Bắc Giang: Cần xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất!

(NB&CL) Từ khiếu kiện của người dân, cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa đã vào cuộc xác định, hai thửa đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung cho công dân Ngô Văn Ninh kê khai không đúng về nguồn gốc đất, thuộc trường hợp phải thu hồi.

Cấp sai “sổ đỏ”

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 11/1/1994, Hợp tác xã thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn giao trái thẩm quyền cho ông Ngô Văn Ninh, quê quán tại thôn Mai Phong, xã Mai Trung diện tích đất là 2870m2 và 404m2 tại xứ đồng Cửa Vượng.

Sau khi đo đạc, thửa đất được tách thành 2 thửa là thửa số 96, diện tích 675m2 và thửa 383, diện tích 2407,8m2 tờ bản đồ số 1 thuộc địa giới hành chính của thôn Trung Hòa, xã Mai Trung.

Ngày 16/11/2011, ông Ngô Văn Ninh làm đơn đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ đối với thửa đất số 96, tờ bản đồ số 1, diện tích 675m2, nguồn gốc sử dụng do nhận giao đất trái thẩm quyền năm 1994, đơn được UBND xã Mai Trung ký xác nhận. Trên cơ sở kiểm tra và thẩm định của cơ quan chuyên môn, ngày 5/12/2011, UBND huyện Hiệp Hòa cấp Giấy CNQSDĐ số BĐ 188889 thửa số 96, tờ bản đồ số 1, diện tích 675m2 cho ông Ngô Văn Ninh, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn.

bac giang can xu ly nghiem trach nhiem cua can bo cap sai giay chung nhan quyen su dung dat hinh 1

Người dân phản ánh UBND huyện Hiệp Hoà cấp 3.182m2 đất cho ông Ngô Văn Ninh có dấu hiệu trái quy định pháp luật.

Năm 2013, ông Ngô Văn Ninh tiếp tục làm đơn đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ đối với thửa đất số 383, tờ bản đồ số 1 diện tích 2407,8m2, nguồn gốc sử dụng đất do nhận giao đất trái thẩm quyền năm 1994, được UBND xã Mai Trung xác nhận. Ngày 31/12/2013, UBND huyện Hiệp Hòa cấp Giấy CNQSDĐ số BR 455799 thửa đất số 383, tờ bản đồ số 1 cho ông Ngô Văn Ninh, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm.

Cũng bởi quyết định trên của UBND huyện Hiệp Hòa, ông Ngô Văn Hảo ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã có đơn phản ánh gửi UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan liên quan về việc UBND huyện Hiệp Hòa cấp 2 Giấy CNQSDĐ cho ông Ngô Văn Ninh tại thôn Trung Hoà, xã Mai Trung với diện tích 3.182m2 có dấu hiệu trái quy định pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.

Không những vậy, ông Hảo còn phản ánh UBND huyện Hiệp Hòa cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Ninh như vậy đã chồng lấn vào diện tích đất của nhà ông, dẫn đến hai bên xảy ra tranh chấp.

Ngày 19/10/2022, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Công văn số 2671/UBND-VP giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, xem xét việc cấp 2 Giấy CNQSDĐ cho ông Ngô Văn Ninh.

Qua kiểm tra, xem xét, ngày 12/5/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 383 tờ bản đồ số 1, diện tích 2.507,8m2 có nguồn gốc do một phần mua bán trái thẩm quyền năm 1994 và một phần do nhận chuyển nhượng của người khác. Thửa đất số 96 tờ bản đồ số 1, diện tích 675m2 có nguồn gốc đất, một phần mua bán trái thẩm quyền và một phần diện tích đất mương, bờ mương do tập thể quản lý.

Như vậy, hai thửa đất trên kê khai không đúng về nguồn gốc đất, thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Trên cơ sở báo cáo của các phòng ban chuyên môn, ngày 2/6/2023, UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành Quyết định số 699/QĐ – UBND và Quyết định số 700/QĐ–UBND về việc thu hồi 2 Giấy CNQSDĐ nêu trên.

Cần xử lý nghiêm cán bộ có liên quan, tránh khiếu kiện kéo dài

Để giải quyết dứt điểm đơn thư của ông Hảo, ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 5294/UBND-TCD giao nhiệm vụ cho UBND huyện Hiệp Hòa xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan với các nội dung.

Thứ nhất: Yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa rà soát, xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND huyện thời điểm 2011 và 2013 liên quan đến việc cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Ngô Văn Ninh không đúng quy định;

Thứ hai: Rà soát, xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cấp 2 Giấy CNQSDĐ cho ông Ngô Văn Ninh không đúng quy định; gắn với việc rà soát, xem xét, xử lý, giải quyết và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền nội dung công dân tố cáo sai phạm trong việc cấp Giấy CNQSDĐ đối với các cá nhân: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011 - 2013; Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn giai đoạn 2011 – 2013, ông Ngô Văn Phương - nguyên cán bộ Tài chính xã Mai Trung giai đoạn năm 2011-2013; ông Ngô Quốc Việt - cán bộ Địa chính xã Mai Trung.

bac giang can xu ly nghiem trach nhiem cua can bo cap sai giay chung nhan quyen su dung dat hinh 2

Làm rõ tiền sử dụng đất đã thu của ông Ngô Văn Ninh đối với 2 thửa đất đã ban hành Quyết định số 699/QĐ – UBND và Quyết định số 700/QĐ – UBND về việc thu hồi 2 Giấy CNQSDĐ. Làm rõ thửa số 286, tờ bản đồ số 5, mà năm 1994 ông Ngô Văn Ninh mua của Hợp tác xã Trung Thành và ngày 11/1/1994 UBND xã Hùng Sơn đã có quyết định giao đất cho ông Ninh.

Ngày 22/4/2024 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Nguyễn Xuân Thảo đã ký văn bản yêu cầu các cá nhân, tổ chức khi tham mưu cho huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ninh phải làm kiểm điểm nhận trách nhiệm khi để xảy ra sai sót như trên.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2011 và năm 2013); ông Đỗ Cao Trí - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, nguyên cán bộ thẩm tra (năm 2011); ông Phùng Văn Thành - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, nguyên cán bộ thẩm tra (năm 2011) phải kiểm điểm trách nhiệm bằng văn bản trước Thường trực Huyện uỷ liên quan đến các sai sót, khuyết điểm.

Lãnh đạo huyện Hiệp Hòa yêu cầu ông Hoàng Văn Kiên - nguyên Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn; ông Đoàn Bá Dương - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn kiểm điểm trách nhiệm bằng văn bản trước Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện do có sai sót, khuyết điểm liên quan đến việc Giấy CNQSDĐ cho ông Ninh.

Ông Lê Quốc Việt - công chức địa chính xã Hương Lâm (nguyên công chức địa chính xã Mai Trung) kiểm điểm trách nhiệm bằng văn bản do có sai sót, khuyết điểm liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ninh.

Trên cơ sở kiểm điểm của ông Ngô Quốc Việt, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa giao Chủ tịch UBND xã Hương Lâm có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa giao Chủ tịch UBND xã Mai Trung tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Lý - nguyên Chủ tịch UBND xã Mai Trung (đã nghỉ hưu) kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Ông Nguyễn Văn Phúc - công chức địa chính – xây dựng xã Hoà Sơn (nguyên công chức địa chính – xây dựng xã Hùng Sơn) kiểm điểm trách nhiệm bằng văn bản do có sai sót, khuyết điểm liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ninh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo kiểm điểm đối với ông Nguyễn Văn Chính - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Bảo - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Tuy nhiên, ông Ngô Văn Hảo không đồng ý với kết quả kiểm điểm của UBND huyện Hiệp Hòa vì cho rằng, chưa đủ sức răn đe và tiếp tục khiếu kiện lên Huyện ủy Hiệp Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Hoài Thương

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: