Bất ngờ nữ biệt động Sài Gòn năm xưa lộ diện trước công chúng

Thứ sáu, 03/04/2015 09:52 AM - 0 Trả lời

Bất ngờ nữ biệt động Sài Gòn năm xưa lộ diện trước công chúng

(congluan.vn) - Nụ cười Chim Sắt là tập truyện dài kể về nhân vật “Chim Sắt” bí danh của một nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn hoạt động trong lòng địch, chị đã lập nên những chiến công lừng lẫy, gây chấn động trong những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Một nữ tù chính trị từng bị tra tấn dã man qua các nhà tù và cuối cùng chị đã bị đày ra Côn Đảo, nhưng chị vẫn giữ vững ý chí đấu tranh cách mạng cho đến ngày đất nước thống nhất.
 
Báo Công luận
(từ trái sang) các nhà thơ : Phùng Hiệu, Phạm Phương Lan, Bùi Tuyết Nhung, Tác giả nhà văn Võ Thu Hương, Trần Mai Hường, Phan Hoàng và nhà văn Nguyễn Đình Tú. 
 
14h, ngày 8/12/2013, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM, nhà văn trẻ Võ Thu Hương đã ra mắt tập sách Nụ cười Chim Sắt do NXB Kim Đồng ấn hành trong cuối năm 2013. Đến dự buổi ra mắt gồm có nhà thơ Phan Hoàng - Trưởng ban Nhà văn trẻ, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Nguyễn Đình Tú, Phó ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam và các nhà thơ: Phùng Hiệu, Trần Mai Hường, Phạm Phương Lan, Bùi Tuyết Nhung cùng CLB Phóng Viên Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM và các bạn đọc.
 
Cùng với tác giả Võ Thu Hương, nhân vật “Chim Sắt” Lê Thị Thu Nguyệt đã kể lại cuộc đời và quá trình hoạt động chiến đấu gian khổ trong suốt hành trình đấu tranh cho sự giải phóng dân tộc. Với các trận ác liệt, đặc biệt là trận đánh chiếm vào Dinh Độc Lập năm 1968 và các trận đánh gây nhiều tiếng vang khác, lập được nhiều chiến công vang dội và rồi các chị cũng từng chứng kiến sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa với lời kể và chất giọng nghẹn ngào làm cho cả hội trường xúc động.
 
Trong buổi ra mắt, tác giả chia sẻ: “ Tôi bắt đầu có ý định viết Nụ cười Chim Sắt từ sau cuộc gặp gỡ, phỏng vấn các nữ tù chính trị để viết báo. Người nữ chiến sĩ- nhân vật chính Thu Nguyệt, có biệt danh là Chim Sắt có một cuộc đời đầy biến cố, từ một cô bé mồ côi đến lúc trở thành một nữ chiến sĩ biệt động nỗi tiếng đã khiến Hương cảm động và đó là cái duyên viết truyện này”.
 
Nhà văn Võ Thu Hương SN 1983 tại Nghệ An, tốt nghiệp ĐHKHXH&NV năm 2005. Hiện đang công tác tại báo Mực Tím – Khăn Quàng Đỏ TP.HCM. Chị đã xuất bản 6 đầu sách và nhận được nhiều giải thưởng văn học. Nụ cười Chim Sắt là tác phẩm thứ 6 của chị. Đây là tập truyện đầu tiên chị viết về đề tài chiến tranh cách mạng, một lĩnh vực vốn lạ với cây bút trẻ sinh ra sau ngày đất nước thống nhất.
 
Nhận xét về tập truyện này, Nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã viết: “Nụ cười Chim Sắt (NXB Kim Đồng 2013) kể về Thu Nguyệt – cô gái mồ côi mẹ lúc lên 5 và trở thành một trong những nữ biệt động Sài Gòn đầu tiên (đội Biệt Động 159, thành lập tháng 1/1959) lúc 16 tuổi. Bằng sự thông minh, nhanh nhạy và lòng quả cảm của mình, ở tuổi 20 cô đã lập nhiều chiến công oanh liệt, cả khi đã bị bắt giam từ đày, thì những phẩm chất quý báu của người chiến sĩ Việt Nam vẫn được toát lên rõ nét.Giọng văn mượt và mềm, khá biến hóa, Võ Thu Hương đã có những trang văn đẹp, thấm đẫm nhân văn, gieo vào độc giả một sự cảm thông, ngưỡng mộ với nhân vật. Cái tài của tác giả còn ở việc khéo léo lồng vào những tiểu tiết, dựng lên cuộc sống đời thường, đồng thời bộc lộ được cá tính của nhân vật. Đời sống của những người dân bần hàn trong xóm lao động nghèo ở Sài Gòn những năm giữa của thế kỉ trước được tái hiện hết sức sinh động. Nơi ấy, những con người của một thành phố chỉ vài trăm năm, ngập chìm trong chiến tranh, đã sớm được hun đúc bởi tư tưởng quật cường từ thế hệ tiền nhân. Một bé gái đương độ tuổi đi học vẫn sẵn sàng nghỉ để bươn chải nhọc nhằn lo nuôi dưỡng hai cháu nhỏ khi chẳng may mẹ của chúng đột ngột qua đời do cơn băng huyết sau khi sinh. Một ông chú lấy vỏ bọc làm nghề cắt tóc để hoạt động cách mạng. Một bác đạp xích lô không nề hà chở không công đoạn đường hơn trăm cây số giữa Sài Gòn để kịp đưa đứa cháu về nhà loan báo hung tin người thân mất, để rồi vẫn cười thật tươi vỗ về an ủi cháu bé khi nó mấp máy ngần ngại việc không có tiền trả công…”
 
Cũng trong buổi ra mắt và giao lưu , nhà văn Võ Thu Hương cùng nhân vật “Chim Sắt” đã dành tặng 50 cuốn sách cho các chiến sĩ Trường Sa và Bộ Đội biên phòng nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam.
 
Một số hình ảnh trong buổi ra mắt: 
Báo Công luận
Nhà văn trẻ Võ Thu Hương giới thiệu tập sách 
Báo Công luận 
 Nhân vật “Chim Sắt” Thu Nguyệt, (thứ 2 từ trái sang) đang kể lại cuộc đời hoạt động và những trận đánh lịch sử.
Báo Công luận 
 Võ Thu Hương kí tặng sách cho các nhà thơ.
Phùng Hiệu 
 
 

Tin khác

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa
Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

(CLO) Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 27 - 28/3.

Đời sống văn hóa