5 đề xuất của Bệnh viện Bạch Mai với Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Bệnh viện Bạch Mai đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế hỗ trợ và cấp kinh phí để mua sắm thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và cử chuyên gia đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại nước ngoài.

Chiều qua (24/2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến chúc mừng và dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), trao tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước, Chính phủ cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Bạch Mai.

Tại sự kiện này,  PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ, hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai luôn là ngọn hải đăng tỏa sáng thể hiện tình yêu, khát vọng của những thế hệ thầy thuốc luôn dành hết tâm sức của mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

5 de xuat cua benh vien bach mai voi thu tuong chinh phu hinh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến chúc mừng và dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), trao tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước, Chính phủ cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Bạch Mai (ảnh nguồn Bệnh viện Bạch Mai).

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, Bệnh viện đang xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật cao, hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Nâng cao chất lượng bệnh viện, xây dựng văn hoá an toàn cho người bệnh; Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, xây dựng bệnh viện văn minh, thân thiện, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người bệnh nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Bệnh viện.

Theo PGS TS Đào Xuân Cơ, Bệnh viện Bạch Mai được quy hoạch trở thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, thay mặt Bệnh viện, PGS.TS. Đào Xuân Cơ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ, Ban, Ngành liên quan. Sự quan tâm đó được cụ thể hóa qua 5 nội dung sau:

Chính phủ, Bộ Y tế cấp kinh phí cho 3 dự án thuộc nguồn vốn trung hạn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo một số tòa nhà của Bệnh viện đã xuống cấp sau hơn 100 năm sử dụng bao gồm: Dự án Viện Tim mạch, Dự án Trung tâm Thần kinh - Viện Sức khỏe tâm thần và Dự án Trung tâm Cấp cứu đa năng.

Với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, Bệnh viện đã xây dựng chiến lược phát triển chuyên môn đến năm 2030 với 6 trụ cột phát triển chính.

Bệnh viện kính đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế hỗ trợ và cấp kinh phí để mua sắm thiết bị máy móc hiện đại; xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng; cử chuyên gia đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại nước ngoài.

Phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai để đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ cho Bệnh viện và cho Ngành Y tế.

Mô hình Bệnh viện - Trường đại học sẽ là mô hình rất hiệu quả, bổ khuyết cho nhau, giúp Bệnh viện - Trường đại học đi vững vàng bằng 3 chân: Điều trị chăm sóc người bệnh; Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; Nghiên cứu chuyên sâu phục vụ điều trị người bệnh.

Chuyển đổi số toàn diện tại Bệnh viện Bạch Mai và liên thông dữ liệu trong khuôn khổ đề án 06 của Chính phủ.

Bệnh viện đề nghị Chính phủ cấp kinh phí và có cơ chế đặc thù, hỗ trợ các thủ tục để triển khai thành công chuyển đổi số tại Bệnh viện Bạch Mai, liên thông dữ liệu với tất cả các cơ sở y tế trong cả nước theo các quy chuẩn quốc tế.

Bệnh viện cam kết khi chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở y tế khác.

Tạo các điều kiện cần thiết để sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở tại Hà Nam đi vào hoạt động đúng tiến độ theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế.

Phê duyệt cơ chế chính sách đặc thù; Tiếp tục hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà công vụ cho cán bộ nhân viên;

Cấp kinh phí và cho phép tái triển khai đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 để chủ động nguồn nhân lực đảm bảo chuyên môn.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: