Báo chí Hà Nội- 30 năm đồng hành cùng Thủ đô

(CLO) Sáng ngày 15/12/2018, tại Hà Nội, Hội Nhà Báo Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội (16/12/1988-16/12/2018) và Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Ông Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội đọc diễn văn khai mạc

Trong diễn văn khai mạc, ông Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội đã cùng các đại biểu ôn lại chặng đường 30 năm phát triển của các cơ quan báo chí Thủ đô. Trong 30 năm qua, được sự quan tâm đặc biệt và được sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam cùng các ngành các cấp, sự hy sinh, đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ làm báo Thủ đô qua các thời kỳ, Hội Nhà báo và báo chí Hà Nội đã có sự phát triển không ngừng trưởng thành cũng đất nước và thủ đô. Báo chí Hà Nội đã tăng cả số lượng, quy mô và chất lượng. Hiện nay, thành phố có 18 cơ quan báo chí gồm nhiểu loại hình: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử với 1.018 hội viên sinh họat tại 18 cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí. Báo chí Hà Nội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố; phản ánh kịp thời chân thực sinh hoạt đời sống chính trị, kinh tế- xã hội của Thủ đô và đất nước, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đội ngũ nhà báo có bước trưởng thành ngày càng cao.

Trong quá trình phát triển Hội Nhà báo Hà Nội cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghệ bùng nổ hiện nay nhưng hội viên báo chí Thủ đô vẫn luôn vượt qua mọi hoàn cảnh, phấn đấu xuất sắc hoàn thành mọi  nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, đồng lòng xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội  phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà báo chí Thủ đô đã làm được trong 30 năm qua. Thay mặt lãnh đạo Thành phố bà Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những thành tích và đóng góp  của các thế hệ hội viên Hội Nhà báo Thành phố đã đạt được.

Để phát huy, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Thành phố trong thời gian tới, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, bà đề nghị Hội Nhà báo Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Cùng các cơ quan báo chí động viên, cổ vũ hội viên nhà báo không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác thông tin tuyền truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố Hà Nội, thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên nhà báo; thực hiện tốt công tác đối ngoại với các cơ quan quản lý báo chí các tỉnh, thành phố và Hội Nhà báo khu vực Châu Á...; quy tụ các nhà báo giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng và lý luận sắc sảo, phát huy đoàn kết và trí tuệ tập thể tham gia đấu tranh trực tiếp với các luận điệu sai trái, thù địch đặc biệt trên không gian mạng; tích cực đồng hành và cổ vũ nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và giám sát, phản biện xã hội, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng , lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Hội Nhà báo Hà Nội

Ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm đã nhấn mạnh hơn nữa vị thế quan trọng của báo chí Thủ đô trong hệ thống báo chí cả nước. Nói đến Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội là nói đến hoạt động nổi bật và có thể mạnh vượt trội đó là công tác tổ chức Hội báo ở các loại hình, quy mô đặc biệt là Hội báo Xuân mỗi dịp Tết đến xuân về trở thành món ăn tinh thần của người dân Thủ đô, có sức lan tỏa trong đời sống báo chí nói riêng cũng như đời sống  xã hội nói chung. Trong hoạt động công tác Hội, những năm qua Hội Nhà báo Thành phố đã làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Hội, tập hợp, động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xây dựng đội ngũ người làm báo ngày càng tinh thông nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức trong sáng.

Tại diễn đàn trang trọng này, thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ông Hồ Quang Lợi trân trọng đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh những kết quả  nổi bật, toàn diện của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Đồng thời ông bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đối với hoạt động báo chí và phong trào của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Thành ủy Hà Nội trao tặng bức trướng có tiêu đề: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại"

Với những hoạt động được đánh giá cao Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đã được tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba, Huân Chương Lao động Hạng Nhất, Hội Nhà báo Việt Nam, trao tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm. Nhiều hội viên hội nhà báo được tặng Bằng khen của Chính phủ, UBND Thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thành ủy Hà Nội trao tặng bức trướng có tiêu đề: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại", đồng thời vinh danh các liên chi hội, chi hội và các nhà báo đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp báo chí Thủ đô  cũng như báo chí cả nước.

Ông Hồ Quang Lợi  trao tặng Bằng khen cho các Liên chi hội, các chi hội và nhà báo đã có những thành thích xuất sắc.

 Ông Tô Quang Phán trao tặng Bằng khen cho các Liên chi hội, các chi hội và nhà báo đã có những thành thích xuất sắc.

Với những ghi nhận trên chặng đường 30 năm đồng hành cùng Thủ đô, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội sẽ không ngừng phát triển, lớn mạnh, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô nói riêng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xứng đáng là lá cờ đầu trong các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Nguyệt Hồ

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: