Ca sĩ Dương Quốc Hưng ra mắt MV "Hãy là của nhau đi"

Thứ ba, 19/04/2016 10:16 AM - 0 Trả lời

Được công chúng biết đến với hình ảnh Ca sĩ “trùm sô” nhạc đỏ, ca sĩ Dương Quốc Hưng đang có những bước chuyển biến đầy bất ngờ và thành công khi nhảy vào nhạc trẻ và nhạc điện tử, đặc biệt là những ca khúc do Dương Quốc Hưng sáng tác.

Sự kiện: ra mắt MV

(CLO) Được công chúng biết đến với hình ảnh Ca sĩ “trùm sô” nhạc đỏ, ca sĩ Dương Quốc Hưng đang có những bước chuyển biến đầy bất ngờ và thành công khi nhảy vào nhạc trẻ và nhạc điện tử, đặc biệt là những ca khúc do Dương Quốc Hưng sáng tác.

Có thể Dương Quốc Hưng là một người kiệm lời trong cuộc sống nhưng ngược lại, trong âm nhạc, anh đã nói rất nhiều về mọi góc nhìn và những trăn trở của anh đều có những cách giải quyết vấn đề lạc quan. “Hãy là của nhau đi” là một ca khúc khai thác đề tài tình yêu nhưng mang đậm phong cách “Dương Quốc Hưng”. Đó là một tình cảm chân thật, yêu thật lòng, đến với nhau thật tình và chấp nhận bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống.

Dng_Qu_c_Hng_-__ng_sch_Copy Những chuyến đi, sự trải nghiệm đã góp phần không nhỏ cho phong cách sáng tác của Dương Quốc Hưng. Anh đã chọn nhịp điệu sôi động của dòng nhạc điện tử EDM như một cách lôi cuốn hối hả tình yêu đời, yêu cuộc sống và yêu mọi người. Trong MV “Hãy là của nhau đi”, Dương Quốc Hưng cùng bạn diễn người Ukraine đã chạy liên tục và chuyển cảnh nhiều địa điểm. Sự hối hả của cả hai trong các bước nhảy đã “đốt” hàng chục km đường chạy thật sự. Dương Quốc Hưng và bạn diễn đã vấp té nhiều lần, bong gân, tóe máu ngón chân nhưng vẫn tiếp tục đứng lên, cùng động viên tiếp sức cho nhau  và chạy. Sau nhiều ngày quay tại biển, Dương Quốc Hưng bị cháy nắng, lột da hết tay, cổ và mặt. Da anh bị cháy nắng nặng, suýt bị phỏng da nhưng anh rất vui vì MV quá đẹp và lãng mạn. Dng_Qu_c_Hng_-_Sveta_-_Nha_th__-_c_Ba_Copy Trong MV “Hãy là của nhau đi” có nhiều  cảnh quay trên bãi biển Đà Nẵng trong một ngày ít nắng nên khi về Sài Gòn, Dương Quốc Hưng đã thực hiện thêm nhiều cảnh quay ở biển Cần Giờ. Đặc biệt, cảnh quay party trên bãi biển vào buổi tối đã huy động gần 150 diễn viên tạo nên khung cảnh sôi động và náo nhiệt.

Xem trailer MV “Hãy là của nhau đi”:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=cteFzClrpTo&feature=youtu.be[/embed]

Bạn diễn Ukaine trong MV “Hãy là của nhau đi”

Trong thời gian gấp rút tìm bạn diễn trong MV “Hãy là của nhau đi”, Dương Quốc Hưng khổ sở vì tìm chưa ra người mẫu nào trong nước có vóc dáng khỏe mạnh, sức khỏe và mạnh mẽ để tham gia vào đường chạy dài hàng chục km. Trong một lần đến Đà Nẵng tham gia sự kiện âm nhạc, anh bất ngờ gặp cô gái người Ukraine có tên Monastyrliu Svitlana ( Монастырлиу Светлана), tên thân mật là Sveta. Duong_Quoc_Hung_-_buu_dien_thanh_ph_Copy Sveta sinh năm 1993 trong gia đình có hai chị em gái tại thành phố nhỏ xinh Odessa-Ukraine. Sau khi tốt nghiệp đại học cô làm việc trong lĩnh vực marketing restaurant. Tại đất nước xinh đẹp của mình, cô tham gia vào lĩnh vực sắc đẹp và nghệ thuật để giải trí chứ không phải chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên gặp Dương Quốc Hưng ở Đà Nẵng cũng là lần đầu tiên Sveta đến VN, cả hay ngay lập tức “say nắng” nhau và quyết định thực hiện ngay các cảnh quay tại đây. Sau khi trao đổi nhanh ý tưởng, chính ca sĩ Dương Quốc Hưng đã chọn cảnh, làm đạo diễn cho MV “Hãy là của nhau đi”. Dù chưa hiểu rõ lời bài hát nhưng Sveta đã nhanh chóng yêu ngay bài hát này và diễn nhiều cảnh mướt tình với Dương Quốc Hưng. Duong_Qu_c_Hng_-_Sveta_-_-_ng_sch_Copy Hiện nay, Sveta đang là Giám đốc Marketing cho một khác sạn tại Phan Thiết – Bình Thuận. Khi biết Sveta quay lại VN, ca sĩ Dương Quốc Hưng lập tức gửi lời mời cô đến tham quan TP.HCM. Cả hai đã có một ngày hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Trong vai trò một hướng dẫn viên du lịch tự nguyện, Dương Quốc Hưng đã tranh thủ giới thiệu hình ảnh Sài Gòn – TP.HCM qua những điểm đến như Đường sách, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành,Bưu điện thành phố, các quán ăn ngon và nổi tiếng…

Tại chợ Bến Thành, Dương Quốc Hưng đã chọn và tặng cho Sveta một chiếc áo dài và cùng nhau tung tăng dạo phố. Duong_Quoc_Hung_-_Sveta_-_Saigon_Copy Trong buổi trình chiếu và giới thiệu MV “Hãy là của nhau đi”, Sveta sẽ xuất hiện và chúc mừng Dương Quốc Hưng.

Dương Quốc Hưng – “Trùm sô” Lễ hội

Những ngày gần đến các dịp Lễ - Tết lớn là thời điểm nhộn nhịp của ca sĩ Dương Quốc Hưng vì anh là một trong số rất ít thế hệ kế thừa dòng nhạc truyền thống Cách Mạng. Từ năm 2010 trở lại đây, bằng nhiều đóng góp và các hoạt động tích cực, ca sĩ Dương Quốc Hưng đã được giới chuyên môn đánh giá cao khi thể hiện nhiều bài hát nhạc Cách Mạng, hay còn gọi là nhạc đỏ. Anh được đánh giá cao bởi giọng hát mạnh mẽ, tự tin, khỏe, trẻ trung và xử lý kỹ thuật điêu luyện.

Dương Quốc Hưng đã có mặt gần như trong tất cả các chương trình nghệ thuật lớn của đất nước, của các vùng miền và đặc biệt anh được xuất hiện gần như tất cả các chương trình nghệ thuật lớn của TP.HCM. Có thể kể đến hàng loạt các chương trình anh đã tham gia như: Giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2012, Lễ hội TP.HCM chào năm mới từ năm 2012 – 2013-2014-2015-2016, Chương trình Nam bộ kháng chiến, Kỷ niệm thành lập Đảng 2012-2013-2014-2015-2016, Khai mạc và bế mạc Ngày hội du lịch TP.HCM 2014-2014-2015-2016, Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Biển Bà rịa – Vũng tàu 2013-2014, Lễ công nhận Vịnh Hạ Long – Di sản phi vật thể thế giới 2014, Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc 2014, Festival Đờn ca tài tử lần 1 Bạc Liêu 2014, Chương trình 60 năm Giải phóng thủ đô 2014, Giao lưu văn hóa VN và các nước SNG, Festival Hoa Đà Lạt… Duong_Quoc_Hung_-_MV_Hay_la_cua_nhau_di_Copy Đặc biệt, tại Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc Gia 2016 tại Phú Quốc – Kiên Giang vừa diễn ra qua, bài hát mang âm hưởng dân ca Nam bộ “Nắng gió phương Nam” do Dương Quốc Hưng thể hiện đã tạo được nhiều cảm xúc mạnh mẽ và ghi dấu ấn trong lòng giới chuyên môn cũng như người một điệu. Những người biết rõ về anh càng ngưỡng mộ tài năng và sự trau dồi kỹ thuật của Dương Quốc Hưng bởi vì anh là một trong số hiếm ca sĩ Hà Nội nhưng hát, sống, sinh hoạt và thể hiện các bài hát với chất giọng, âm hưởng Nam bộ ngọt ngào “tròn trịa không tì vết”.

Xem clip Nắng gió Phương Nam

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ilG_tbeyYXs[/embed]

Dấu ấn của Dương Quốc Hưng còn được khẳng định qua các giải thưởng và các chương trình truyền hình mà anh tích cực tham gia. Có thể kể đến Huy chương Bạc Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2014, Huy chương Bạc Chương trình phim ca nhạc ”Bám biển quê hương’ trong liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2015, các chương trình ca nhạc của các đài VTV1, VTV3, VTV6, VTV9, HTV7, HTV9…

Qua những đóng góp tích cực bằng chính nội lực của mình, ca sĩ Dương Quốc Hưng được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh được mệnh danh là ca sĩ “trùm sô” Lễ hội của TP.HCM nói riêng và mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác  trong cả nước. Duong_Quoc_Hung_-_Hya_la_cua_nhau_di_Copy Album đã phát hành: Chợt nhớ (2009), MV sử dụng công nghệ 3D đầu tiên của ca sĩ VN có tên Dấu ấn Thăng Long (2010), Đà Lạt cuối đông (2011), MV Nhan sắc (2012), Album online Thành phố tôi yêu (2015)

Dương Quốc Hưng vẫn đang thực hiện dự án dài hơi “Tình ca xây dựng Tổ quốc” tập hợp những ca khúc viết ca ngợi vẻ đẹp mọi miền đất nước và con người Việt Nam. Trong dự án này, anh đã có những album và bài hát thực hiện được đúng mục đích đã hoạch định như: Đà Lạt cuối đông, Thành phố tôi yêu, Nghe em hát ở Trường Sa, Đi ngang qua sông, Hát cùng lính đảo…

Sau nhiều năm liền đóng góp tích cực cho sự bền vững và phát triển của dòng nhạc Cách mạng truyền thống, ca sĩ Dương Quốc Hưng đã âm thầm tạo dựng cho  riêng mình một gia tài đồ sộ gồm hơn 50 ca khúc tự sáng tác. Anh lần lượt giới thiệu các ca khúc “Cố lên bạn ơi”, “Hát cùng lính đảo”…

Cố lên bạn ơi http://mp3.zing.vn/album/Co-Len-Ban-Oi-Single-Duong-Quoc-Hung/ZWZCIAWC.html

Hát cùng lính đảo http://mp3.zing.vn/album/Hat-Cung-Linh-Dao-Single-Duong-Quoc-Hung/ZWZBZC7B.html

Dương Quốc Hưng và những sáng tác mới

Những ca khúc Dương Quốc Hưng sáng tác phản ánh phần nào cuộc sống, tính cách của anh. Dù đến với chủ đề nào, tình yêu cá nhân hay tình yêu đất nước, anh đều mang vào ca khúc của mình sự cổ vũ nồng nhiệt một tình yêu cuộc sống, hơi thở hiện đại trong cách hòa âm phối khí và sự kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nói một cách khác, Dương Quốc Hưng đã mang đến những giá trị tinh thần lành mạnh và khác biệt so với những ca khúc nhạc trẻ nhưng đầy tính ủy mị, rỗng tuếch và lai căng đang trở thành “đại dịch” trong âm nhạc Việt Nam hiện đại. Duong_Quoc_Hung_-_Hya_la_cua_nhau_di_Copy Bài “Hát cùng lính đảo” được anh sáng tác sau những ngày đến tận nơi và sống cùng lính đảo Trường Sa. Sự tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lính đảo được anh chuyển tải vào ca khúc qua những góc nhớ bất ngờ. Bài hát này đang trở thành một trong những bài hit của lính đảo hát trong các buổi sinh hoạt. Đó chính là sức sống đặc biệt của một ca khúc đi vào lòng người. Qua ca khúc “Hát cùng lính đảo” và “Cố lên bạn ơi”, anh nhận được nhiều động viên để định hướng trở thành người sáng tác dòng nhạc truyền thống yêu nước mới cho giới trẻ Việt Nam.

Trong những chuyến ngược xuôi khắp miền tham gia các chương trình ca nhạc lớn của cả nước, ca sĩ Dương Quốc Hưng đã có dịp đến nhiều nơi, giao lưu tiếp xúc với nhiều người. Anh có nhiều cảm xúc thật sự lắng đọng, những tâm tình không thể nói bằng lời và anh đã thể hiện thành các ca khúc cho riêng mình. Từ năm 2016, Dương Quốc Hưng sẽ lần lượt giới thiệu những ca khúc do chính anh tự sáng với nhiều góc nhìn rộng, từ tình yêu đất nước đến tình cá nhân. Trong đó, MV “Hãy là của nhau đi” là một trong những MV mở đầu cho dòng nhạc trẻ sôi động, yêu người và yêu cuộc sống, không ủy mị và không bi quan.

HẢI NHÂN

Tin khác

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa