Nhân dịp tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31, chiều 10/6, tại Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã thăm, làm việc tại Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS).
Tại cuộc làm việc, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản sau 2 năm nâng cấp đang tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cảm ơn những đóng góp quan trọng của GRIPS đối với quan hệ Việt Nam -Nhật Bản thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu chính sách và tăng cường giao lưu học thuật.
Hợp tác của GRIPS và Việt Nam góp phần nâng cao năng lực hoạch định chính sách, đào tạo cán bộ chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm thành công và thất bại của Nhật Bản trong quá trình phát triển.
Theo đó, nhiều cán bộ, chuyên gia của Việt Nam trưởng thành từ GRIPS hiện đang đóng vai trò quan trọng trong các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và các trường đại học hàng đầu.
Thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn các chuyên gia của Viện chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quản lý nhà nước về hệ thống đào tạo đại học, cơ sở đào tạo nghề công lập và ngoài công lập; cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu phát triển của các ngành công nghệ chiến lược; các đề xuất với Việt Nam.
Cũng tại cuộc làm việc, Phó Viện trưởng Hirofumi Takada đã trình về kinh nghiệm xây dựng thể chế, chính sách tại Nhật Bản, đặc biệt là quá trình sáp nhập, chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp.
Bên cạnh đó, ông Taira Morishita, Giám đốc điều hành GRIPS, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đại học, Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã giới thiệu về chương trình đào tạo giáo dục Kosen.
Chương trình được thiết kế theo cấu trúc giáo dục cân bằng nhằm cung cấp nền tảng về các môn chuyên ngành cơ bản cho học sinh, sinh viên trong những năm đầu, đồng thời xây dựng kiến thức kỹ thuật vững chắc khi học sinh, sinh viên tiến lên các cấp học cao hơn.
Cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất thiết thực, bổ ích, thú vị từ các chuyên gia, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị GRIPS tiếp tục xác định Việt Nam là đối tác chiến lược, mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Trước mắt, nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dành cho các cán bộ trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Viện có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như chính sách công, kinh tế số, quan hệ quốc tế...; đồng thời, thúc đẩy các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lý của Việt Nam.
Ngoài ra, đẩy mạnh các chương trình hợp tác nghiên cứu chung về các vấn đề chiến lược mà Nhật Bản có kinh nghiệm, Việt Nam muốn hợp tác. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như ứng dụng AI trong khu vực công, mô hình phát triển và quản trị công, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế bạc, an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng và ứng phó biến đổi khí hậu...
Song song với đó là mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ quan và trường đại học Việt Nam thông qua các chương trình trao đổi học giả, hội thảo chuyên đề và nghiên cứu chính sách thực tiễn.
Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối phụ trách hỗ trợ các hoạt động hợp tác của GRIPS trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.