Ấn Độ tăng cường phát triển máy bay chiến đấu tàng hình

(CLO) Ngày 27/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã chính thức phê duyệt khuôn khổ chế tạo dòng máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất của mình.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chương trình do Cơ quan Phát triển Hàng không quốc doanh đảm trách và sẽ nhanh chóng mời các công ty quốc phòng trong nước tham gia phát triển nguyên mẫu.

Dự kiến đây sẽ là mẫu máy bay thế hệ thứ 5 với hai động cơ phản lực – bước tiến lớn trong tham vọng hiện đại hóa không quân của Ấn Độ.

untitled(4).png
Su-57 và F-35 đối đầu nhau tại Aero India 2025. Ảnh: CC/Wiki

Dự án này được đánh giá là thiết yếu trong bối cảnh lực lượng không quân Ấn Độ đang bị "xuống cấp", khi số lượng phi đội đã giảm từ 42 xuống còn 31. Phần lớn trong số đó là máy bay có nguồn gốc từ Liên Xô cũ và Nga.

Trong khi đó, Trung Quốc đang không ngừng tăng cường sức mạnh không quân, còn Pakistan đã đưa vào biên chế các tiêm kích J-10 hiện đại do Trung Quốc sản xuất.

Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đã có 4 ngày giao tranh trong tháng này. Hai bên sử dụng cả máy bay chiến đấu, tên lửa, UAV và pháo binh.

Cuộc đối đầu gần đây cho thấy một bước ngoặt trong học thuyết quân sự của cả hai nước: lần đầu tiên, Ấn Độ và Pakistan sử dụng máy bay không người lái ở quy mô lớn.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng cho biết sẽ hợp tác với một công ty trong nước cho chương trình máy bay tàng hình, mở cửa đấu thầu cho cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, có thể đấu thầu độc lập hoặc theo mô hình liên doanh.

Trước đó, hồi tháng 3, một ủy ban quốc phòng Ấn Độ đã khuyến nghị đưa khu vực tư nhân vào chuỗi sản xuất máy bay quân sự nhằm giảm tải cho Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) – doanh nghiệp nhà nước đang đảm nhiệm phần lớn sản xuất máy bay quân sự cho Ấn Độ.

HAL thời gian qua bị chỉ trích vì chậm trễ trong việc bàn giao tiêm kích hạng nhẹ Tejas – mẫu máy bay thế hệ 4.5 của Ấn Độ. Theo lời công ty, nguyên nhân là do General Electric (Mỹ) chậm cung cấp động cơ, xuất phát từ các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: