Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Tại các điểm đến, các đại biểu thành kính tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, tại Thành Cổ Quảng Trị, đoàn đã tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, các thành viên trong đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn công tác cũng đã hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan.
Thứ trưởng Y Thông đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu là người dân tộc thiểu số.
Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao 43 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Mỗi xã Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan được hỗ trợ 20 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.
Tại xã Cồn Tiên, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mót ở thôn Tân An, xã Cồn Tiên. Tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mót, Thứ trưởng Y Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên Mẹ. Đồng thời Thứ trưởng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chương trình tri ân tại Quảng Trị có tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng sự đồng hành của Báo VietNamNet và Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.