Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hàn Quốc nhằm nghiên cứu kinh nghiệm phục vụ quá trình sửa đổi Luật Đo lường và tăng cường năng lực Hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam, ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc tại thành phố Daejeon.
Phát biểu chào mừng, Giáo sư Dae-Im Kang bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời khẳng định UST luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Giáo sư Dae-Im Kang giới thiệu mô hình đặc thù của UST, trường đại học sau đại học được thành lập trên cơ sở liên kết với 30 viện nghiên cứu quốc gia của Hàn Quốc, tạo môi trường đào tạo gắn liền với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UST đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, mô hình quản trị, cơ chế phối hợp giữa UST và các viện nghiên cứu trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc, chương trình đào tạo sau đại học, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như chiến lược phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Xuân Định cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UST và đánh giá cao những thành tựu mà UST đã đạt được trong việc kết nối hiệu quả giữa giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và nhu cầu phát triển của nền kinh tế.
Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, mô hình đào tạo của UST là một kinh nghiệm quý để Việt Nam tham khảo trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Hai bên đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong đào tạo sau đại học, trao đổi nghiên cứu viên, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, cũng như tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo của hai nước.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục chương trình làm việc tại Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS). Đón tiếp đoàn có TS. Lee Ho Seong, Viện trưởng KRISS, cùng TS. Park Yeon Kyu, Phó Viện trưởng, lãnh đạo Khối Đo lường Vật lý, Khối Chính sách và Dịch vụ Công nghệ, Trung tâm Hợp tác quốc tế và các chuyên gia của KRISS.
TS. Lee Ho Seong nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Việt Nam đến thăm và làm việc tại KRISS, đồng thời khẳng định KRISS luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các cơ quan của Việt Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và khoa học công nghệ.
Tại phiên làm việc, đại diện KRISS đã giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, năng lực nghiên cứu, các thành tựu nổi bật cũng như vai trò của KRISS trong hệ thống đo lường quốc gia Hàn Quốc.
Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Quý Giầu, Trưởng Ban Đo lường, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã giới thiệu về hệ thống tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng của Việt Nam, đồng thời trình bày tổng quan về định hướng sửa đổi Luật Đo lường, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường năng lực đo lường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Hai bên đã trao đổi sâu về mô hình tổ chức hệ thống đo lường quốc gia, cơ chế đầu tư và vận hành chuẩn đo lường quốc gia, phát triển năng lực nghiên cứu đo lường tiên tiến, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và những kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao những thành tựu của KRISS trong nghiên cứu khoa học đo lường và xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
Thứ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Viện Đo lường Việt Nam và KRISS sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực kỹ thuật và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hoàn thiện Luật Đo lường cũng như phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng hiện đại, hội nhập với thông lệ quốc tế.
Chuyến thăm và làm việc tại UST và KRISS đã góp phần cung cấp cho đoàn công tác nhiều kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, xây dựng hệ thống đo lường quốc gia hiện đại và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia.
Đây sẽ là những cơ sở tham khảo quan trọng phục vụ quá trình sửa đổi Luật Đo lường của Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.