Báo Tuổi trẻ Thủ đô ra mắt chuyên trang điện tử “Khởi nghiệp trẻ”

(CLO) Chiều 24/3, báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020); 35 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (26/3/1985- 26/3/2020), tại Trụ sở Thành đoàn Hà Nội.
Các vị đại biểu nhấn nút ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ của báo Tuổi trẻ Thủ đô (Ảnh: Hoàng Duy)

Các vị đại biểu nhấn nút ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ của báo Tuổi trẻ Thủ đô (Ảnh: Hoàng Duy)

Đây cũng là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới có tính toàn diện của báo Tuổi trẻ Thủ đô; mở ra nhiều cơ hội mới cho những người làm báo Tuổi trẻ Thủ đô trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước.

Đến dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Hoàng Anh Công, Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông; Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh, Vụ trưởng, Trưởng ban Nhân dân điện tử - Báo Nhân dân; Nhà báo Phùng Sưởng – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Trần Lan Anh – Phó Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận.    

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Trịnh Thị Lan, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; cùng các lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo chí…

Đồng chí Nguyễn  Mạnh Hưng – Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ Đô phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Duy)

Đồng chí Nguyễn  Mạnh Hưng – Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ Đô phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Duy)

Về phía Thành đoàn Hà Nội có các đồng chí: Chu Thị Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; cùng các đồng chí đại diện các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội..

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn  Mạnh Hưng – Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ Đô (TTTĐ) cho biết: Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển với nhiều cung bậc thăng trầm. Thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Hà Nội, là Diễn đàn của thế hệ trẻ, Báo TTTĐ đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đến nay báo đã trở thành một trong những tờ báo có vị thế trong làng báo chí Thủ đô và cả nước. Ban Biên tập  cùng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo TTTĐ đã đồng lòng, chung sức, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Không ngừng đổi mới, xây dựng báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày một có uy tín cao, trở thành người bạn đồng hành của đông đảo các bạn trẻ và độc giả trên cả nước.

Các vị đại biểu chúc mừng báo Tuổi trẻ Thủ đô tại Lễ ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ (Ảnh: Hoàng Duy)

Các vị đại biểu chúc mừng báo Tuổi trẻ Thủ đô tại Lễ ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ (Ảnh: Hoàng Duy)

Với mong muốn góp phần tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, thúc đẩy phong trào Khởi nghiệp - Làm giàu trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô và cả nước. Báo TTTĐ đã xây dựng đề án chuyên trang điện tử "Khởi nghiệp trẻ" nhằm tuyên truyền cổ vũ phong trào Thanh niên khởi nghiệp - làm giàu. Đồng chí Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Hưng nhấn mạnh: Được sự đồng ý của lãnh đạo các cơ quan chức năng, và sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan, sau hơn 1 năm chạy thử nghiệm đến nay đã hoàn thành. Hôm nay, chuyên trang điện tử "Khởi nghiệp trẻ" chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đánh dấu một bước phát triển mới của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong thời kỳ mới - Thời kỳ công nghệ 4.0.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID – 19 đang lan rộng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ…càng gây bất lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ.

Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Hưng tin tưởng: Với ý chí, quyết tâm cao, với tinh thần làm việc năng động, sáng tạo, tập thể Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tuổi trẻ Thủ đô khẳng định sẽ tiếp tục cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách. Không ngừng phấn đấu xây dựng Báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày càng vững mạnh. Xứng đáng với niềm tin tưởng và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Xứng đáng với sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan hữu quan. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực hết mình, giữ vững vị thế tờ báo của Đoàn Thanh niên Thành phố, diễn đàn của thế hệ trẻ. Giữ vững truyền thống  là đơn vị có vai trò dẫn dắt các phong trào của tuổi trẻ Thủ đô và toàn quốc. Góp phần quan trọng vào sự nghiệp vẻ vang chung của báo chí cách mạng Việt Nam!

Chuyên trang điện tử “Khởi nghiệp trẻ” ra đời sẽ là một kênh thông tin hữu ích, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nhân trẻ định hướng, tư vấn chính xác và kết nối kịp thời để vượt qua thử thách, đi tới thành công. Đồng thời, tạo cơ hội để mọi người tìm hiểu, giới thiệu, phát triển ý tưởng, mô hình sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.  BBT tờ báo mong muốn và kỳ vọng, đây sẽ là một kênh thông tin  đồng hành cùng khát khao lập nghiệp.

“Trong suốt quá trình xây dựng - trưởng thành, cũng như trong sự kiện ra mắt Chuyên trang điện tử "Khởi nghiệp trẻ" hôm nay, Báo TTTĐ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cơ quan chức năng của Trung ương và thành phố Hà Nội, sự hợp tác giúp đỡ, sự cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện các cơ quan ban ngành, cấp ủy, chính quyền, các thế hệ cán bộ Thành đoàn và báo TTTĐ. Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp… Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của các cấp. Sự động viên chia sẻ, sự hỗ trợ thiết thực từ các đối tác, cùng đông đảo bạn đọc gần xa. Thành công hôm nay, đặc biệt nhờ có tinh thần đoàn kết chung lòng, chung sức đóng góp vô cùng quan trọng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên trong cơ quan báo, và các văn phòng đại diện tại các địa phương. Đó là thành tích chung được xây đắp từ truyền thống, sức mạnh đoàn kết của tập thể báo Tuổi Trẻ Thủ Đô” – Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ Đô khẳng định.

Chuyên trang “Khởi nghiệp trẻ” ra đời cũng là dịp kỷ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), 35 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (26/3/1985-26/3/2020).

Chuyên trang “Khởi nghiệp trẻ” ra đời cũng là dịp kỷ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), 35 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (26/3/1985-26/3/2020).

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Thị Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cho biết: “Hiện nay chương trình khởi nghiệp cũng đang được Thành đoàn Hà Nội triển khai hết sức mạnh mẽ. Để chương trình khởi nghiệp trong thanh niên Thủ đô diễn ra một cách thuận lợi và có hiệu quả, việc đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào là nội dung hết sức cần thiết. Đoàn Thanh niên thành phố tin tưởng rằng, báo Tuổi trẻ Thủ đô chính thức ra mắt và vận hành chuyên trang Khởi nghiệp trẻ sẽ là một trong những giải pháp để chương trình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên thành phố có thêm nhiều điểm mới, sáng tạo và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”.

Chuyên trang được xây dựng dưới tên miền (www.khoinghieptre.tuoitrethudo.vn) sẽ hội đủ những yếu tố của báo chí hiện đại.  Chuyên trang điện tử "Khởi nghiệp trẻ" được thiết kế giao diện hướng người truy cập với các mục chính: Khởi nghiệp sáng tạo. Tình nguyện. Nhịp sống trẻ, Tri thức - Giáo dục. Góc nhìn văn hóa. Nông thôn mới. An toàn giao thông. Và nhiều chuyên mục có tính sáng tạo khác. Từ đó giúp bạn đọc có thể tiếp cận nội dung theo nhiều hình thức khác nhau, đa dạng và sinh động nhất. 

Hà  Vân - Hoàng Duy

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: