Báo Nhà báo & Công luận cùng Công ty Á Châu trao áo ấm, tặng tình thương cho học sinh vùng lũ miền Trung

(CLO) Chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bão lũ, báo Nhà báo & Công luận đồng hành với Công ty Á Châu gửi gắm tình cảm trong chuyến xe “Tấm áo nghĩa tình miền Trung" mang theo 56.000 chiếc áo ấm và 25 máy lọc nước đến với học sinh yêu thương.
Trao quà cho trường THCS Nguyễn Hoành Từ (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Trao quà cho trường THCS Nguyễn Hoành Từ (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Câu chuyện trên chuyến xe chở những tấm áo nghĩa tình!

Người dân miền Trung đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai bão lũ, đã có hơn 100 người chết, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm, hàng trăm nghìn người chịu cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn đồ ăn, thức uống, quần áo… Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công ty Á Châu kêu gọi các Mạnh thường quân và toàn thể CBNV Công ty đóng góp, ủng hộ tiền bạc, vật chất (chăn màn, quần áo, lương thực..) để góp phần giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Mai Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu cùng đi với đoàn đến các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai để trực tiếp trao các phần quà thiết thực. Ông Thuận cho biết, sau khi nhận được sự hưởng ứng của các Mạnh thường quân và toàn thể CBNV công ty Á Châu, hàng trăm công nhân công ty cùng các sinh viên tình nguyện đã ngày đêm phân loại, đóng gói, tập kết hàng chục ngàn chiếc áo ấm mới để bắt đầu hành trình 1.700 km đến với vùng lũ miền Trung.

"Tình hình mưa bão kéo dài đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên quê hương miền Trung ruột thịt trong những ngày qua. Kết hợp với tần suất không khí lạnh đang gia tăng làm cho nhiệt độ ở khu vực miền Trung giảm đáng kể. Chính vì vậy, lúc này các em học sinh đang rất cần những chiếc áo ấm để qua được đợt lạnh sắp tới. Hiểu được những khó khăn trên, Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu (Mũ Bảo Hiểm Á Châu) kết hợp cùng với báo Nhà báo & Công Luận đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình Tấm Áo Nghĩa Tình Miền Trung nhằm đóng góp 56,000 áo ấm các loại cho các em học sinh và 25 máy lọc nước tại các trường THCS và THPT", ông Thuận cho biết.

Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình có báo Nhà Báo & Công Luận. Ngoài ra, còn có sự đóng góp tài trợ của Công ty CP Cơ Điện Lạnh Đại Việt, Công ty TNHH Pima, Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vải Thun Song King, Công Ty TNHH Sài Gòn Ceramic SGC, Công Ty Vận Tải Vân Anh. Thêm vào đó, là sự hỗ trợ của các anh chị em nghệ sĩ như diễn viên Chí Tài, MC Thanh  Bạch, diễn viên Hiếu Hiền, ca sĩ Quách Beem, siêu mẫu Giã Thanh Vũ , nhóm Mắt Ngọc và đại diện các Câu Lạc Bộ Moto khu vực Miền Trung.

"Ai cũng hăm hở, mong muốn đóng góp những tấm lòng, công sức để sớm mang những chiếc áo ấm đến với trẻ em vùng lũ miền Trung yêu thương. Có lẽ với họ đây là một chuyến công tác thật đặc biệt và đáng nhớ bởi họ đang mang đến niềm vui, tình yêu thương cho những học sinh vùng lũ khó khăn, thiếu thốn", ông Thuận chia sẻ thêm.

"Hơi ấm" doanh nhân đến với học sinh vùng lũ Hà Tĩnh.

Trao tặng máy lọc nước cho trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh)

Trao tặng máy lọc nước cho trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh)

Ngày 13/11/2020, trong khuôn khổ chương trình “Tấm áo nghĩa tình miền Trung", Công ty SX- KT-TM Á Châu phối hợp cùng báo Nhà báo và Công luận trao gần 12.000 chiếc áo ấm cho các em học sinh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng áo ấm cho các em học sinh, máy lọc nước và mũ bảo hiểm cho 5 trường học. Cụ thể, trao tặng 880 chiếc áo ấm cho trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), 730 chiếc áo ấm cho trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh), 1.495 chiếc áo ấm cho trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Thạch Hà), 565 chiếc áo ấm cho trường THCS Nguyễn Hoành Từ (huyện Thạch Hà) và 300 chiếc áo ấm cho trường THCS Hương Điền - Nam Hương (huyện Thạch Hà). Ngoài ra, mỗi trường trên đều nhận thêm 01 máy lọc nước và 10 mũ bảo hiểm cho giáo viên nhà trường do công ty Á Châu sản xuất.

Số quà còn lại, sẽ được Văn phòng Bắc miền Trung của báo Nhà báo & Công luận tiếp tục trao đến các em học sinh vùng lũ huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang. Những ngôi trường được đoàn đến thăm có nhiều học sinh hoàn cảnh rất khó khăn và nằm trong khu vực bị ngập nặng trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Tổng quà trao cho tỉnh Hà Tĩnh là gần 12.000 chiếc áo ấm, hàng chục máy lọc nước và mũ bảo hiểm với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Sau khi trao quà, các anh chị em nghệ sĩ như diễn viên Chí Tài, diễn viên Hiếu Hiền, ca sĩ Quách Beem, siêu mẫu Giã Thanh Vũ đã nán lại rất lâu cùng giao lưu với các em học sinh.

Trao 10 mũ bảo hiểm do Công ty Á Châu sản xuất cho giáo viên trường THCS Nguyễn Hoành Từ (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Trao 10 mũ bảo hiểm do Công ty Á Châu sản xuất cho giáo viên trường THCS Nguyễn Hoành Từ (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Cô Nguyễn Thị Hoài Giang, Hiệu trưởng trường THCS Hương Điền - Nam Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ: Trong cái không khí se lạnh của những ngày đầu đông, cô trò chúng tôi lại thấy thật ấm áp khi có những tấm áo nghĩa tình của báo Nhà báo & Công luận cùng với công ty Á Châu gửi gắm tình cảm. Có món quà này các em học sinh sẽ không phải chịu lạnh trên con đường đến trường. Trường THCS Hương Điền - Nam Hương còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó có được sự quan tâm của quý báo và doanh nghiệp, nhà trường phấn khởi lắm, các em học sinh trong nhà trường sẽ phần nào vơi bớt nhọc nhằn, vượt quá khó khăn để nổ lực học tập tốt.

Gần 100 em học sinh trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) đại diện cho 880 em học sinh toàn trường được các cô, chú trong đoàn mặc cho áo mới. Nhận được chiếc áo ấm còn mới tinh, em Huyền Trang, học sinh lớp 8D trường THCS Thạch Linh thay mặt cho học sinh toàn trường cảm ơn các cô chú, các nhà tài trợ. "Các cô chú đã trao tặng cho chúng con những chiếc áo ấm áp tình người, để chúng con có thêm niềm vui, sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh, thêm sức mạnh để tiếp tục đến trường, đến lớp. Chúng con sẽ cố gắng học tập tốt, là những học trò ngoan, đứa con hiếu thảo để đền đáp lại tấm lòng của cô chú, các nhà tài trợ", em Trang xúc động nói.

Cuộc hành trình vẫn tiếp diễn...

Các nghệ sĩ như diễn viên Chí Tài, diễn viên Hiếu Hiền, ca sĩ Quách Beem, siêu mẫu Giã Thanh Vũ đã nán lại rất lâu cùng giao lưu với các em học sinh.

Các nghệ sĩ như diễn viên Chí Tài, diễn viên Hiếu Hiền, ca sĩ Quách Beem, siêu mẫu Giã Thanh Vũ đã nán lại rất lâu cùng giao lưu với các em học sinh.

Vẫy chào Hà Tĩnh, đoàn  xe chở những tấm áo nghĩa tình miền Trung tiếp tục hành trình đến các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, để trao các phần quà cho các em học sinh ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trước khi kết thúc tại Quảng Nam với một buổi giao lưu văn nghệ gây quỹ quyên góp để tiếp chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.

Công Ty TNHH SX - TM - Kỹ Thuật Á Châu là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm mũ bảo hiểm chất lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay và được biết đến với nhãn hiệu ASIA

Trải qua hơn tám năm hoạt động trong ngành nhựa, nhờ việc chú trọng đến từng chi tiết trong khâu sản xuất và kế hoạch thực hiện cụ thể. Nón Bảo hiểm ASIA được quản lý theo TCVN ISO 9001:2008 và được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2013”.Nón bảo hiểm do công ty Á Châu sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp phép và được mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với mức bảo hiểm 200 triệu/vụ.

Hiện nay, các sản phẩm của Công ty Á Châu chúng tôi được phân phối bởi các hệ thống Siêu thị BigC, Coop Mart, Siêu Thị Metro, Citimart, Vinatex-Mart,  hệ thống nhà sách và các đại lý rộng khắp từ Bắc vào Nam, chúng tôi cũng đã xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á như Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia.

Một số hình ảnh trao quà tại Hà Tĩnh:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

TRẦN PHONG

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: