Ngày 6/8, thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra hoạt động kinh doanh kim cương, đá quý và vàng trang sức trên địa bàn. Kết quả cho thấy tỷ lệ các cơ sở kinh doanh vi phạm ở mức rất cao.
Cụ thể, từ ngày 29/7 đến 4/8, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 21 doanh nghiệp và tiệm vàng quy mô lớn. Qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện có tới 17 cơ sở có hành vi vi phạm. Hiện tại, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý 6 vụ, 11 vụ việc còn lại đang trong quá trình tiếp tục xác minh, làm rõ. Trong đợt này, đoàn kiểm tra cũng đã lấy 2 mẫu vàng gửi đi thử nghiệm để đánh giá chất lượng.
Qua thống kê bước đầu, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 90,5 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm giữ số tang vật vi phạm trị giá hơn 301,7 triệu đồng (gồm 22 nhẫn vàng).
(Ảnh: CACC)
Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào các hành vi: Kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ có nhãn hàng hóa không ghi đúng, đủ các nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; và buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Đáng chú ý, liên quan đến thông tin dư luận phản ánh trước đó về việc một số doanh nghiệp từng lấy lý do "thiếu vốn" để hẹn khách hàng từ 3 đến 6 tháng mới thu mua lại kim cương, đá quý, đại diện Sở Công Thương Vĩnh Long cho biết vấn đề này đã được giải quyết. Hiện các doanh nghiệp này đã chủ động được nguồn tài chính, hoạt động giao dịch và thu mua lại sản phẩm của người dân đã diễn ra bình thường, tuân thủ theo đúng mức giá thị trường.
Nhằm chấn chỉnh thị trường vàng bạc, đá quý, lãnh đạo Sở Công Thương Vĩnh Long nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục bám sát, tăng cường công tác quản lý địa bàn. Việc rà soát, cập nhật liên tục danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm theo dõi sát diễn biến thị trường và tình hình giá cả.
Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng như: Từ chối thu mua lại sản phẩm do chính cơ sở mình bán ra, cố tình thu mua "nhỏ giọt", không niêm yết giá hoặc niêm yết sai quy định, cũng như các hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vàng, trang sức trên toàn tỉnh.