài viết: