Lời giải dứt điểm cho bài toán "nợ đọng" văn bản
Khép lại những vướng mắc từ quá khứ, điểm sáng nổi bật nhất trong những tháng đầu năm 2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo là hoàn thành 100% kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết cho các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua năm 2025.
Không còn cảnh “luật nằm chờ nghị định”, sự quyết liệt này là minh chứng rõ nét cho tinh thần kỷ cương hành pháp, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, một Tổ công tác chuyên trách đã được thành lập để rà soát toàn diện hệ thống quy phạm pháp luật. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2026, danh mục văn bản đợt 1 đã được phê duyệt. Hàng loạt quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các Nghị định số 49/2026/NĐ-CP và 50/2026/NĐ-CP, đã nhanh chóng đi vào đời sống, tạo hành lang pháp lý thông suốt từ Trung ương xuống cơ sở.
Không dừng lại ở nỗ lực nội bộ, việc bắt tay chiến lược với Bộ Tư pháp thông qua Kế hoạch phối hợp số 1170 đã mang chính sách đến gần hơn với từng bản làng, cơ sở thờ tự.
Đáng chú ý, 100% kiến nghị của người dân qua Hệ thống thông tin phản ánh đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Đây chính là thước đo chân thực nhất cho một nền hành chính liêm chính, cầu thị và kiến tạo.
Kết quả nổi bật từ công cuộc số hóa toàn diện
Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn bộ 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dân tộc, tôn giáo đã chính thức được áp dụng. Kết quả mang lại lập tức được đo lường bằng con số ấn tượng: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Giờ đây, rào cản về khoảng cách địa lý hay sự mệt mỏi vì quy trình thủ tục giấy tờ phức tạp đã được thay thế bằng những cú click chuột. Đột phá lớn nhất nằm ở việc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thiện toàn bộ 21/21 chức năng của cơ sở dữ liệu tôn giáo, tích hợp thành công với ứng dụng VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sự liên thông này giải quyết xuất sắc bài toán "tái sử dụng dữ liệu". Người dân không phải khai báo lại những thông tin đã có, quá trình giải quyết hồ sơ được minh bạch hóa tối đa. Đó không đơn thuần chỉ là câu chuyện áp dụng công nghệ, mà là sự chuyển mình về tư duy quản lý: Lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo hiệu quả công việc.
Nhịp cầu gắn kết đồng bào và vươn tầm quốc tế
Năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là đòn bẩy quan trọng để chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Song song với các nhiệm vụ trong nước, dấu ấn quốc tế của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng được củng cố vững chắc. Mới đây, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ trưởng Hiniduma Sunil Senevi. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của Bộ trong các hoạt động ngoại giao tín ngưỡng, tôn giáo.
Nhìn lại chặng đường đã qua, bằng việc khai thông các “điểm nghẽn” thể chế và bứt tốc trên đường đua chuyển đổi số, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang hoàn thành xuất sắc vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược. Hơn thế nữa, Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực sự trở thành nhịp cầu vững chắc, mang ý Đảng hòa quyện cùng lòng Dân, phụng sự Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.