Gia Lai: Nhà trường kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc vụ phụ huynh đăng hình ảnh suất ăn bán trú khiến học sinh đói

Những ngày qua trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) được cho rằng chưa đảm bảo dinh dưỡng, ít thức ăn khiến học sinh bị đói.

Cụ thể, một phụ huynh đã đăng lên mạng xã hội Facebook phản ánh các suất ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chỉ có cơm trắng, 1 miếng thịt gà nhỏ và một ít rau xanh. Kèm theo hình ảnh suất ăn, phụ huynh này đăng tải dòng cảm xúc: “Phần ăn gì mà có một miếng thịt nhỏ. Rau cơm thì mình thấy được, còn thịt cá sao ít quá... Viết lên đây để hỏi xem có bữa ăn bán trú nào 20 ngàn mà thảm như này không ?".

z7397621279043_0cbf547c85a9b16cb244b3c34fee10bf (1)
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc

Nội dung này sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến bạn đọc cho rằng, dù là học sinh tiểu học nhưng suất ăn như vậy là quá ít, không đảm bảo chất lượng, có thể khiến các em bị đói.

Theo bà Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, mỗi ngày nhà trường có hơn 950 học sinh ăn bán trú, mỗi học sinh đóng 30.000 đồng/ngày, trong đó 20.000 đồng là nấu bữa trưa và 10.000 đồng vào bữa xế chiều. Một tuần vừa qua, nhà trường ký hợp đồng với một đơn vị bên ngoài để thực hiện toàn bộ từ việc chuẩn bị thực phẩm đến nấu ăn.

z7476119357085bb16761982c5adbc58896131a56db3aa-1769580864608198785385.webp
Thông tin, hình ảnh cho rằng bữa cơm bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thảm khiến học sinh bị đói

Lý giải về sự vụ trên, bà Hoa cho biết: “Hình ảnh suất ăn bán trú lan truyền trên mạng xã hội đúng là của nhà trường, được một phụ huynh đi đón con chụp lại. Suất ăn này được nấu vào ngày 19/1, tuy nhiên thời điểm này, các giáo viên, nhân viên cấp dưỡng chưa chia thức ăn xong cho học sinh nên các món ăn còn thiếu. Học sinh cũng chưa có thìa, đũa. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội là chưa đúng với thực tế. Thực đơn bữa trưa cho các cháu gồm cơm, thịt gà chiên mắm, rau cải ngọt xào và canh bí xanh nấu tôm”.

Bà Đ.T.H.G (đại diện đơn vị hợp đồng nấu ăn bán trú) cho hay: “Mỗi suất ăn trưa trị giá 20.000 đồng, được xây dựng định lượng cụ thể, đảm bảo khẩu phần theo quy định. Tuy nhiên do trường không có phòng ăn tập thể cho trên 950 học sinh nên không thể chia thức ăn 1 lần cho các học sinh. Vì vậy, các cô phải chia thức ăn đều nhau một lượt, sau đó tiếp tục múc thêm vào lượt thứ 2. Học sinh nào ăn hết, thiếu có thể xin thêm.

z7478535955102_76437fe0b8b565a753aa3ce63b48ca91.jpg
Nhà trường cho rằng phần suất ăn phụ huynh chụp lại là khi chưa được chia đầy đủ

Sau khi có thông tin, đơn vị đã kiểm tra và xác định phía người đăng tải hình ảnh đã chụp lại khay thức ăn khi nhân viên chưa chuẩn bị xong. Giữa đơn vị với nhà trường đang trong quá trình thử nghiệm. Hết thời gian này, các bên sẽ ngồi lại đánh giá, nếu tiếp tục ký kết hợp đồng để chăm lo bữa ăn cho các cháu, đơn vị sẽ lắp camera giám sát toàn bộ quá trình”.

Trước thông tin, hình ảnh cho rằng bữa cơm bán trú chưa đảm bảo dinh dưỡng khiến học sinh bị đói được đăng lên mạng, nhiều bình luận với lời lẽ nặng nề như “dã man”, “rút ruột”… khiến nhà trường bất an và chịu nhiều áp lực vì đây là ngôi trường ở trung tâm. Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã kiến nghị và mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: