Tự chế pháo nổ, thiếu niên 14 tuổi ở Tuyên Quang bị bỏng nặng phải nhập viện

(CLO) Một thiếu niên 14 tuổi người Tuyên Quang đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng sau khi tự chế pháo nổ.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận bệnh nhân N.H.L (14 tuổi, trú tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn) trong tình trạng bỏng vùng đầu, mặt, cổ, bàn tay trái, chân trái, vùng bỏng đau rát, khó thở nhẹ, 2 mí mắt sưng nề.

tu che phao no thieu nien 14 tuoi o tuyen quang bi bong nang phai nhap vien hinh 1

Hình ảnh bệnh nhân bị bỏng nặng do tự chế pháo nổ. Ảnh: BVCC

Theo gia đình bệnh nhân, trẻ ở nhà nghịch diêm, tự chế pháo thì bất ngờ phát nổ. Sau đó, gia đình phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, em L. bị bỏng toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ (độ II, III), bỏng tay trái và chân trái.

Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân được chuyển vào khoa Chấn thương chỉnh hình để được điều trị bỏng chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, vào những ngày giáp Tết, trẻ em thường tự chế pháo nổ bằng các chất dễ gây cháy nổ rất nguy hiểm. Tổn thương ở vùng mặt, cổ, tay có thể gây phù nề, cản trở hô hấp gây suy hô hấp.

Bỏng vùng mặt, cổ khi khỏi có thể để lại di chứng về thẩm mỹ. Vì vậy, nhà trường và gia đình cần giáo dục và phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: