Các công ty châu Âu tăng cường nỗ lực tách khỏi Trung Quốc

(CLO) Các nhà quản lý nguồn cung ứng cho biết, nhiều công ty châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc khi Brussels tăng cường giám sát hàng hóa từ nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Brussels đã tiến hành các cuộc điều tra điều tra các khoản trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc dành cho sản xuất. Hơn nữa, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ sớm tiết lộ thêm bất kỳ mức thuế nào đối với hàng nhập khẩu xe điện của nước này.

Richard Laub, Giám đốc điều hành của Dragon Sourcing ở Bỉ, cho biết: “Xu hướng lớn hiện nay là các công ty giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc”. 

cac cong ty chau au tang cuong no luc tach khoi trung quoc hinh 1

Các container từ Trung Quốc được vận chuyển giữa các bến ở cảng Duisburg, Đức. Ảnh: Maja Hitij/Getty Images.

Ông nói thêm rằng trong khi Mỹ đi đầu trong việc tách rời, các nước châu Âu đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế kể từ khi đại dịch Covid-19 kết thúc".

Nhưng không giống như các công ty Mỹ tích cực tìm kiếm nhà cung cấp mới sau khi Washington áp đặt chế độ thuế quan nghiêm ngặt và các hạn chế khác, người châu Âu đang tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào các lĩnh vực cụ thể mà họ tin rằng vốn trở nên quá phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc.

Khách hàng châu Âu ngày càng lo ngại về việc họ tiếp xúc với Trung Quốc, đặc biệt là những khách hàng trong ngành bán lẻ phi thực phẩm - danh mục bao gồm mọi thứ từ may mặc, thiết bị đến điện tử tiêu dùng và đồ chơi. 

Naveen Jha, người điều hành một doanh nghiệp tìm nguồn cung ứng quần áo và dệt may từ Thường Châu, phía đông Trung Quốc, cho biết các doanh nghiệp châu Âu đang tìm nguồn cung ứng ngày càng tăng thị phần hàng may mặc của họ từ Ấn Độ, Bangladesh và Việt Nam, mặc dù phải chịu thời gian giao hàng lâu và chi phí cao hơn.

“Nhiều người mua cảm thấy rủi ro khi mua hàng từ Trung Quốc. Vì vậy, nếu giá cả hợp lý hơn một chút thì họ thích đến Ấn Độ hơn”, ông nói.

Trong khi đó, Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng châu Á tại HSBC cho biết, các công ty châu Âu đã được hưởng lợi từ khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa Trung Quốc khi người mua Mỹ tìm kiếm ở nơi khác.

Nhưng ngay cả như vậy, ông nói thêm, các công ty trong một số lĩnh vực hóa chất, dược phẩm và điện tử đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nỗ lực giảm thiểu rủi ro khó có thể ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến xuất khẩu tổng thể của Trung Quốc.

Đồng thời, họ cũng chỉ ra rằng các chuyến hàng đến các nhà máy do Trung Quốc xây dựng tại các trung tâm sản xuất thay thế ở nước ngoài như Việt Nam và Mexico tăng lên, cũng như khả năng cạnh tranh ngày càng khốc liệt của hàng hóa sản xuất trong nước.

Họ cho biết thêm, sự hấp dẫn của cơ sở sản xuất Trung Quốc cũng sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực tìm kiếm nhà cung cấp mới với một số sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm phức tạp, rất khó tìm nguồn hàng bên ngoài nước.

Khánh Vy (Theo FT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: