Tuyển sinh 2026: Thí sinh đổ dồn về các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy

Là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức kỳ thi Đánh giá tư duy
(TSA), Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục ghi nhận sức hút lớn khi gần 17.000 thí sinh tham dự đợt 1 năm 2026. Đáng chú ý, khoảng 12% thí sinh dự thi là học sinh lớp 10 và 11.

Em Mai Xuân Độ, học sinh Trường THPT Giao Thủy (Ninh Bình) chia sẻ: “Em chủ yếu tập trung vào phần tích phân, đọc hiểu và khoa học vì chưa có nền tảng vững. Em chưa kịp làm trọn vẹn một đề thi thử, nhưng ước khoảng 60 điểm. Lần này em thi với tâm thế trải nghiệm, nếu điểm tốt sẽ dùng xét tuyển sớm, còn nếu chưa đạt thì sẽ tiếp tục cố gắng ở đợt sau”.

Trái với tâm thế khá thoải mái của Độ, em Phạm Ngọc Ánh, học sinh lớp 12B, Trường THPT Tứ Kỳ (Hải Phòng) bước vào phòng thi với quyết tâm cao độ. Suốt hai tháng gần đây, Ánh dồn lực ôn luyện cho TSA, đặc biệt là phần tư duy Toán học – nội dung em tự tin nhất.

Em xác định TSA là một cơ hội quan trọng. Ngoài kỳ thi này, em còn dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Có thêm một phương thức đồng nghĩa với thêm cơ hội vào đại học”, Ánh nói.

Cùng chung suy nghĩ, Ngô Long Trúc, học sinh Trường THPT Gia Lộc (Hải Phòng) cho biết sẽ sử dụng kết quả TSA kết hợp với các phương thức khác để gia tăng khả năng trúng tuyển. Dù đã có điểm thi gần địa phương, Trúc vẫn chọn thi tại Hà Nội “vì muốn trải nghiệm không khí và môi trường học tập của Đại học Bách khoa Hà Nội”.

Theo TS. Lê Đình Nam, Phó ban Tuyển sinh hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, sức hút của TSA đến từ nhiều yếu tố. Trước hết, thông tin về kỳ thi ngày càng được phổ biến rộng rãi, minh bạch. Thứ hai, kết quả TSA được nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển, tạo ra giá trị thực tiễn rõ ràng cho thí sinh. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận kỳ thi thuận lợi hơn khi số lượng điểm thi được mở rộng trên cả nước.

Ảnh bài số 2
Thí sinh tham dự kỳ thi TSA tháng 1/2026 tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Đặc biệt, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố và cung cấp miễn phí “Cẩm nang Đánh giá tư duy” cho thí sinh từ năm 2026, giúp các em hiểu rõ cấu trúc đề thi, định hướng ôn tập mà không cần chạy theo các lớp luyện thi tốn kém.

Kiến thức trong đề thi TSA chủ yếu dựa trên nền tảng chương trình THCS và THPT. Học sinh học tốt trên lớp, tham khảo thêm tài liệu chính thống là hoàn toàn có thể làm tốt bài thi, không bắt buộc phải tham gia các khóa luyện thi bên ngoài”, TS. Nam nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh mới theo hướng hạn chế số lượng phương thức, yêu cầu các ngưỡng tương đương trúng tuyển giữa các phương thức, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ngày càng được xem là giải pháp ổn định và công bằng.

Việc xét tuyển kết hợp quá nhiều tiêu chí đôi khi gây bất lợi cho một số nhóm thí sinh và khiến dữ liệu tuyển sinh khó đồng bộ. Vì vậy, xu hướng chung là các trường sẽ tập trung vào những phương thức cốt lõi, có độ bao phủ lớn như điểm thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy”, TS Nam phân tích.

Với Đại học Bách khoa Hà Nội, phương thức tuyển sinh năm 2026 tiếp tục được giữ ổn định với ba trụ cột: Xét tuyển tài năng, xét tuyển bằng điểm TSA và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Sự ổn định này giúp thí sinh dễ dàng xây dựng lộ trình, chủ động lựa chọn phương thức phù hợp nhất với năng lực bản thân.

Theo TS. Nam, việc nhiều học sinh lớp 12 thậm chí lớp 10, 11 tham dự các kỳ thi đánh giá năng lực từ sớm cho thấy tâm lý “đi trước một bước” đang trở thành xu hướng. Trong bối cảnh mùa tuyển sinh 2026 được đẩy sớm, thí sinh càng cần chủ động hơn trong việc xác định ngành học, trường học, theo dõi mốc thời gian và chuẩn bị phương án dự phòng.

Kỳ nghỉ Tết vẫn là khoảng thời gian quan trọng cho gia đình, nhưng học sinh lớp 12 không nên “thả trôi” hoàn toàn. Việc duy trì nhịp ôn tập vừa phải sẽ giúp các em không bị hụt hơi khi quay lại guồng học tập và tuyển sinh sau Tết”, TS. Nam khuyến nghị.

Từ thực tế hàng chục nghìn thí sinh lựa chọn TSA có thể thấy, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy không còn là “phương án phụ”, mà đang trở thành một trong những cánh cửa chính giúp sĩ tử chạm tới giảng đường đại học sớm hơn, chủ động hơn và phù hợp hơn với năng lực cá nhân.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: