(CLO) UBND phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã ban hành Quyết định cưỡng chế công trình vi phạm đối với công trình của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hồi ở tổ dân phố Hồng Ngự từ tháng 11/2015 nhưng nửa năm sau, quyết định này vẫn chưa được thực hiện…
>> Quyết định đình chỉ bị chủ đầu tư “vô hiệu”?
>> Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Nhà không phép “mọc” dưới chân cột điện cao thế
Như Báo Điện tử Congluan.vn đã phản ánh, tại khu vực chân đê sông Hồng thuộc tổ dân phố Hồng Ngự (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đang tồn tại một số công trình xây dựng không phép trên đất công, thậm chí ngay dưới chân cột điện cao thế, điển hình là công trình nhà cấp 4 trước số nhà 291 Thụy Phương của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hồi, mặc dù đã bị chính quyền đình chỉ thi công nhưng tới nay, công trình vẫn tồn tại khiến hành lang an toàn lưới điện bị xâm phạm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đối với công trình lấn chiếm của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hồi, ngày 5/11/2015, Đội Thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện kiểm tra và lập Biên bản vi phạm hành chính, xác định “Công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng”. Tại thời điểm này, công trình nhà ông Hồi đang thực hiện việc dỡ bỏ nhà tạm bằng gỗ, dựng lại nhà bằng tôn, cọc sắt, mái lợp trên diện tích hơn 60m2.
[caption id="attachment_93604" align="aligncenter" width="600"] Ngôi nhà của ông Hồi vẫn tồn tại dưới chân cột điện cao thế thách thức cơ quan chức năng[/caption]
Biên bản số 14/BB-VPHC của Thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Hồi phải ngừng thi công và tự phá dỡ công trình vi phạm.
Tiếp đó, ngày 6/11/2015, UBND phường Thụy Phương đã ra Quyết định số 843/QĐ-UBND, quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với công trình do ông Nguyễn Ngọc Hồi làm chủ đầu tư. UBND phường Thụy Phương xác định, công trình của ông Hồi đã xây dựng trên đất không được phép xây dựng, được quy định tại Điều 12 của Luật Xây dựng năm 2014; Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007; Khoản 10 điều 13; Khoản a điểm 7 Điều 13 của Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013.
Quyết định do Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Nam cũng khẳng định: “quá thời hạn 3 ngày từ ngày ban hành quyết định (kể cả ngày nghỉ), nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ”.
Tiếp đó, ngày 12/11/2015, UBND phường Thụy Phương cũng đã ban hành Quyết định cưỡng chế công trình vi phạm trật tự đô thị số 855/QĐ-CC đối với công trình của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hồi do ông Hồi không tự nguyện chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm.
Đến nay, đã gần 6 tháng trôi qua từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực, công trình của hộ gia đình ông Hồi vẫn ngang nhiên tồn tại.
Giải thích về việc này, ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch UBND phường Thụy Phương cho biết, do có vấn đề “nhạy cảm” nên phường chưa tổ chức cưỡng chế mà đang thực hiện công tác vận động để ông Hồi tự tháo dỡ…
Trong khi đó, đại diện Thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm cho biết, Thanh tra quận đang phối hợp với phường để ra kế hoạch, sớm cưỡng chế công trình vi phạm.
Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.
Thành Vinh - Việt Dũng