Các đơn vị ngành thông tin truyền thông hưởng ứng, tham gia có hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Thứ ba, 14/09/2021 10:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhiều tỉnh thành và các cơ quan doanh nghiệp trong cả nước đã vào cuộc triển khai khẩn trương, có giải pháp thiết thực để hưởng ứng và tham gia có hiệu quả chương trình.

Trong những ngày đầu của năm học mới 2021-2022, hàng triệu học sinh, sinh viên trên khắp cả nước bị ảnh hưởng ở các khu vực bị phong tỏa, giãn cách buộc phải học qua các chương trình giáo dục trực tuyến. Còn nhiều học trò vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn đã không đủ khả năng trang bị thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu như máy tính, máy tính bảng, tivi... Việc này đã cản trở các em không có cơ hội được học tập khi nhiều trường học chuyển trạng thái hoạt động sang dạy học trực tuyến.

cac don vi nganh thong tin truyen thong huong ung tham gia co hieu qua chuong trinh song va may tinh cho em hinh 1

Hình ảnh vượt khó học online của học sinh miền núi. Ảnh: Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

Và bằng nhiều cách làm khác nhau, các địa phương, các tổ chức doanh nghiệp đặc biệt là các đơn vị thuộc ngành TT&TT đang tích cực thực hiện hoạt động hỗ trợ để việc học trực tuyến của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước sớm được thực hiện.

Tại tỉnh Bình Dương, theo kế hoạch, ngày 15/9, tỉnh sẽ tổ chức khai giảng năm học 2021-2022, bằng hình thức trực tuyến. Trong tháng 9 và tháng 10, các trường trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức dạy học trực tuyến để phòng chống dịch. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 70.000 học sinh không có máy tính hay điện thoại thông minh, để học trực tuyến.

Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã làm việc với các đơn vị cung cấp Internet để nâng cấp đường truyền. Tiếp tục đảm bảo hạ tầng, đường truyền cung cấp dịch vụ ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu làm việc trực tuyến, dạy - học từ xa, cùng nhu cầu thiết yếu khác cho người dân.

Được biết vừa qua, VNPT Bình Dương đã tài trợ 50 bộ máy tính bảng kèm SIM data sử dụng 1 năm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Tương tự tại tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đánh giá: “Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa để tạo điều kiện giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị viễn thông đảm bảo đường truyền, hỗ trợ đường truyền để phủ sóng rộng rãi đến các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh”.

cac don vi nganh thong tin truyen thong huong ung tham gia co hieu qua chuong trinh song va may tinh cho em hinh 2

Hệ sinh thái VNPT E-Learning với nhiều tính năng hỗ trợ học sinh, giáo viên.

Năm học 2021-2022 diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, với trách nhiệm là Tập đoàn công nghệ chủ lực của đất nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã và đang tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo, sát cánh hỗ trợ các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: “Trong chương trình Sóng và máy tính cho em, Tập đoàn VNPT sẽ tham gia hỗ trợ 37.000 máy tính bảng để giúp học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 triển khai học trực tuyến, bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”.

Ngoài hoạt động thiết thực đó, VNPT còn có chương trình miễn phí giải pháp học và thi trực tuyến VNPT E-Learning cho toàn bộ các trường phổ thông, đại học; Miễn phí 4Gb dữ liệu di động/ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến; Hỗ trợ các gói cước hạ tầng CNTT cho các cơ sở đào tạo đại học gồm: Máy chủ và /hoặc chỗ đặt máy chủ, đường truyền đảm bảo dạy, học trực tuyến.

Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khác thực hiện phủ sóng và nâng cao chất lượng sóng di động tại các thôn/bản chưa có sóng di động.

VNPT đã bắt tay ngay vào việc triển khai khảo sát, phân tích, đưa ra phương án và triển khai thực hiện cuốn chiếu tại từng điểm theo thứ tự ưu tiên. Hiện các hạng mục công việc đang được VNPT triển khai với tiến độ khẩn trương nhất để đảm bảo hoàn thành phủ sóng các thôn/bản còn lại trong tháng 9/2021 theo đúng thời hạn mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu.

Tương tự tại, tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cũng công bố ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh mới. Lãnh đạo các đơn vị cùng trưởng, phó các phòng chức năng, giám đốc đơn vị trực thuộc sẽ ủng hộ từ 2 - 3 ngày lương hiệu quả. Với cán bộ, công nhân viên khác, các đơn vị phát động và khuyến khích họ tham gia chương trình.

Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào rằng: “Đối tượng tham gia chính của chương trình lần này là lãnh đạo các cấp của Vietnam Post và cán bộ, công nhân viên khối cơ quan Tổng công ty. Với việc đóng góp từ 1 đến 5 ngày lương của chúng ta, sẽ có nhiều học sinh nghèo có cơ hội được học tập, trưởng thành.”

Hiện nay cùng với sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông từ trung ương tới cơ sở đang có những hoạt động tuyên truyền, tích cực vận động kêu gọi mọi nguồn lực triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” một cách kịp thời và có hiệu quả. Có nhiều bài viết, tác phẩm báo chí để từng cá nhân, từng tổ chức nhận thức rõ và thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng vì thế hệ tương lai mai sau của đất nước. 

Và hiện nay mỗi cơ quan đơn vị, mỗi tổ chức cá nhân đã và đang cùng chung tay góp sức, hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sớm được tiếp cận với những bài giảng của thầy cô, nhà trường dễ dàng hơn.

Nguyên Phong

Bình Luận

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo