Tỷ lệ tử vong tới 90%, Ebola có thể lây khi ngồi gần người nhiễm trên máy bay?

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi, nhiều người lo ngại nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này xâm nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia truyền nhiễm, người dân không nên hoang mang bởi nguy cơ bùng phát thành đại dịch như Covid-19 hiện nay là rất thấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ThS.BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền – Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo thống kê mới nhất, Cộng hòa Dân chủ Congo đang ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Ebola và trên 200 trường hợp tử vong. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt các cơ quan y tế nhiều nước trong tình trạng cảnh giác cao.

imagepsd20260601170700.jpg
Các nhân viên y tế đã hồi phục sau khi mắc Ebola do chủng Bundibugyo chụp ảnh tại Trung tâm Y tế Tin Lành ở thành phố Bunia, CHDC Congo, ngày 31/5. Nguồn ảnh: The Straits Times

Nguy cơ vào Việt Nam thấp, khó bùng phát như Covid-19

Mặc dù là căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao, song bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền khẳng định đến thời điểm hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Ebola nào.

Điều đáng lưu ý là Ebola không lây truyền qua đường không khí như Covid-19 hay bệnh sởi. Virus chủ yếu lây khi tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc các dịch tiết cơ thể của người bệnh đang có triệu chứng như nước bọt, mồ hôi, chất nôn hoặc dịch tiêu hóa.

“Người đang trong thời gian ủ bệnh nhưng chưa xuất hiện triệu chứng thường không phải nguồn lây. Vì vậy, nguy cơ Ebola bùng phát thành đại dịch toàn cầu như Covid-19 là rất thấp”, bác sĩ Huyền nhận định.

Theo chuyên gia này, Việt Nam hiện duy trì hệ thống giám sát dịch tễ chặt chẽ tại các cửa khẩu quốc tế nên nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh đang được kiểm soát.

Ngồi gần người mắc Ebola có bị lây bệnh?

Một trong những băn khoăn lớn của người dân là liệu việc đi máy bay, xe khách hoặc ngồi cạnh người nhiễm Ebola có thể dẫn đến lây bệnh hay không.

Bác sĩ Huyền cho biết, nếu chỉ ngồi gần người bệnh mà không tiếp xúc với máu hoặc dịch tiết cơ thể thì nguy cơ lây nhiễm không cao. Tuy nhiên, trong trường hợp người bệnh nôn ói, chảy máu hoặc phát tán dịch tiết ra môi trường xung quanh thì nguy cơ sẽ tăng lên đáng kể.

Ngoài lây truyền trực tiếp, virus Ebola cũng có thể tồn tại trên các vật dụng bị nhiễm dịch tiết như quần áo, ga giường hoặc dụng cụ chăm sóc người bệnh.

“Việc phát hiện sớm, cách ly người mắc bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt là yếu tố quyết định để ngăn chặn nguồn lây”, bác sĩ Huyền nhấn mạnh.

z7842392454551-849fd1410152b849ddda51b2aa826e7f20260519171147.jpg
Dịch Ebola: Mỹ mở rộng hạn chế nhập cảnh; Uganda xác nhận thêm 3 ca nhiễm mới. Nguồn ảnh: Cebu Daily News

Dễ nhầm với sốt xuất huyết và các bệnh nhiễm virus thông thường

Theo bác sĩ Huyền, giai đoạn đầu của Ebola thường có các biểu hiện như sốt cao, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi và đau họng nên rất dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý nhiễm virus khác.

Sau vài ngày, bệnh có thể tiến triển nặng với các triệu chứng như nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết tiêu hóa.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất để nhận diện nguy cơ Ebola là dịch tễ. Những trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ và từng đến vùng có dịch trong vòng 21 ngày cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, theo dõi.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện nay thế giới đã có vaccine phòng Ebola được triển khai tại một số khu vực nguy cơ cao. Đồng thời, một số liệu pháp kháng thể đơn dòng cũng cho thấy hiệu quả trong điều trị bệnh.

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Ebola, ngành y tế đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hệ thống phòng cách ly áp lực âm, phác đồ điều trị theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, điều trị nếu xuất hiện ca bệnh.

Không cần tích trữ thực phẩm hay hạn chế đi lại

Trước tâm lý lo lắng của một bộ phận người dân, bác sĩ Huyền khuyến cáo không nên tích trữ thực phẩm hay thay đổi sinh hoạt hằng ngày như thời kỳ dịch Covid-19.

“Nếu Việt Nam xuất hiện ca bệnh Ebola, các biện pháp y tế sẽ tập trung vào phát hiện sớm, cách ly người bệnh và giám sát những người tiếp xúc gần. Người dân không cần hoang mang nhưng cũng không được chủ quan”, bác sĩ Huyền nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, cách phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay là thường xuyên rửa tay, theo dõi thông tin từ cơ quan y tế chính thống và chủ động khai báo y tế nếu từng đến vùng có dịch hoặc tiếp xúc với trường hợp nghi mắc bệnh.

“Không hoang mang, không chủ quan chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước các bệnh truyền nhiễm mới nổi”, bác sĩ Huyền khuyến cáo.

*Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/5 cũng cho biết, đã có 5 bệnh nhân mắc Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo hồi phục và xuất viện, mang lại tín hiệu tích cực giữa lúc dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong số này có 4 y tá được điều trị thành công tại thành phố Bunia và một nhân viên phòng thí nghiệm xuất viện trước đó một tuần. WHO nhận định nhiều bệnh nhân khác cũng có cơ hội hồi phục nếu được phát hiện sớm và tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Tuy nhiên, số ca mắc Ebola vẫn đang gia tăng. Theo số liệu mới nhất, CHDC Congo ghi nhận 282 ca bệnh xác nhận và 42 trường hợp tử vong, sau khi phát hiện thêm 19 ca dương tính mới. Đầu tháng 5, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại CHDC Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.

Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép cho chủng Bundibugyo. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể sống sót nếu được chăm sóc y tế đúng cách.

Bên cạnh đó, giới chức y tế quốc tế đang theo dõi các trường hợp nghi nhiễm xuất hiện tại Brazil và Italy liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Dù chưa ghi nhận ca bệnh xác định ngoài châu Phi, các chuyên gia cảnh báo thế giới không được chủ quan trước nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: