Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Hải Phòng dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thứ năm, 15/10/2020 11:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 15/10, Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí thuộc Đảng bộ Hải Phòng sẽ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Báo Công luận

Trong phiên làm việc sáng nay (15/10), các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ VXI tiếp tục thảo luận tại hội trường tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ trình bày tham luận: “Tiếp tục chủ động, đẩy mạnh công tác đối ngoại; không ngừng nâng cao năng lực hội nhập nhằm tận dụng tối đa các cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế mang lại, nhất là những hiệp định thương mại tự do đã ký kết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ trình bày tham luận: “Tiếp tục chủ động, đẩy mạnh công tác đối ngoại; không ngừng nâng cao năng lực hội nhập nhằm tận dụng tối đa các cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế mang lại, nhất là những hiệp định thương mại tự do đã ký kết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân tham luận trước Đại hội về vấn đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tăng cường khai thác các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh hiện đại”.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân tham luận trước Đại hội về vấn đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tăng cường khai thác các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh hiện đại”.

Đồng chí Lê Anh Quân Bí thư Huyện ủy An Dương tham luận trước Đại hội về vấn đề “Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện An Dương trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của thành phố về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa”.

Đồng chí Lê Anh Quân Bí thư Huyện ủy An Dương tham luận trước Đại hội về vấn đề “Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện An Dương trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của thành phố về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa”.

Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh tham luận tại Đại hội về

Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh tham luận tại Đại hội về "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" tại Đảng bộ quận Kiến An".

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP Hải Phòng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XIII của Đảng, gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XIII của Đảng, gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Theo Đề án nhân sự bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng, các đại biểu dự Đại hội XIII phải là những người tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống; là hạt nhân của sự đoàn kết; có tư duy đổi mới, có tâm huyết và khát vọng phát triển thành phố và đất nước… Về cơ cấu, đề án nhân sự yêu cầu có sự phân bổ hợp lý, bao gồm các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các quận, huyện, các ngành; cán bộ trẻ, cán bộ nữ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực, doanh nghiệp, cán bộ cơ sở…

Trên cơ sở số lượng được Trung ương phân bổ và cơ cấu, tiêu chuẩn, Đảng bộ thành phố giới thiệu danh sách 25 đồng chí để bầu 23 đồng chí đi dự Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố là đại biểu đương nhiên. Đại hội cũng biểu quyết thông qua danh sách đại biểu dự khuyết dự Đại hội 13 của Đảng gồm 2 đồng chí với 100% số đại biểu tán thành.

Tử Hưng

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức