Theo đó, tại buổi tiếp xã giao ông Amit Dixit, Trưởng bộ phận châu Á của Quỹ đầu tư Blackstone (ngày 15/7), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Blackstone trong các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, dịch vụ tài chính, y tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp và sản xuất tiên tiến, logistics, bất động sản cùng các ngành có giá trị gia tăng cao.
Việt Nam kỳ vọng Blackstone tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển khu vực doanh nghiệp thông qua các hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập và mua lại (M&A), hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường khu vực, toàn cầu.
Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn Blackstone nghiên cứu hợp tác phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, các công cụ đầu tư hiện đại, quỹ đầu tư dài hạn, quỹ đầu tư tăng trưởng phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động đầu tư có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ luôn lắng nghe các lĩnh vực Blackstone quan tâm đầu tư, cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Việt Nam cam kết tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dành thời gian tiếp, ông Amit Dixit khẳng định tập đoàn rất quan tâm đến việc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng phát triển như hạ tầng, bất động sản, y tế và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Tại khu vực châu Á, Blackstone đã huy động nguồn vốn lớn cho các hoạt động đầu tư và sẵn sàng nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Theo ông Amit Dixit, định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn của tập đoàn. Blackstone mong muốn đồng hành cùng Việt Nam không chỉ thông qua nguồn vốn, mà còn bằng kinh nghiệm quản trị, năng lực phát triển doanh nghiệp và mạng lưới chuyên gia quốc tế.
Đại diện Blackstone nhấn mạnh, tập đoàn không chỉ là nhà đầu tư cung cấp vốn mà hướng tới việc đồng hành xây dựng, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, y tế, cơ sở hạ tầng, Blackstone có thể hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.
Đánh giá cao định hướng đầu tư của Blackstone tại các thị trường quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Blackstone hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua chia sẻ kinh nghiệm quản trị, kết nối thị trường, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Về các lĩnh vực hợp tác, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống giao thông, trong đó có mục tiêu hoàn thành 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030, triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến đường sắt đô thị tại các thành phố lớn. Đây là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn thu hút nguồn vốn dài hạn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế như Blackstone.
Phó Thủ tướng đề nghị Blackstone không chỉ nhìn nhận tiềm năng của thị trường Việt Nam với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, mà còn xem Việt Nam là điểm kết nối với thị trường ASEAN rộng lớn. Việt Nam mong muốn tận dụng nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới toàn cầu của các nhà đầu tư quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Đối với các dự án, đề xuất cụ thể của Blackstone, Chính phủ sẵn sàng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển và quy định pháp luật, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, cũng như các dự án hạ tầng quy mô lớn.