Vinh danh tác giả, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu về Tây Hồ

(CLO) Tối 6/6, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập quận (27/12/1995 – 27/12/2025). Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, nghệ sĩ và người dân tới tham dự.
z6679739595167_9fa437c08a55057eb85f660afde54740.jpeg
Lãnh đạo, khách mời tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập quận (27/12/1995 – 27/12/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến gửi lời tri ân sâu sắc tới các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng quận trong hành trình ba thập kỷ hình thành và phát triển. Ông nhấn mạnh, từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Tây Hồ đã vươn mình trở thành trung tâm dịch vụ – du lịch – văn hóa quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Những thành quả mà quận đạt được hôm nay là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu dành cho mảnh đất Hồ Tây của nhiều thế hệ cán bộ và Nhân dân", Chủ tịch UBND quận khẳng định.

z6679739543766_5811fd76cd1ff184e46636088ffd48fa.jpeg
Ông Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2025, dấu mốc 30 năm thành lập quận, chứng kiến nhiều hoạt động sáng tạo mang ý nghĩa sâu sắc, tiêu biểu là ba cuộc thi: sáng tác ca khúc, thiết kế biểu trưng (logo) và mẫu quà tặng lưu niệm về quận Tây Hồ. Các cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi với tổng cộng 277 tác phẩm dự thi, gồm 155 mẫu logo, 81 mẫu quà lưu niệm và 41 ca khúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt nghệ thuật, thể hiện tình yêu và khát vọng phát triển của mảnh đất “địa linh nhân kiệt”.

Chủ tịch UBND quận chia sẻ: “Mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm sáng tạo, mà còn là trái tim của những người yêu Tây Hồ. Việc vinh danh các tác giả hôm nay là lời tri ân sâu sắc từ chính quyền và Nhân dân quận Tây Hồ, ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng đầy cảm hứng”.

z6679739609615_b83db2678ec8620677ccceba038cf68c.jpeg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao giải cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác biểu trưng quận Tây Hồ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tác giả xuất sắc ở cả ba hạng mục sáng tác. Đồng thời, những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức sự kiện thể thao TayHo Half Marathon – hoạt động tiêu biểu trong chuỗi kỷ niệm cũng được tuyên dương.

Khép lại chương trình, các tác phẩm đoạt giải đã được trình diễn, giới thiệu đầy ấn tượng trên sân khấu nghệ thuật dựng bên đôi rồng gốm cổ Hồ Tây – một biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Những màn biểu diễn công phu không chỉ tôn vinh giá trị nghệ thuật, mà còn khơi dậy niềm tự hào và tinh thần gắn bó với Tây Hồ trong lòng mỗi người dân.

Buổi lễ là dịp để nhìn lại hành trình phát triển bền vững của quận Tây Hồ trong ba thập kỷ qua, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc lan tỏa hình ảnh và bản sắc văn hóa địa phương.

z6679739569656_20f42fc221fed2b2887b0312e727fdfe.jpeg
Các tác giả nhận giải thưởng trong cuộc thi sáng tác quà tặng về Tây Hồ.
z6679739652099_9fc667f5b23c8c5aae12567cea10db1e.jpeg
Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp cho thành công của cuộc thi Marathon Tây Hồ.
z6679739802752_3764d66e6ed8d6326a10f41d610dd264.jpeg
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: