Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn học xâm hại: Gia đình bị đe dọa, nữ sinh tạm nghỉ học

(CLO) Bị bạn học xâm hại nhiều lần, nữ sinh lớp 9 mang thai 14 tuần 6 ngày gia đình mới phát hiện. Việc học bỏ dở, gia đình nữ sinh chấp nhận giữ lại cái thai mặc cho gia đình nam sinh có ý kiến bỏ đi.
"Những ngày tồi tệ đang xảy đến với gia đình tôi" - bà Cẩm chia sẻ

"Những ngày tồi tệ đang xảy đến với gia đình tôi" - bà Cẩm chia sẻ

Như trước đó báo điện tử Congluan.vn đã đưa tin, nữ sinh Đ.M.A, sinh năm 2005, học sinh lớp 9B, trường THCS thị trấn Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được gia đình phát hiện đã mang thai hơn 14 tuần 6 ngày.

Tìm về gặp gia đình nữ sinh M.A, PV báo NB&CL được biết, mẹ của nữ sinh mất năm 2006 khi mới sinh em được ít tháng do ốm yếu. Gia đình bên bố không công nhận mẹ con em từ khi mẹ em có thai, sau đó em sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ cho tới nay. Mỗi tháng em được nhận 405.000đ tiền bảo trợ xã hội về hoàn cảnh khó khăn. Ông ngoại em bị ốm, nằm liệt giường, bà ngoại Vũ Thị Cẩm đã 76 tuổi đều trú tại Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Ngay khi phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường, ngày 15/9, gia đình đã mang đi khám và phát hiện Đ.M.A mang thai được 14 tuần 6 ngày. Tính đến nay, Đ.M.A 15 tuổi đã mang thai hơn 16 tuần. Bàng hoàng trước sự việc, bà Cẩm đã gặng hỏi cháu xem lý do là gì và nhận lại được những dòng nước mắt của đứa trẻ 15 tuổi ngây ngô. Cháu nói rằng, cháu bị các bạn trong lớp ép quan hệ nhiều lần.

Trước sự việc như trên, bà Cẩm – bà ngoại đồng thời là người giám hộ của nữ sinh Đ.M.A đã làm bản tường trình gửi lên nhà trường. Cụ thể, báo cáo về việc cháu gái của bà hiện đang mang thai tuần thứ 15. Nguyên nhân dẫn đến việc em M.A. mang thai là do nhiều lần bị bạn cùng lớp xâm hại tình dục. Ngày 21/9, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Nghi Sơn cũng làm việc trực tiếp với gia đình học sinh bị hại, phối hợp cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, gia đình nam sinh tên Ng. lớp trưởng - người cháu Đ.M.A cho biết là bị ép quan hệ nhiều lần có đến nói chuyện với phía gia đình cháu 1 - 2 lần và tỏ rõ ý kiến muốn bỏ đứa bé. Tuy nhiên, gia đình nữ sinh không đồng ý vì theo ý kiến bác sỹ điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cháu.

Sự nghiệp học tập có thể phải bỏ lỡ trong một thời gian đối với nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn từ khi sinh ra

Sự nghiệp học tập có thể phải bỏ lỡ trong một thời gian đối với nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn từ khi sinh ra

Nữ sinh tạm nghỉ học

Gia đình nữ sinh thông tin thêm cho báo chí, từ ngày phát hiện ra việc đau lòng của Đ.M.A, không ai có tâm trạng làm ăn, người thân từ xa phải trở về xem tình hình. Nhưng những ngày gần đây, có nhiều số điện thoại lạ thường xuyên gọi điện, gửi tin nhắn đe dọa và thách thức người thân trong gia đình, làm ảnh hưởng tới tâm lý của các thành viên trong gia đình.

“Có nhiều đối tượng đi xe wave, xe dream lượn lờ ngoài đầu phố cứ chửi đổng gia đình tôi bằng nhiều lời lẽ thô tục. Họ còn nhắn tin dọa nạt, thách thức chúng tôi rằng cứ ra đường là chúng đánh. Việc của cháu nó đã như thế, không hiểu tại sao những đối tượng lạ mặt lại đe dọa chúng tôi khiến chúng tôi ngày ngày sống trong lo sợ, không thể đi làm ăn” – bà ngoại cháu chia sẻ.

Hiện tại, gia đình nữ sinh Đ.M.A vẫn quyết định giữ lại cái thai và sẽ trực tiếp nuôi cháu. Gia đình cho Đ.M.A tạm nghỉ học 1 năm. Cùng với đó, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, trả lại công bằng cho cháu, những đối tượng có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tạo tính răn đe cho môi trường giáo dục. 

Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao bị ép nhiều lần nhưng cháu không lên tiếng thì cháu nói rằng rất sợ. “Cháu là người ít nói, sống khép kín, ít bạn, về nhà cũng cứ lầm lũi như thế và từ lâu cháu đã đòi nghỉ học” – một người phụ nữ gần nhà nữ sinh Đ.M.A cho biết.

Những ngày qua, phía nhà trường và các cơ quan chức năng có đến thăm hỏi và động viên gia đình. Trung tâm Bảo trợ xã hội của thị xã Nghi Sơn có đến thăm hỏi và tỏ ý muốn kêu gọi ủng hộ, tuy nhiên gia đình nữ sinh từ chối nhận. 

Trường THCS thị trấn Nghi Sơn nơi xảy ra sự việc đau lòng trên

Trường THCS thị trấn Nghi Sơn nơi xảy ra sự việc đau lòng trên

Liên quan đến sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 2985 gửi Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị kiểm tra, xác minh việc học sinh nghi bị xâm hại tình dục tại Trường THCS thị trấn Nghi Sơn. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tỉnh cũng yêu cầu triển khai các biện pháp để xử lý vụ việc nhằm hạn chế tối đa hậu quả làm ảnh hưởng đến học sinh, gia đình và dư luận xã hội.

Cùng với đó, Công an phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã triệu tập những người liên quan. Tuy nhiên, vụ việc vượt quá thẩm quyền nên phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an thị xã Nghi Sơn thụ lý, giải quyết.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi bị pháp luật ngăn cấm và người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, nếu người đã thành niên mà quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dù có quan hệ tình dục tự nguyện, người thanh niên cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Trường hợp người đã đủ 14 tuổi mà dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với người dưới 16 tuổi thì hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng dâm người dưới 16 tuổi hoặc tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo điều 142, Bộ luật hình sự 2015.

Hà Anh

Xem thêm

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Đây không phải là việc áp dụng thêm một chính sách mới mà là địa phương thực hiện trách nhiệm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đảm bảo việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên thống nhất, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc một số thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đã hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí và được cấp thẻ sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) cho biết, nhà trường đã nghiêm túc rà soát, nhìn nhận những điểm chưa phù hợp trong quy trình tuyển sinh và đã kịp thời điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

(CLO) Với vị trí chiến lược ở trung tâm Vùng Trung du miền núi phía bắc và truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả

(CLO) Liên quan đến các vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và quyết liệt xử lý các cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và kịp thời định hướng dư luận.

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

(CLO) Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Trong số các môn thi, Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên có quy trình chấm riêng, với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Cỡ chữ bài viết: