Dữ liệu được đưa ra sau khi các nhà bảo vệ môi trường ca ngợi chiến thắng cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa rồi của nhà lãnh đạo cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva, người đã hứa sẽ bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới và giải quyết biến đổi khí hậu.
Một khoảnh rừng bị chặt phá ở Amazon. Ảnh: Reuters
Brazil phát thải nhiều khí nhà kính nhất vào năm ngoái kể từ năm 2005, theo thông tin từ dự án giám sát khí thải SEEG do nhóm vận động bảo vệ môi trường của Đài quan sát Khí hậu tài trợ.
Dữ liệu cho thấy năm ngoái, quốc gia này đã thải ra 2,42 tỷ tấn carbon dioxide (CO2), tăng so với 2,16 tỷ tấn vào năm 2020.
Dù có lưới điện tương đối sạch dựa vào thủy điện và năng lượng tái tạo, Brazil lại là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 5 trên thế giới, chủ yếu là do nạn phá rừng, hoạt động nông nghiệp và khai thác đất đai quá mức.
Tổng thống Bolsonaro đã đẩy lùi các hoạt động bảo vệ môi trường và tìm cách tiến hành thêm nhiều hoạt động canh tác, khai thác và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Amazon, khiến nạn phá rừng tăng đột biến lên mức cao nhất trong 15 năm.
Lĩnh vực năng lượng hóa thạch cũng góp phần vào sự gia tăng, với mức tiêu thụ quay trở lại mức cao hơn sau khi giảm trong đại dịch.
Báo cáo cho thấy Brazil đã đi chệch hướng trong việc đáp ứng các mục tiêu khí hậu năm 2025 và 2030, khi mà thế giới chuẩn bị thảo luận về các cam kết khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh COP27 của Liên hợp quốc ở Ai Cập vào tuần tới.
Tổng thống đắc cử Lula có kế hoạch cử đại diện đến cuộc họp, mặc dù ông Bolsonaro vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến ngày 1 tháng 1.
Mai Anh (theo Reuters)