+ Thưa Đại biểu Quốc hội, chủ đề Đại hội XIV của Đảng được đánh giá là có nhiều điểm mới so với các kỳ Đại hội trước. Ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa và thông điệp lớn của chủ đề này?
- Có thể khẳng định, chủ đề Đại hội XIV của Đảng vừa kế thừa tinh thần các kỳ Đại hội trước, vừa thể hiện bước phát triển mới về tư duy chiến lược, tầm nhìn và khát vọng dân tộc trong giai đoạn mới.
Nếu như chủ đề Đại hội XIII nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thì chủ đề Đại hội XIV cho thấy sự chuyển biến rõ nét về tâm thế và hành động, từ “khơi dậy khát vọng” sang “tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây không chỉ là sự tiếp nối, mà là sự nâng tầm về tư duy phát triển và vị thế quốc gia.
Điểm xuyên suốt trong chủ đề Đại hội XIV là tiếp tục khẳng định con người là trung tâm, là mục tiêu và là động lực của phát triển, với đích đến rất rõ ràng: hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Điều này thể hiện sự nhất quán trong tư tưởng của Đảng ta về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
Tôi cho rằng, chủ đề Đại hội XIV là một lời hiệu triệu mạnh mẽ, kêu gọi sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
+ Một điểm nhấn quan trọng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là yêu cầu “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin”. Theo ông, nội dung này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
- “Tự chủ chiến lược” là một nội dung rất mới và có chiều sâu trong tư duy phát triển được thể hiện trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Điều này phản ánh nhận thức rõ ràng của Đảng ta về bối cảnh thế giới đang biến động nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gay gắt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.
Về lý luận, “tự chủ chiến lược” là sự phát triển ở tầm cao hơn của tư duy độc lập, tự chủ - nguyên tắc xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Khái niệm này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh hay đối ngoại, mà được mở rộng một cách toàn diện sang kinh tế, khoa học – công nghệ, thể chế, nguồn nhân lực và năng lực quản trị quốc gia. Đây là bước bổ sung rất quan trọng, thể hiện tư duy phát triển chủ động, không bị động hay lệ thuộc trước các tác động từ bên ngoài.
Về thực tiễn, yêu cầu “tự chủ chiến lược” xuất phát từ những thách thức hiện hữu như cạnh tranh giữa các nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, chuyển dịch công nghệ, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, chỉ khi có nội lực đủ mạnh, năng lực tự chủ cao và bản lĩnh chính trị vững vàng, đất nước mới có thể đứng vững, ứng phó linh hoạt và tận dụng tốt các cơ hội phát triển.
Quan trọng hơn, “tự chủ chiến lược” không phải là khép mình hay tách rời thế giới, mà là để hội nhập sâu rộng hơn, tự tin hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với vị thế ngày càng cao, trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc và kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
+ Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV lần đầu tiên tích hợp Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay trong Văn kiện – một điểm mới nổi bật, được dư luận đánh giá cao. Từ đổi mới này, đại biểu kỳ vọng gì ở Đại hội XIV của Đảng?
- Việc tích hợp Chương trình hành động ngay trong dự thảo Báo cáo Chính trị là một đổi mới rất đáng chú ý, thể hiện rõ tinh thần hành động, quyết liệt và thực chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa mục tiêu chiến lược và tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng “độ trễ” giữa nghị quyết và cuộc sống, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và kỷ luật thực thi.
Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước đã trải qua gần 40 năm Đổi mới, đang đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Vì vậy, kỳ vọng trước hết là Đại hội sẽ xác lập tầm nhìn phát triển đủ dài, đủ sâu và đủ lớn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời xác định rõ các trụ cột chiến lược để Việt Nam vững vàng tiến bước đến năm 2030 và xa hơn.
Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân mong đợi Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá, thực chất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn nhân lực, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Quan trọng hơn cả, Đại hội cần củng cố vững chắc niềm tin, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn xã hội. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã được xác định.
+ Trân trọng cảm ơn ông!