Tử vong vì bị gà chọi đá trúng ở Indonesia

(CLO) Người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên I Nengah Sudana, đã tử vong sau khi bị lưỡi dao gắn trên cựa gà trống đâm trúng bụng trong một trận chọi gà truyền thống ở Bali, Indonesia.

Sự việc xảy ra vào chiều 27/7 tại một lễ hội tajen, hay còn gọi là chọi gà truyền thống của Bali, ở thành phố Denpasar và đánh dấu ca tử vong thứ hai liên quan đến chọi gà tại đảo này chỉ trong vài tuần qua.

Theo truyền thông địa phương, con gà trống có gắn cựa kim loại sắc bén, gọi là taji, đã bất ngờ vùng vẫy và lao về phía một con gà khác khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Một người đàn ông đứng gần kịp tránh, nhưng Sudana, đứng cạnh đó, đã bị đâm trúng. Anh được đưa tới Bệnh viện Puri Raharja nhưng đã tử vong trước khi đến nơi.

Cảnh sát Bali khẳng định đây là một tai nạn, không có dấu hiệu phạm tội, và hiện chưa có ai bị bắt giữ.

untitled(15).png
Ảnh minh họa.

Dù chọi gà bị cấm ở phần lớn lãnh thổ Indonesia, hoạt động này vẫn tồn tại ở Bali như một phần của nghi lễ Hindu truyền thống, đặc biệt là nghi lễ Tabuh Rah, trong đó máu được hiến tế một cách tượng trưng. Tuy vậy, những sự kiện diễn ra ngoài khuôn khổ nghi lễ thường gây tranh cãi vì yếu tố bạo lực và cá cược trái phép.

Cảnh sát Bali khẳng định rằng cá cược là bất hợp pháp, dù họ vẫn ủng hộ các hoạt động mang tính văn hóa.

Tháng 1/2020, một người đàn ông 53 tuổi ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) tử vong vì bị lưỡi dao gắn cưa của gà vô tình chém phải. Tương tự, một người đàn ông ở Telangana tử vong vào tháng 2/2021 vì bị gà trống đâm vào háng khi đang chuẩn bị trận đấu.

Tháng 10/2020, một cảnh sát Philippines cũng thiệt mạng trong lúc đột kích trường đá gà trái phép. Khi đang thu thập tang vật, anh bị cựa gà đâm vào động mạch đùi và tử vong vì mất máu chỉ trong vài phút.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: