22 thí sinh tham gia cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019

Thứ hai, 22/07/2019 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 22/7, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Họp báo về Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019. Theo đó, 22 thí sinh xuất sắc đại diện cho 10 nước ASEAN sẽ tranh tài từ ngày 26-28/7, đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào 20h tối 28/7 tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm,Tp. Hạ Long.

Buổi họp báo có sự góp mặt của nhiều phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Ảnh: Hoàng Huy

Buổi họp báo có sự góp mặt của nhiều phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Ảnh: Hoàng Huy

Tham dự và chủ trì buổi Họp báo có ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN); bà Vũ Thị Thanh Tâm, Giám đốc Kênh Truyền hình Văn hóa –Du lịch Vietnam Journey; bà Nguyễn Thúy Hoa, Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế Đài TNVN; ông Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại họp báo, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN cho biết sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN, năm 1997 Đài TNVN đã tổ chức Liên hoan giọng hát Vàng ASEAN. Năm 2017, Đài TNVN đã đổi tên thành cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3.

Các đại biểu tham dự và chủ trì buổi Họp báo. Ảnh: Hoàng Huy

Các đại biểu tham dự và chủ trì buổi Họp báo. Ảnh: Hoàng Huy

Tiếp nối thành công năm 2017, số lượng thí sinh tham gia năm nay nhiều hơn, cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp và bài bản hơn - ông Hiển nói.

Tiếng hát ASEAN+3 là cuộc thi nhạc Pop dành cho ca sỹ trẻ chuyên nghiệp, là sự kiện văn hóa du lịch âm nhạc nhằm tăng cường hiểu biết về văn hóa du lịch giữa các nước trong khu vực đồng thời tạo ra sân chơi, tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc của khu vực.

Sau vòng sơ khảo, Đài TNVN đã chọn lựa được 22 thí sinh xuất sắc đại diện cho 10 nước ASEAN chính thức bước vào vòng bán kết và chung kết của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3, được tổ chức từ ngày 26-28/7/2019 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào 20h tối 28/7/2019 tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, thành phố Hạ Long. 4 ca sỹ khách mời đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình hứa hẹn sẽ mang tới một bữa tiệc âm nhạc quốc tế ấn tượng và nhiều màu sắc.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN phát biểu tại cuộc Họp báo. Ảnh: Hoàng Huy

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN phát biểu tại cuộc Họp báo. Ảnh: Hoàng Huy

Bên lề cuộc thi, các thí sinh và khách mời sẽ có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận, đồng thời ghé thăm Bảo tàng Quảng Ninh - nơi giới thiệu về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên Việt Nam trong không gian hiện đại với kiến trúc độc đáo.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần đầu tiên được Đài TNVN tổ chức tại Thanh Hóa năm 2017, Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm nay có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ từ tất cả các nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lễ trao giải “Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3” năm 2017. Ảnh: PV

Lễ trao giải “Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3” năm 2017. Ảnh: PV

Cuộc thi "Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3" được tổ chức 2 năm một lần, là điểm nhấn trong một loạt các hoạt động của Đài TNVN, khẳng định tầm quan trọng và đóng góp của một tổ chức truyền thông đa phương tiện quốc gia trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần tạo ra một môi trường hòa bình và thân thiện để phát triển.

Chương trình dự kiến sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VOV gồm: Kênh VOV3, VOV5, Kênh Truyền hình Văn hóa Du lịch (Vietnam Journey) và Kênh truyền hình VTC1.

Hoàng Huy

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo