Vĩnh Phúc tập trung tăng cường và kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

(CLO) Theo thống kê trong một tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có gần 5.000 trường hợp trở về từ các vùng có dịch. Cùng với việc quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi dịch Covid-19 thì ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân người dân là yếu tố quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh.

Qua rà soát, từ ngày 1/7 đến ngày 05/8/2020, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 4.491 trường hợp trở về từ các vùng có dịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước thực trạng đó, tỉnh Vĩnh Phúc luôn tập trung tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời kích hoạt lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Vĩnh Phúc.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh Covid-19 trở lại tại Đà Nẵng, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, việc tổ chức sàng lọc, cách ly những người đến từ vùng dịch hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh được đặt lên hàng đầu.

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu tất cả các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương nơi đến/ở/tạm trú; khai báo điện tử, tự theo dõi sức khỏe; thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày cuối cùng từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi về Vĩnh Phúc. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, du lịch từ các tỉnh, thành khác về Vĩnh Phúc, yêu cầu cho tạm nghỉ tại nhà 5 ngày kể từ ngày cuối cùng về tới Vĩnh Phúc.

Đến nay, các cơ sở y tế đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với 89 trường hợp, trong đó có 62 trường hợp âm tính lần 1 và 27 trường hợp đang chờ kết quả; kịp thời cách ly y tế những trường hợp có nguy cơ mắc dịch Covid-19 để ngăn chặn, không để lây lan ra cộng đồng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú trên địa bàn cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch như trang bị dung dịch rửa tay sát trùng, thùng rác có nắp đậy, yêu cầu khách ở các cơ sở lưu trú khai báo y tế. Cùng đó, những khuyến cáo, tuyên truyền để vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng cũng liên tục được phát đi với hy vọng thấm sâu và lan tỏa đến từng khu phố, từng nhà, từng người dân.

Huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có số công dân trở về từ Đà Nẵng nhiều nhất với trên 780 trường hợp. Để giám sát chặt chẽ công dân từ các vùng có dịch trở về địa phương, một trong những giải pháp được địa phương triển khai đó là “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân; đồng thời, thực hiện dán thông báo tại 100% hộ gia đình đang thuộc diện cách ly tại nhà, tại nơi cư trú để nhân dân nắm được, không tiếp xúc nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong khi cả hệ thống chính trị và người dân tích cực chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thì vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức trách nhiệm, còn tâm lý chủ quan, lơ là ngay cả khi chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn các cấp đã phát đi những cảnh báo và khuyến cáo về mức độ nguy hiểm cũng như cách phòng tránh dịch bệnh này. Ở nhiều nơi, tình trạng tụ tập đông người khi không bảo đảm các yếu tố an toàn vẫn diễn ra; một số người vẫn không thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc khi đến các cơ sở y tế… Bên cạnh đó, hành vi đáng lên án nhất là việc không tự giác khai báo thông tin y tế, khai báo không trung thực để trốn tránh cách ly mà không hề nghĩ tới mình có thể trở thành gánh nặng y tế và mối nguy cho chính mình và cả xã hội nếu không may nhiễm bệnh. 

Thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 tại nước ta đang có những diễn biến mới, phức tạp và gây nhiều khó khăn cho các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch. Tình đến 18h ngày 6/8, cả nước có tổng cộng 717 ca mắc Covid-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay; 9 bệnh nhân tử vong và trên 170.000 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực hết mình của cả hệ thống chính trị, thiết nghĩ bản thân mỗi người dân càng không được lơ là, chủ quan, đặc biệt là nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm về phòng, chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng góp phần bảo vệ bản thân, cộng đồng và cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: