“Xuân ấm 2019” vì người nghèo: Tiếp sức, nâng bước những ước mơ, hoài bão

(CLO) Chương trình “Xuân ấm 2019” vì người nghèo, nhằm kết nối cộng đồng, mang hơi ấm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những nạn nhân bị ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian gần đây, đã được diễn ra tối 24/2 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đây là chương trình nghệ thuật thường niên do Báo Nhân Dân, Quỹ “Hạt giống Việt”, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân đã tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên sóng của kênh Truyền hình Nhân Dân và được một số đài địa phương tiếp sóng.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Báo Nhandan

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Báo Nhandan

Tới dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và các địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư và đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo. Ảnh: Báo Nhandan

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư và đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo. Ảnh: Báo Nhandan

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Phan Huy Hiền - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ “Hạt giống Việt” cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ngành, các cấp Trung ương và địa phương, các nhà tài trợ đã tham gia hỗ trợ tích cực đồng hành cùng Báo Nhân Dân, Quỹ “Hạt giống Việt” trong suốt nhiều năm qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư và đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình hộ nghèo. Ảnh: Báo Nhandan

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư và đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình hộ nghèo. Ảnh: Báo Nhandan

Đồng chí khẳng định, chương trình nghệ thuật thường niên “Xuân ấm” với mục đích kết nối cộng đồng, cùng nhau chia sẻ, mang hơi ấm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi và đặc biệt là những nạn nhân do thiên tai gây ra gần đây. Ngoài việc trao tặng nhiều ngôi nhà tình nghĩa, trong chương trình này, Quỹ “Hạt giống Việt” còn trao tặng nhiều suất học bổng giúp trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Với sự nỗ lực, cố gắng của mình và sự hỗ trợ, hợp tác tích cực hiệu quả của các nhà tài trợ, Quỹ đã trao tặng hàng trăm ngôi nhà cho các đối tượng chính sách, các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hàng nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập trên mọi vùng miền đất nước, nhất là người đặc biệt khó khăn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía bắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và đồng chí Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Báo Nhandan

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và đồng chí Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Báo Nhandan

Thời gian tới, Quỹ “Hạt giống Việt” sẽ tiếp tục huy động sự đóng góp của xã hội, của các tổ chức, cá nhân nhằm thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và tri ân những gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

Vì vậy, BTC chương trình mong muốn mỗi người hãy giang rộng vòng tay nhân ái, góp sức chung tay tiếp tục đồng hành cùng Báo Nhân Dân, cùng Quỹ “Hạt giống Việt”, để ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, nhiều học sinh sinh viên nghèo hiếu học, được tiếp sức đến trường, có cơ hội thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, cũng như những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và những người kém may mắn có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Đồng chí Phan Huy Hiền – Nguyên Phó TBT Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ “Hạt giống Việt”, và bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Báo Nhandan

Đồng chí Phan Huy Hiền – Nguyên Phó TBT Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ “Hạt giống Việt”, và bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Báo Nhandan

Tại chương trình “Xuân ấm 2019” năm nay, Quỹ “Hạt giống Việt” đã trao tặng nhà tình nghĩa cho 50 hộ nghèo đến từ những địa phương như Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Thái Bình… do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều suất học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi đến từ các địa phương.

PV

Xem thêm

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Cỡ chữ bài viết: