Bill Gates tài trợ 750 triệu USD sản xuất vaccine Covid-19

(CLO) Với 750 triệu USD bỏ ra, Bill Gates hi vọng sẽ phân phát 300 triệu liều vaccine Covid-19 mang tên AZD1222 cho toàn thế giới vào cuối năm 2020.
Bill Gates tài trợ 750 triệu USD sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: TL

Bill Gates tài trợ 750 triệu USD sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: TL

Khoản tài trợ này là một phần trong thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Anh – Thụy Điển AstraZeneca, một tập đoàn vừa tham gia vào cuộc chiến nhằm bảo vệ cả thế giới trước các dịch bệnh lây nhiễm như COVID-19 cùng các tổ chức khác như: Serum Institute of India (SII), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), và Gavi Vaccine Alliance (Gavi) – trong đó CEPI và Gavi là hai tổ chức được Bill Gates trực tiếp tài trợ.

Với hàng triệu USD bỏ ra, Bill Gates hi vọng sẽ hỗ trợ cho việc phân phát 300 triệu liều vaccine được gọi bằng cái tên AZD1222, và những chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển đi vào cuối năm 2020.

Ngoài ra, một thỏa thuận cấp phép riêng rẽ khác được ký kết với SII sẽ giúp chuyển 1 tỷ liều vaccine đến các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, với mục tiêu đạt 400 triệu liều trước năm 2021.

Về tổng thể, AstraZeneca cho biết họ có thể sản xuất 2 tỷ liều AZD1222 "không cần lợi nhuận trong thời điểm đại dịch". Có thông tin cho biết Mỹ và Anh đã lên kế hoạch tiếp nhận lần lượt 300 triệu và 100 triệu liều.

300 triệu liều vaccine AZD1222 sẽ bắt đầu được chuyển đi vào cuối năm 2020. Ảnh: TL.

300 triệu liều vaccine AZD1222 sẽ bắt đầu được chuyển đi vào cuối năm 2020. Ảnh: TL.

Động thái lần này của Bill Gates có sự nhất quán với chiến lược ông đưa ra nhằm nhanh chóng phát triển vaccine ngừa COVID-19: phát triển song song 7 loại vaccine khác nhau và hi vọng một trong số chúng sẽ có hiệu quả - kể cả nếu buộc phải phung phí hàng tỷ USD.

Đúng là không có gì đảm bảo rằng AZD1222 sẽ thực sự mang lại hiệu quả. Đó là chưa kể, những kết quả thử nghiệm đầu tiên phải đến tháng 8 tới đây mới được công bố - và đó là mốc thời gian sớm nhất có thể.

Dẫu vậy, Đại học Oxford đã và đang bắt đầu giai đoạn thử nghiệm thứ 2 và 3 đối với AZD1222 trên khoảng 10.000 tình nguyện viên là người trưởng thành. AstraZeneca tiết lộ rằng những đợt thử nghiệm giai đoạn cuối sẽ sớm được bắt đầu tại một loạt các quốc gia trên thế giới.

"AstraZeneca nhận ra rằng vaccine có thể không hiệu quả, nhưng vẫn cam kết sẽ tiếp tục chương trình lâm sàng với quá trình sản xuất được đẩy nhanh và nhân rộng" – tập đoàn nói.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: