Từ 15,1kg đến 27,2 kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

(CLO) Có từ 15,1kg đến 27,2 kg thuỷ ngân đã phát tán ra môi trường sau vụ cháy tại vụ cháy ở Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cung cấp thông tin tới báo chí tại buổi họp báo Chính phủ. Ảnh: TNMT

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cung cấp thông tin tới báo chí tại buổi họp báo Chính phủ. Ảnh: TNMT

Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cung cấp cho báo chí tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9 liên quan tới vụ cháy ở Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông).

Vụ cháy Công ty Rạng Đông là sự cố mất an toàn về hóa chất

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, rất may mắn là 3 kho chứa Amalgam của Công ty Rạng Đông chưa bị cháy, nghĩa là một khối lượng lớn thủy ngân không bị phát tán ra môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, theo báo cáo của Công ty Rạng Đông thì lượng thuỷ ngân bị phát tán sau vụ cháy là 15,1kg. Tuy nhiên, theo số liệu của các nhà khoa học tính toán thì khối lượng thuỷ ngân bị phát tán ra môi trường vào khoảng 27,2 kg.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, kết quả lấy mẫu quan trắc, phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước, chất thải rắn (tro xỉ sau khi cháy) của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hà Nội, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) từ ngày 30/8 đến 1/9 cho thấy, có 1/12 mẫu nước mặt có giá trị thuỷ ngân vượt quy chuẩn Việt Nam 1,3 lần tại điểm quan trắc trên sông Tô Lịch, cách cống xả gom nước thải của Công ty tại ngõ 320 Khương Đình 1,5 km.

Có 1/8 mẫu nước thải có giá trị thuỷ ngân vượt 2,76 lần tại điểm quan trắc hố ga cạnh xưởng Led trong Công ty; 12/13 mẫu trầm tích, bùn đáy có giá trị thuỷ ngân vượt quy chuẩn Việt Nam. Điểm quan trắc tại sông Tô Lịch, cách cống xả gom nước thải của Công ty ngõ 320 Khương Đình 1 km có giá trị thuỷ ngân cao nhất, vượt quy chuẩn 6,1 lần. 1/6 mẫu không khí có giá trị thuỷ ngân vượt quy chuẩn 1,02 lần tại điểm quan trắc trong khuôn viên nhà kho bị cháy của Công ty.

So sánh với các tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO và châu Âu, Mỹ, Canada tại các điểm quan trắc chất lượng không khí xung quanh: Tổng cục Môi trường đã bố trí 4 vị trí lấy mẫu hấp phụ thuỷ ngân (bằng bẫy vàng theo công nghệ Nhật Bản) theo hướng phát tán của dòng khí tại vị trí hàng rào của kho sản phẩm bị cháy, tại khoảng cách 200 m, 500 m và 1000 m tính từ hàng rào kho sản phẩm bị cháy.

Kết quả cho thấy, trong khoảng từ hàng rào đến khoảng cách 200 m, các mẫu hấp phụ thuỷ ngân đều có giá trị nằm trong ngưỡng khuyến cáo của WHO và châu Âu (ngưỡng ảnh hưởng đến sức khoẻ con người tại đô thị).

Các điểm quan trắc không khí trong khuôn viên Công ty phía trước khu cháy (trạm oxy) và trong nhà kho bị cháy có giá trị thuỷ ngân trong môi trường không khí cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO và Mỹ từ 10 đến 30 lần (ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ con người).

Có 2/9 điểm quan trắc nước mặt có giá trị thuỷ ngân nằm ngoài khoảng khuyến cáo của WHO ảnh hưởng đến sức khoẻ con người đó là điểm hồ Hạ Đình và điểm sông Tô Lịch tại điểm cách ngõ 320 Khương Đình 1,5 km về phía hạ lưu.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng cho biết, nồng độ thủy ngân quan trắc được trong môi trường đất tại các vị trí quan trắc đều không vượt quá ngưỡng có thể gây hại cho môi trường và sức khoẻ con người theo khuyến cáo của Canada nhưng mẫu đất trong khuôn viên vườn hoa của Công ty có hàm lượng thủy ngân cao hơn các vị trí khác.

Từ kết quả quan trắc phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh sau sự cố so sánh với khuyến cáo của WHO và châu Âu cho thấy, phạm vi vùng có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người dân trong khoảng bán kính 500m tính từ hàng rào của kho sản phẩm bị cháy ra xung quanh, ông Nhân cho biết.

"Có thể thấy vụ cháy xảy ra ở Công ty Rạng Đông là sự cố cháy nổ, mất an toàn về hóa chất và môi trường, được đánh giá quy mô ảnh hưởng mức độ trung bình. Tuy nhiên, làm thiệt hại rất lớn về tài sản, gây ô nhiễm môi trường, không khí, nước mặt, trầm tích, có ảnh hưởng, tác động xấu đến sức khỏe, môi trường xung quanh”, ông Nhân nhấn mạnh.

Về giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp liên ngành, đề nghị công ty Rạng Đông khẩn trương cô lập khu vực bị cháy, che chắn nhà xưởng bằng tôn, bạt để tránh phát tán thuỷ ngân trôi chảy ra môi trường khi trời mưa, phòng chống khả năng thuỷ ngân bốc hơi gây ô nhiễm không  khí khi trời nắng nóng lên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành tẩy độc khu vực bị cháy, thống kê lượng hoá chất phát tán ra môi trường, đề nghị các cơ quan tổ chức kiểm tra sức khoẻ công nhân, người lao động trong công ty. Viện nghiên cứu môi trường và các chuyên gia Nhật cũng sẽ tiếp tục cùng theo dõi, đánh giá, quản lý rủi ro môi trường sau vụ cháy.

Về giải pháp lâu dài, theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, quan điểm của Bộ là các đô thị lớn, không chỉ Hà Nội, phải có kế hoạch di dời và lộ trình thích hợp để đưa các nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Bộ đề nghị Hà Nội nhân dịp này tạo điều kiện để đưa Công ty Rạng Đông cũng như những nhà máy có sử dụng nguồn hoá chất, có nguy cơ ô nhiễm sẽ di dời ra khỏi khu vực dân cư.

Chính sách hình sự đặc biệt là chính sách khoan hồng của pháp luật

Tại cuộc họp báo, phóng viên cũng đề nghị Bộ Công an cho biết vì sao ông Nguyễn Bắc Son không được Cơ quan Điều tra đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt? Ngoài ra, đường đi của hơn 6 triệu USD mà 4 quan chức nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ như thế nào, đặc biệt là 3 triệu USD mà ông Son đã khai nhận?

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trả lời báo chí

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trả lời báo chí

Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, kết luận điều tra vụ án AVG đã được ban hành ngày 31/8 vừa qua. Những ngày qua, các phương tiện truyền thông, báo chí đã thông tin tương đối đầy đủ về các nội dung Cơ quan điều tra - Bộ Công an kết luận về vụ án, hành vi của các đối tượng, ông Ngọc nói.

Về chính sách hình sự đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ Công an, đây là chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam nhằm ghi nhận sự hợp tác tích cực của những người có hành vi phạm tội đối với cơ quan điều tra, đối với pháp luật, thành thật khai báo, khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi cũng kiến nghị áp dụng với những người đã tích cực hợp tác, thành khẩn với cơ quan điều tra. Trong quá trình điều tra, chúng tôi điều tra một cách toàn diện và kết quả đến đâu chúng tôi kết luận đến đó", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Về vụ án Nhật Cường, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng thông tin, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng, Viện Kiểm sát, khởi tố với 3 tội danh và hiện nay vẫn đang trong thời gian điều tra, sẽ có kết luận đảm bảo đúng người, đúng tội, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của tỉnh Sóc Trăng

Phóng viên cũng nêu vấn đề, vừa qua, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo Bộ Nội vụ về việc bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức đám cưới hoành tráng cho con trai. Được biết, lãnh đạo tỉnh cũng đã báo cáo Ban Bí thư và chờ cấp trên quyết định hình thức xử lý kỷ luật tiếp theo. Phóng viên đề nghị Bộ Nội vụ cho biết, Sóc Trăng đã báo cáo về việc này như thế nào?

Quang cảnh cuộc họp báo

Quang cảnh cuộc họp báo

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 7 nội dung này cũng đã được báo chí đề cập, sau đó Bộ Nội vụ cũng có quan điểm thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Duy Thăng, ngay sau họp báo, ngày 2/8/2019, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng báo cáo về vụ việc này nhưng đến nay chưa nhận được báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Duy Thăng cho biết thêm: Ngày 25/8, thông tin trên báo chí có cho biết ông Vi Văn Thông, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng có thông tin là Thường vụ Sóc Trăng đã xem xét vụ việc và chỉ đưa ra mức xử lý là rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, ông Thăng cho rằng, theo quan điểm của Bộ Nội vụ, khi nhận được báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng và theo thẩm quyền quản lý cán bộ, Bộ Nội vụ sẽ có trách nhiệm trao đổi với Ban Công tác đại biểu Quốc hội để xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Thế Vũ

Xem thêm

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định việc thành lập Khu Công nghệ cao trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với tên gọi là Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; có quy mô diện tích 496,1 ha, thuộc địa bàn các xã: Hoàn Long và Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

(CLO) Đó là quan điểm của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long). Theo đại biểu, việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra. Phân định rõ chỉ tiêu cho từng giai đoạn sẽ giúp xác định cụ thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan.

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

(CLO) Kiểm tra thực địa hàng loạt công trình lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị dồn lực thi công, quyết tâm thông tuyến Vành đai 1 mặt đất dịp 2/9, thông xe đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trước 30/11 và thông toàn tuyến đường giao bằng Vành đai 3 trước ngày 31/12.

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ đích đến và lộ trình với khả năng thích ứng linh hoạt để Việt Nam có ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tiệm cận với nhóm cao trên thế giới.

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

(CLO) Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn. Mục tiêu trọng tâm là giải quyết dứt điểm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

(CLO) Ngày 6/8, góp ý vào Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết đầu tư dự án, đồng thời cho rằng dự án này mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, vừa góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

(CLO) Ngày 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72 - KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

(CLO) Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 6/8, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled Bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam.

Bắc Ninh: Giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Bắc Ninh: Giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

(CLO) Ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) 2, 3, 4 và tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 1 thành Trung đoàn Bộ binh 6 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Cỡ chữ bài viết: