Việt Nam bao giờ sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em?

(CLO) Để bảo trẻ em khỏi nguy cơ dịch bệnh COVID-19, nhiều nước đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho nhóm từ 5-17 tuổi và Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho vấn đề này.

Nhiều quốc gia bắt đầu tiêm cho trẻ em dưới 11 tuổi

Những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều nước không thể mở cửa trường học trở lại để đón học sinh vào năm học mới. Trong khi đó, xu hướng đáng lo ngại về dịch COVID-19 ở trẻ em đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới.

viet nam bao gio se trien khai tiem vaccine covid 19 cho tre em hinh 1

Một em trai tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Pekanbaru, tỉnh Riau, Indonesia, ngày 9/7/2021. Ảnh: AFP

Tại Mỹ, trong thống kê vào cuối tháng 7/2021 cho thấy có đến 18% số ca mắc COVID-19 là trẻ em (0-17 tuổi), trong đó hơn 350 trường hợp tử vong. COVID-19 cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 trẻ em Indonesia, 1.500 trẻ em Ấn Độ và hơn 2.000 trẻ em Brazil.

Trong bối cảnh trên, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi và một số nước bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với nhóm trẻ có độ tuổi thấp hơn, trong đó phải kể tới các nước: Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Venezuela…

Mới đây, ngày 6/9, Cuba đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà cho trẻ em từ 2-11 tuổi, sử dụng vaccine Soberana 02 do nước này tự sản xuất.

Ngày 6/9, Chile cũng đã phê chuẩn sử dụng vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất để tiêm cho trẻ em trong độ tuổi từ 6-12.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép tiêm chủng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi vào tháng 5/2021 và mới đây, một số nguồn tin cho biết, Mỹ có thể cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào cuối tháng 10 tới.

Trước đó, Bộ Y tế Slovakia cũng thông báo chính phủ nước này đã cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình đã được triển khai kể từ ngày 9/9.

Việt Nam mua 20 triệu liều vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Tại Việt Nam, xu hướng trẻ em mắc COVID-19 cũng đang tăng. Theo Bộ Y tế, vào đầu tháng 8 có đến 5% trong tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ em từ 0-5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với những đợt dịch trước.

Còn theo số liệu tổng hợp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến 1/9, cả nước có gần 40.000 trẻ em là F0 và F1, trong đó có hơn 11.800 trẻ em là F0. TP HCM là địa phương có số trẻ em là F0 và F1 cao nhất cả nước, với số trẻ em là F0 đang điều trị là hơn 3.000 em, tính đến ngày 9/8.

Trước tình hình đó, ngày 31/8 Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có tờ trình đề nghị UBND TP có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine cho 642.000 học sinh 12-18 tuổi. Tại Hội nghị tổng kết năm học 2020- 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung đề nghị Bộ Y tế có ý kiến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, tại Việt Nam hiện chưa tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em vì số lượng vaccine còn hạn chế, cần nhắm đến đối tượng nguy cơ cao hơn.

Bên cạnh đó, theo Bộ Y tế, trẻ em nếu mắc COVID-19 thường có triệu chứng, biến chứng nhẹ hơn rất nhiều so với người lớn mắc bệnh. Tại nước ta, tỷ lệ bệnh nhi mắc COVID-19 trở nặng và tử vong chưa được ghi nhận.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cho biết đang đang tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vaccine COVID-19 để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Khi nguồn cung ứng vaccine đáp ứng đủ, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vaccine về các địa phương; khi đó UBND các tỉnh, thành phố sẽ phê duyệt danh sách đối tượng tiêm vaccine, trong đó có đối tượng dưới 18 tuổi bao gồm cả học sinh.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế cho hay đã đàm phán với hãng Pfizer, trong đó thỏa thuận mua 20 triệu liều vaccine dành cho trẻ 12-17 tuổi và Chính phủ cũng đã có thông báo cho phép triển khai mua lô vaccine này.

Dự kiến, lô Pfizer dành cho trẻ em này sẽ về Việt Nam vào quý IV năm 2021. Pfizer cũng là vaccine ngừa COVID-19 duy nhất cho đến nay có chỉ định sử dụng cho trẻ em 12-17 tuổi.

Việc vận chuyển vaccine cũng đã có thông báo trong 3 tháng cuối năm sẽ có khoảng 48 triệu liều vaccine Pfizer về Việt Nam, trong đó tháng 10 là 12 triệu liều, tháng 11 và 12 khoảng 36 triệu liều. Như vậy, 9 triệu trẻ từ 12-17 tuổi sẽ được thu xếp tiêm chủng sớm nhất từ khoảng tháng 10 tới, nếu chậm hơn cũng sẽ là khoảng tháng 11 hoặc 12/2021.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu càng được tiêm sớm, trẻ càng sớm được đến trường, nhất là tại các tỉnh thành đang có kế hoạch triển khai chương trình "công dân vaccine". TP HCM hiện cũng có kế hoạch tiêm sớm cho trẻ em nếu có nguồn vaccine.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: