Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

(CLO) Chiều 6/4, lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, hai năm rưỡi trên cương vị Chủ tịch nước, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, phức tạp, công việc bộn bề, nhưng bản thân đã cố gắng thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đồng thời học tập được nhiều điều qua thời gian công tác tại đây.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9/2018 - 23/10/2018 và các nhiệm vụ được Chủ tịch nước uỷ nhiệm, góp phần quan trọng vào kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, giúp cá nhân ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, đầy nhiệt huyết và với kinh nghiệm công tác ở bên Chính phủ, ở địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả để Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức; đồng lòng, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Đảng. Chủ tịch nước cho biết, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đó là tổng kết nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và khẳng định, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước vừa qua được Quốc hội biểu dương, đánh giá cao.

Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc. Thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Để có được thành công nổi bật đó, có đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Với trọng trách là Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước, Quốc hội và nhân dân. Tôi xin chúc mừng đồng chí đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch nước. Tôi xin kính chúc đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, nhiều thành công. Tôi mong rằng tới đây, đồng chí tiếp tục trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta, với kinh nghiệm cũng như uy tín của mình, đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và giúp đỡ tôi và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề được Đảng và nhân dân giao phó”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhận nhiệm vụ công tác mới, là vinh dự cao cả nhưng trách nhiệm vô cùng nặng nề, đồng thời bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước để hoàn thành tốt những trọng trách lớn lao trong thời gian tới.

Thế Vũ

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: