Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Thứ tư, 21/07/2021 15:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ Chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2021, ngày 20/7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với một số tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, sau 13 lần tổ chức, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, Chương trình đã huy động được hơn 65 tỷ đồng, trao tặng 1,3 vạn sổ tiết kiệm, 630 nhà tình nghĩa, hàng chục vạn suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 

Đồng chí Nguyễn Công Dũng và đại diện nhà tài trợ trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Ảnh:KS)

Đồng chí Nguyễn Công Dũng và đại diện nhà tài trợ trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Ảnh:KS)

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19, Ban tổ chức chương trình vẫn cố gắng có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Tiền Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Giang... để gửi gắm những món quà ý nghĩa đến tận tay các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng.

Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng phần nào chia sẻ, động viên các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, phấn đấu, vươn lên trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2021 cùng các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ; trao 70 triệu đồng hỗ trợ nâng cấp nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trương Bá Khàng và bà Nguyễn Thị Ngội có con trai là liệt sĩ tại đội 1, thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

PV

Bình Luận

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo