UBND phường Phù Khê "hậu thuẫn" phân lô đất nông nghiệp, lập chợ buôn bán gỗ trái phép?

(CLO) Khu đất nông nghiệp có diện tích khoảng 5.000m2 thuộc xứ đồng Cầu Chấu (phường Phù Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã bị san lấp, làm đường xá, phân lô cho hàng chục hộ gia đình xây dựng trái phép nhiều công trình nhà ở, nhà xưởng, lập chợ buôn bán gỗ.

Điều đáng nói, qua tố cáo của người dân thì có dấu hiệu của việc lãnh đạo phường Phù Khê “hậu thuẫn” cho một số người đứng ra thu tiền nhằm trục lợi.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư của ông Lê Văn Quyền (trú tại Khu Đông, phường Phù Khê - trước là xã Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh, cán bộ thôn Phù Khê Đông là bà Nguyễn Thị Dược (nguyên Bí thư Chi bộ) và ông Lê Văn Hân (nguyên trưởng thôn) được sự “hậu thuẫn" của Đảng ủy, UBND phường Phù Khê trong đó đứng đầu UBND phường là ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch phường đã tự ý chia 5000m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Cầu Chấu cho khoảng 40 hộ dân thuộc thôn Phù Khê Đông (nay là Khu Đông) trái thẩm quyền.

X

Video bức xúc của người dân trong việc "chia chác" đất nông nghiệp tại xứ đồng Cầu Chấu

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, từ năm 1990 trở về trước, xứ đồng Cầu Chấu là đất nông nghiệp (đất phần trăm) giao cho người dân quản lý, canh tác trồng rau xanh. Do nhu cầu sử dụng đất tăng cao, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cho phép chuyển đổi khu vực đồng Cầu Chấu thành đất ở, có thu tiền sử dụng đất.

Sau khi quy hoạch, khu vực xứ đồng Cầu Chấu còn thừa lại khoảng 5.000m2 là đất công nằm phía sau đường Nguyễn Văn Cừ, giáp khu dân cư hiện nay. Phần diện tích đất phần trăm của các hộ đã được chuyển sang khu vực Chuôm Cụ Đa thuộc Khu Đông. Từ năm 1999 đến 2018, diện tích 5.000m2 để hoang, không được sử dụng (do bị các gia đình xả thải nước sinh hoạt gây ô nhiễm không canh tác được).

Tuy nhiên, đến khoảng cuối năm 2019 phần đất trên được cho san lấp rầm rộ, làm đường bê tông, cống thoát nước, rồi phân lô chia cho khoảng 40 hộ đã từng có đất phần trăm tại xứ đồng Cầu Chấu trước kia, mỗi hộ được khoảng 100m2. “Thời điểm chia đất có ông Hân - trưởng thôn và ông Hoàn - cán bộ địa chính đi đo đất, gia đình tôi còn quay được cả video về việc này. Họ thu tiền để san lấp, làm đường bê tông, làm cống thoát nước, tất cả đều rõ như ban ngày nhưng đến nay chính quyền từ thành phố Từ Sơn, phường Phù Khê cũng làm ngơ, chưa ai bị xử lý”, ông Lê Văn Quyền bức xúc.

ubnd phuong phu khe hau thuan phan lo dat nong nghiep lap cho buon ban go trai phep hinh 1

5000m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Cầu Chấu (phường Phù Khê) bị "xẻ thịt", "chia chác" để người dân mua đi bán lại, xây dựng nhà ở cao tầng, nhà xưởng, lập chợ buôn bán gỗ trái phép trong nhiều năm qua.

Ông Lê Văn Quyền cho rằng, với khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp xứ đồng Cầu Chấu, bà Dược, ông Hân cùng một số lãnh đạo phường Phù Khê đã chia được khoảng 40 lô đất. Mỗi lô khoảng 100m2 được bán với giá khoảng 800 triệu đồng, ước tính thu về 32 tỷ đồng.

Trước đó, khi phát hiện ra sự việc, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ Đảng của Khu Đông, có sự tham gia của một số cán bộ Đảng ủy, UBND phường Phù Khê như: ông Nguyễn Mạnh Tiến - Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Quang Đạo - Phó Chủ tịch UBND phường… ông Lê Văn Quyền đều có phát biểu về việc này nhưng không ai có ý kiến.

Sau nhiều lần ông Lê Văn Quyền có ý kiến, đại diện Đảng ủy phường Phù Khê cho biết sẽ có ý kiến với lãnh đạo UBND phường về việc này. Nhưng sau đó, phần diện tích khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp này vẫn được phân lô để chia cho các hộ.

ubnd phuong phu khe hau thuan phan lo dat nong nghiep lap cho buon ban go trai phep hinh 2

Chợ gỗ được lập ra buôn bán tấp nập, chỉ cách UBND phường Phù Khê "vài bước chân" nhưng không hề bị xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, khu đất 5.000m2 tại xứ đồng Cầu Chấu đã biến thành một khu chợ buôn bán gỗ sầm uất với hàng chục tiểu thương tham gia buôn bán tại đây. Họ lập lên các kiot tạm bằng khung khép, mái tôn. Theo người dân cho biết, mỗi kiot được các “chủ đất” cho thuê với giá khoảng từ 70 đến 100 triệu đồng/1 năm. Đặc biệt, nhiều hộ dân đã ngang nhiên xây dựng nhà ở kiên cố bằng bê tông cốt thép, nhà ở cao tầng, lập nhà xưởng để cho thuê hoặc sản xuất khiến dư luận nhân dân vô cùng bức xúc.

Câu hỏi đặt ra là: Phải chăng, đúng như lời người dân tố cáo, lãnh đạo UBND phường Phù Khê đang có sự tiếp tay, hậu thuẫn cho hành vi phân lô đất nông nghiệp, xây dựng trái phép tại xứ đồng Cầu Chấu?. Bởi một diện tích đất nông nghiệp lớn, được san lấp, phân lô, làm đường ngay giữa "thanh thiên bạch nhật", chỉ cách UBND phường Phù Khê khoảng 100m nhưng đã được cho “làm ngơ” để rồi sai phạm hình thành nhanh chóng với sự tham gia của cán bộ Khu Đông, cán bộ địa chính phường.

Trong trả lời của UBND phường Phù Khê đối với đơn thư của công dân, tại văn bản số 173/CV-UBND ngày 18/12/2020 về việc xem xét, giải quyết đơn thư của công dân, UBND phường này “phủ nhận” việc tham gia chia đất của cán bộ thôn Đông (Khu Đông).

UBND phường Phù Khê cho biết, việc làm đường, chia đất là do các hộ dân tự làm, tự chia với nhau chứ không phải do cán bộ Khu Đông đứng ra làm. Số tiền ông Quyền trình bày là khu đất trên được chia thành khoảng 40 lô với giá 800 triệu đồng/1 lô, tính tổng thể cả 40 lô là 32 tỷ đồng là hoàn toàn không có cơ sở và không đúng sự thật.

ubnd phuong phu khe hau thuan phan lo dat nong nghiep lap cho buon ban go trai phep hinh 3

Người dân tố cáo cán bộ xã, thôn đã nhận tiền để chia đất, làm đường xá, cống thoát nước để biến khu đất nông nghiệp Cầu Chấu thành một khu dân cư.

Qua xác minh việc các hộ tự ý san lấp đổ đường bê tông thì có 32 hộ tự nguyện đóng tiền (các hộ đã thống nhất cử 4 ông bà là ông Lê Văn Hạnh, bà Đàm Thị Tùng, ông Mạc Đăng Thuận, bà Nguyễn Thị Hải là người đại diện cho các hộ để thu chi). Mỗi hộ gia đình tự nguyện đóng số tiền là 40 triệu đồng, tổng số tiền thu được là: 1 tỷ 150 triệu đồng (còn một số hộ chưa đóng). Toàn bộ số tiền mà 4 ông bà trên thu được đã sử dụng hết vào phần tân lấp và đổ đường bê tông.

Sau khi tân lấp và làm đường xong thì các hộ tự ý bàn bạc với nhau để chia đất cho hợp lý, nhà thừa bù cho nhà thiếu bằng diện tích, nhà thiếu trả lại nhà thừa bằng tiền mặt do hai bên tự thỏa thuận thông qua 4 ông bà đã được các hộ dân cử ra ở trên. Đến thời điểm xác minh thì các nhà thiếu diện tích đã đóng cho 4 ông bà trên số tiền là 980 triệu đồng.

Không đồng ý với trả lời của UBND phường Phù Khê, ông Lê Văn Quyền đã khiếu nại, tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền gồm UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND TP Từ Sơn, nhưng đến nay, ông cho biết, không nhận được bất cứ hồi âm nào từ các cơ quan này.

Trước đó, khi phát hiện ra hành vi nêu trên của các cán bộ thôn Đông có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ông Lê Văn Quyền đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, ông tố cáo cán bộ thôn Đông, xã Phù Khê có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc năm 2019 cán bộ thôn Đông đã chia, giao 40 lô đất nền khu vực đồng Cầu Chấu thuộc địa phận thôn Đông, xã Phù Khê cho người dân thu khoảng 52 tỷ đồng và tố cáo lãnh đạo xã Phù Khê, TX. Từ Sơn thiếu trách nhiệm, để cán bộ thôn Đông bán đất gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận nhận tố cáo, ngày 26/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh có Thông báo số 354/PC03 kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho biết: Ngày 25/3/2021, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm số 09/PC03.

ubnd phuong phu khe hau thuan phan lo dat nong nghiep lap cho buon ban go trai phep hinh 4

Người dân vô cùng bức xúc trước sự làm ngơ của UBND phường Phù Khê khi để xây dựng trái phép tràn lan, trong khi đó UBND TP Từ Sơn chỉ đạo xử lý có phần thiếu quyết liệt.

Lý do được Cơ quan CSĐT đưa ra là: Sau khi tiếp nhận tố giác của ông Lê Văn Quyền và các hồ sơ, tài liệu kèm theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 34/PC03. Trong quá trình giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định.

Để có căn cứ kết luận nội dung tố giác của ông Lê Văn Quyền, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đề nghị UBND thị xã Từ Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật để buộc người dân trả lại mặt bằng khu xứ đồng Cầu Chấu và thông báo kết quả cho Cơ quan CSĐT (PC03) được biết. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được thông báo kết quả của UBND thị xã Từ Sơn. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 25/3/2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm số 09/PC03.

Không đồng tình với cách trả lời trên, ông Lê Văn Quyền cho rằng, lý do được Cơ quan CSĐT đưa ra không thuyết phục, bởi nếu thành phố Từ Sơn không báo cáo thì sự việc sẽ bị chìm xuồng chăng?”, ông Quyền bức xúc.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận về sự việc trên, ông Trần Huy Cương - Trưởng phòng TN&MT TP Từ Sơn cho biết, đối với sự việc nêu trên, ngay từ tháng 1/2021, UBND TP đã ban hành văn bản chỉ đạo. Theo báo cáo của UBND phường Phù Khê trước đây có 29 trường hợp vi phạm nhưng có 10 trường hợp đã tháo dỡ công trình vi phạm. Còn 19 trường hợp vi phạm, UBND TP đang chỉ đạo thành lập Tổ công tác để hướng dẫn UBND phường thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm.

Trước vi phạm nghiêm trọng về đất đai, trật tự xây dựng tại xứ đồng Cầu Chấu, người dân đã liên tục có đơn thư phản ánh, tố cáo nhưng đã nhiều năm trôi qua, đến nay vi phạm vẫn chưa được xử lý một cách dứt điểm. Việc chỉ đạo của UBND TP Từ Sơn ra sao? Cách khắc phục sai phạm của UBND phường Phù Khê như thế nào? Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc ở những kỳ tiếp theo.

Quốc Trần

Xem thêm

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

(NB&CL) Người dân kỳ vọng, sau hàng loạt văn bản đốc thúc của UBND tỉnh Hưng Yên, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện sẽ sớm được thực hiện. Tuy nhiên, những động thái mới đây của cơ quan chức năng lại khiến dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng có sự “mâu thuẫn” trong chỉ đạo từ chính quyền?

Cỡ chữ bài viết: