Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, sáng 16/7/2025, cháu L.A.K. (13 tháng tuổi) được mẹ đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên trực tiếp trông giữ. Đây là cơ sở hoạt động tự phát, không được cấp phép theo quy định.
Sau bữa ăn sáng, thấy cháu K. quấy khóc, Quyên bế cháu vào phòng nghỉ. Do cháu bé vẫn tiếp tục khóc, không kiềm chế được cơn tức giận, Quyên bế và ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà rồi đi ra ngoài.
Chưa dừng lại, khi quay lại phòng và thấy cháu K. đang bò ra ngoài, Nguyễn Thị Quyên tiếp tục bế bổng cháu lên rồi ném mạnh xuống nệm dưới nền nhà khiến đầu cháu va đập mạnh.
Ngay sau đó, cháu bé có biểu hiện nôn ói, tím tái và co giật. Quyên hô hoán, đưa cháu đi cấp cứu nhưng đến ngày 5/8/2025, cháu K. tử vong do chấn thương sọ não.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ không có khả năng tự vệ, gây phẫn nộ trong dư luận.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù giam về tội “Giết người”.
Theo Hội đồng xét xử, đây là mức án nghiêm khắc nhằm cách ly bị cáo khỏi xã hội và răn đe, phòng ngừa chung.