Biên dịch trực tiếp lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít mười năm trước

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 vừa rồi thông báo để phòng dịch Covid-19, kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng phát xít, ngày 9/5 tới sẽ chỉ có 75 máy bay (trong đó có cả máy bay tàng hình su 57) biểu dương lực lượng trên bầu trời 32 thành phố của nước Nga.

Cuộc duyệt binh mặt đất bao gồm tất cả các quân, binh chủng, trong đó có Trung đoàn bất tử sẽ diễn ra vào một ngày thích hợp…Tôi nhớ lại một hoạt động nghề nghiệp về sự kiện này cách nay 10 năm…

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ huy duyệt binh.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ huy duyệt binh.

Giữa năm 2008, tôi được tỉnh điều động về làm Giám đốc Đài PTTH tỉnh, còn gần 10 năm trước đó làm Tổng biên tập tờ báo Đảng bộ...

Lúc này, công nghệ truyền dẫn chương trình truyền hình của Đài vẫn là công nghệ A-na-loc, phát từ cột an–ten, sóng đi theo đường thẳng ngang, gặp núi cao, vực sâu coi như vật cản, bị chặn lại, vì vậy phải xây dựng rất nhiều cột an-ten chuyển tiếp mà hiệu quả vẫn thấp. Có lần họp cho ý kiến đóng góp vào dự thảo một báo cáo quan trọng, tôi gạch chân dòng chữ “phấn đấu đến năm 2010,90% dân cư nghe được sóng phát thanh và 70% dân cư xem được chương trình truyền hình", nói với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Xuân Đương:

- Cái dòng này tồn tại trong các báo cáo cả mấy chúc năm rồi. Bây giờ, nếu tỉnh cho chủ trương, Đài sẽ bỏ dòng này vì tất cả các địa bàn đều thu được sóng phát thanh, truyền hình...

- Bằng cách nào vậy? Chủ tịch hỏi lại.

- Truyền dẫn qua vệ tinh và cáp anh ạ. Nơi dân cư tập trung xem qua truyền hình cáp; vùng sâu, xa có chảo và đầu thu cá nhân anh ạ...

Chương trình truyền hình Thái Nguyên 1 (TN1) từ 7 tiếng tăng lên 18 tiếng rồi 24 tiếng mỗi ngày. Thái Nguyên 2 (TN2) lên vệ tinh sau ít tháng. Cả 2 kênh truyền hình và kênh phát thanh lần lượt được đưa lên vệ tinh Vinasats1 và Vinasats2, không những lãnh thổ Việt Nam mà nhiều nước và vùng lãnh thổ xem được kênh TNTV...

Biên dịch viên, kỹ thuật viên Đài PTTH Thái Nguyên thực hiện chương trình buổi lễ.

Biên dịch viên, kỹ thuật viên Đài PTTH Thái Nguyên thực hiện chương trình buổi lễ.

***

Một lần qua cổng đài, mấy anh  bảo vệ ở phòng thường trực nhiệt tình mời vào uống  nước. Trên chiếc bàn tại phòng trực, ngoài sổ trực là mấy cuốn sách chữ Nga. Tôi liếc nhìn, ngoài cuốn từ điển Nga - Việt dày cộp, còn có mấy tiểu thuyết nổi tiếng "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn Xô viết Nhicalai- Oxtô- rốpxki và "Con đường đau khổ" của Alee xăng-tônxtôi.Tôi hỏi anh Lê Thành Công - tổ trưởng Tổ bảo vệ:

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Biểu dương lực lượng và khí tài.

- Ai đang sử dụng những cuốn sách Nga này?

Anh Công cho biết: Anh Bế Ích Tiến quê Cao Bằng, bà con với Anh hùng Bế Văn Đàn. Quân đội cử đi Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi anh học đại học, làm việc tại Liên Xô 13 năm. Về nước, về tỉnh làm tại Sở Kế hoạch đầu tư, nghỉ hưu rồi anh qua đây làm thêm. Anh ấy trong số hàng vạn người Việt Nam từng học tập, làm việc tại Liên Xô, có tình cảm đặc biệt với Liên Xô, người Nga, lịch sử, văn hóa Nga. Anh ấy chẳng mấy khi rời sách Nga...

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Hôm sau tôi cho mời anh lên phòng. Tôi nói với anh Bế Ích Tiến:

- Phòng Thông tin đối ngoại của Đài đang sản xuất và phát sóng các bản tin thời sự trong nước và quốc tế tiếng Việt. Có bản tin tiếng Anh, Bản tin tiếng Trung riêng. Chúng ta đã phát sóng vệ tinh, việc quảng bá thông tin giờ đây rất quan trọng. Tuy vậy, nước Nga rất nghèo tin do ta chưa có người giỏi tiếng Nga, biên dịch từ tin tức Nga. Mời anh về phòng này làm biên dịch tiếng Nga, anh Tiến nhận lời... Anh Tiến rất vui, công việc này thật cuốn hút anh ấy. Phần tin tức nước ngoài có nhiều bình luận quốc tế sắc sảo được phát cùng bản tin thời sự chính hằng ngày nên cũng sinh động, hiệu quả...

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Chiến thắng Chủ nghĩa phát xít trong đó vai trò quyết đinh là Liên Xô có ý nghĩa cực kỳ to lớn, vĩ đại với nhân loại. Nước Nga tổ chức kỷ niệm ngày 9/5 với quy mô to lớn, trang trọng chẳng những nhắc nhớ, tri ân lịch sử mà còn kêu gọi chung  sống hòa bình cho trái đất. Kíp lãnh đạo hiện nay của Nga hết sức quan tâm sự kiện này. Không thấy Đài nào tổ chức tường thuật trực tiếp, ban lãnh đạo Đài chúng tôi gợi ý anh Tiến về việc nên tổ chức biên dịch trực tiếp. Anh Tiến nói có thể thực hiện được việc này và đề xuất cần mời một người giỏi kỹ thuật từ Hà Nội giúp. Tôi trao đổi với Phó trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Hữu Thiện và cũng được tán đồng nhiệt thành, và đề nghị được trực tiếp làm. Thế là kíp thực hiện bao gồm người dẫn chương trình, đạo diễn, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật truyền dẫn, tất thảy 15 người tham gia... Do nghe được tiếng, lại từng giao tiếp với người Nga thành thạo, đọc sách báo Nga thường xuyên, dịp này luôn xem đài Nga nên anh Tiến nắm chắc về công tác chuẩn bị, các nội dung chính của buổi lễ, kể cả danh sách các nguyên thủ quốc gia dự duyệt binh...

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Biểu dương lực lượng và khí tài.

13h trưa ngày 9/5/2010, kíp làm biên dịch, truyền hình trực tiếp đã có mặt tại vị trí tác nghiệp đông đủ... Trước khi vào buổi lễ, Đài phát đi các thông tin cơ bản về nước Nga như lãnh thổ trải dài trên 11 múi giờ, khái lược về Chiến tranh thế giới lần thứ 2; Chiến thắng vĩ đại của Liên Xô và phe Đồng minh; Tác động của chiến thắng phát xít với Cách mạng tháng Tám của Việt Nam… Anh Bế Ích Tiến còn khai thác tư liệu, kể tên 7 chiến sỹ người Việt Nam tham gia Hồng quân Liên Xô chống phát xít Đức, có người lập công lớn.

14h, buổi lễ bắt đầu. Máy thu hình ảnh, tiếng động từ vệ tinh nét bong. Anh Tiến nhìn hình, nghe tiếng bằng tai nghe, đọc lời dịch tiếng Việt vào máy phát sóng, rất nhịp nhàng, ăn khớp. Những diễn biến của buổi lễ anh đã đựơc xem khi duyệt và tổng duyệt nên khi tường thuật rất chủ động… Diễn văn do Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đọc tại buổi lễ được dịch khúc triết, chuẩn xác, tôn lên sự uy nghiêm, hào hùng của sự kiện… Ông ghi nhận chủ nghĩa anh hùng bất tử của đồng bào đã bảo vệ quê hương, cứu cả thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít tàn bạo. Tổng thống cảm ơn và chúc sức khỏe các cựu chiến binh… Tham gia diễu binh có tất cả các quân, binh chủng và các loại khí tài hiện đại… Khoảng 14h50 tôi nhận được điện thoại từ Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh - nhà báo gạo cội, lãnh đạo lĩnh vực tư tưởng, báo chí từng tu nghiệp tại Liên Xô đang xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít của Đài Thái Nguyên. Anh khen ngợi, động viên việc làm ý nghĩa của anh em Đài, đồng chí thông tin Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang cùng xem chương trình, chúc mừng đài và muốn có bản dịch bài phát biểu của tổng thống Nga tại buổi lễ… Hôm sau anh Tiến hoàn thiện bản dịch để đài gửi tặng…

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Biểu dương lực lượng và khí tài.

Chúng tôi coi việc làm trên là một thực hành nghề nghiệp thành công. Thành công từ việc chọn được những người có năng lực thực hiện ý tưởng. Tuy nhiên, những người như vậy không nhiều. Thành công từ một tập thể dám nghĩ dám làm, dám đột phá.

10 năm rồi, cứ đến ngày này, trong lòng chúng tôi lại chan chưa cảm xúc tự hào.

Hữu Minh

Xem thêm

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Cỡ chữ bài viết: