Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tại Nghệ An

Thứ bảy, 23/05/2020 08:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 22/5, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên và 3 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đàn ̣̣(Nghệ An).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác thăm, trao tặng quà cho Trường Tiểu học Làng Sen

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác thăm, trao tặng quà cho Trường Tiểu học Làng Sen

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác thăm, trao tặng 10 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là trường trọng điểm cấp huyện của Nam Đàn, chất lượng giáo dục toàn diện dẫn đầu trong toàn huyện.

Nói chuyện với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Làng Sen, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thông tin các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020) tại thành phố mang tên Bác.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng những kết quả trong công tác dạy và học của nhà trường, đồng thời mong muốn, giáo viên và học sinh nhà trường giữ vững, phát huy truyền thống, niềm vinh dự, tự hào là ngôi trường trên quê hương Bác Hồ, noi gương Người để tiếp tục dạy tốt, học tốt.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác thăm 3 gia đình chính sách ở xã Kim Liên và Hồng Long. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh từng gia đình; bày tỏ tấm lòng tri ân trước những đóng góp, hy sinh của các thương, bệnh binh; đồng thời, tặng quà động viên các gia đình.

Cùng dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác khảo sát và nghe báo cáo tại thực địa tuyến giao thông kết nối Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Tuyến giao thông này có chiều dài 3,9 km, rộng 24 m. Khi được xây dựng sẽ tiếp nối từ quê Ngoại ra núi Chung lên quê Nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi tiếp nối ra quốc lộ 46.

Đây là tuyến giao thông TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong kế hoạch hợp tác giữa hai địa phương, sẽ là tuyến giao thông động lực để thúc đẩy phát triển cho Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Trần Phong

Tin khác

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức